Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Thăm những người Việt bị tạm giữ ở Białystok. Có thể bảo lãnh cho người đang bị tạm giam.

17/01/2014 5 phút đọc đồng Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày17-01-2014 Đại sứ quán VN tại Ba Lan và đại diện một số tổ chức CĐ VN đã đến
Thăm những người Việt bị tạm giữ ở Białystok. Có thể bảo lãnh cho người đang bị tạm giam.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày17-01-2014 Đại sứ quán VN tại Ba Lan và đại diện một số tổ chức CĐ VN đã đến thăm và tặng quà Tết cho những người Việt Nam bị tạm giữ tại Białystok. Trại cách Warszawa gần 200km. Trên đường đi tuyết rơi nhiều nên đoàn đã đến chậm 30 phút so với kế hoạch.

Đường từ Białystok về Warszawa chiều 17-01.

Năm nay số người Việt Nam bị tạm giữ tại đây có 6 người ( Năm ngoái con số này là 17. Một số đã được hợp thức hóa theo Luật ân xá và một số đã trở về Việt Nam). Do số người bị tạm giam ít nên đoàn đi thăm chỉ có 5 người: 2 người của Đại sứ quán, 1 người thuộc Ban từ thiện, một người của Câu lạc bộ Cựu chiến binh và đại diện báo Quê Việt.

Cũng như năm trước, đoàn đã được lãnh đạo trại tiếp đón và chuyện trò thân mật. Theo lãnh đạo trại thì năm nay điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho những người bị tạm giam đã được cải thiện hơn: Ti vi có thể xem 24/24, thời gian ra ngoài sân chơi cũng thoải mái hơn. Ông cho biết những ngươi Việt Nam chấp hành tốt các qui định của trại. 'Năm nay chỉ còn 6 người. Hy vọng là sẽ không còn người Việt Nam nào bị tạm giam ở đây” ông nói. Ông cũng đùa thêm „ Nhưng nếu không có người Việt Nam bị tạm giam ở đây thì tối sẽ không có cơ hội được gặp các ông”.

Lãnh đạo trại tiếp đoàn.

Tham tán công sứ nguyễn Mạnh Cường tặng quà cho lãnh đạo trại.

Thay mặt đoàn, tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường cám ơn lãnh đạo trại đã tạo điều kiện cho đoàn gặp gỡ những người Việt Nam tại đây nhân dịp Tết cổ truyền của Viêt Nam. Ông cũng cám ơn trại đã đối xử nhân đạo với họ. Nhân dịp này Đại sứ quán đã trao những món quà nhỏ đến các lãnh đạo trại. Lãnh đạo trại cũng có những túi quà đáp lễ tặng những người trong đoàn.

Chia sẻ với những người trong đoàn khi kết thúc cuộc giao lưu với lãnh đạo trại để đi thăm những người Việt tại đây, tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường nói: Bộ đội biên phòng Ba Lan đã đón tiếp đoàn Việt Nam rất lịch sự niềm nở. Cách đây một tháng, Đại sứ quán đã làm việc với lãnh đạo công an biên phòng Ba Lan để trao đổi công việc nhân kết thúc một năm, đoàn cũng đã được lãnh đạo bộ đội biên phòng tiếp đón thân mật và trao đổi công việc trên tinh thần hữu nghị, hợp tác.

Những người Việt bị tạm giam hầu hết còn rất trẻ ( có 1 người đã có gia đình). Trong 6 người có 1 người quê Quảng Bình còn 5 người quê Nghệ An. Người bị tạm giam lâu nhất gần 1 năm, ít nhất là 3 tháng. Có người đã ở Ba Lan 4 năm nhưng chưa có giấy tờ tùy thân nên bị bắt vào đây.

Tất cả đều có nguyện vọng được ở lại Ba Lan vi họ ra đi vi mục đích kinh tế và đang phải gánh những món nợ không nhỏ. „Nguyện vọng đó tùy thuộc vào luật pháp Ba Lan. Đại sứ quán sẽ làm tất cả những gì có thể theo chức năng của mình để giúp các bạn”. Ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường thông báo với mọi người về khả năng được người thân bảo lãnh theo bộ luật về người nước ngoài mới được ký và có hiệu lực từ tháng 5 năm nay. Theo đó, nếu ai có người thân đóng một số tiền bảo lãnh theo qui định thì sẽ được thả, hàng tuần người được thả đến trình diện cho đến khi hợp thức hóa giấy tờ. Cũng bắt đầu từ tháng năm tới chính quyền Ba Lan sẽ tiếp tục giải quyết hợp thức hóa cư trú cho những trường hợp còn tồn đọng theo luật ân xá.

Đoàn cũng tặng bà con quà Tết gồm: Bánh chưng, giò, chè, cà phê, bánh kẹo, mỳ tôm và một số sách báo, lịch Giáp ngọ 2014. 

Đoàn chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, tiếp tục chấp hành tốt các qui định của trại.

Anh em trong trại rất vui mừng và cám ơn về sự quan tâm chia sẻ của ĐSQ và bà con Việt Nam tại Ba Lan.

Ngoài trại này, hiện còn 16 người Việt Nam bị tạm giam ở 3 trại khác. Đại sứ quán và Cộng đồng Việt Nam sẽ gửi quà và thư chúc Tết đến những trại này cho bà con (1.Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim 2 người. 2. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w Celu Wydalenia w Przemyślu 12 người. 3. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli 2 người).

Cũng trong ngày 17-01, Đại sứ Phạm Kiến Thiết, đại diện Ban công tác Cộng đồng, phòng lãnh sự và Hội NVN tại Litva cũng đã đến thăm trại tạm giữ người Việt Nam tại Litva.

Tại Litva có 1 trại duy nhất. Trại này hiện có hơn 40 người bị tạm giữ . Tại đây đoàn cũng đã gặp lãnh đạo trại và nói chuyện , chúc tết, tặng quà ăn tết cho bà con.

Đi thăm những người Việt Nam bị tạm giam nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc là hoạt động truyền thống của ĐSQ và Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan từ nhiều năm nay. 

QV

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu