Dự báo tổng sản lượng quốc gia Ba Lan sẽ tăng, và đứng thứ 3 trong EU.
Theo dự đoán của Ủy ban Châu Âu – Tổng sản lượng quốc gia Ba Lan sẽ tăng 3,2 % vào năm 2014 và 3,4 % vào năm 2015. Trước đó, tháng 2 cơ quan này đã dự báo cho năm nay và sang năm là 2,9 và 3,1%. Như vậy Ba Lan sẽ đứng thứ 3 sau Łotwa và Litwa về tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia vào cuối năm 2015. Thị trường lao động của Ba Lan cũng thay đổi:Thất nghiệp năm 2013 là 10,3 %, xuống 9,9 5 năm 2014 và 9,5 % năm 2015.

Số lượng công ty phá sản ít hơn trước.
Hãng Eurler Hermes Collections cho hay - Số lượng các công ty ở Ba Lan phá sản từ đầu năm đến cuối tháng tư năm nay là 263, trong khi đó cùng thời kỳ này năm ngoái – 328 công ty. Chủ yếu gồm các cửa hàng bán buôn, sau đó đến các công ty sản xuất rồi đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực kim loại, máy móc.

Trong kỳ nghỉ dài ngày đầu tháng 5, trên các tuyến đường bộ có 36 người thiệt mạng
Từ 30. 04 đến 4. 05 trên các tuyến đường bộ toàn Ba Lan xẩy ra 569 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 36 người thiệt mạng, 457 người bị thương. Cảnh sát bắt giữ 1539 lái xe say rượu. Nguyên nhân chủ yếu do lái xe chạy quá tốc độ quy định, không nhường xe theo luật, vượt ẩu và say rượu lái xe. Nghiêm trọng nhất là tai nạn liên hoàn xẩy ra vào đêm thứ bẩy rạng sáng chủ nhật, trên quốc lộ S8, 11 xe đâm nhau, có 3 người tử vong, 25 người bị thương. Cũng vào thời kỳ này năm ngoái, xẩy ra 325 vụ tai nạn giao thông, khiến 39 người chết, 418 người bị thương.

Thầy thuốc chạy ra nước ngoài với số lượng lớn.
Tuần báo „W sieci” báo động: Khoảng 17 – 22 ngàn thầy thuốc ra nước ngoài sinh sống và hành nghề. Họ sẽ còn đi nữa. 1/3 dân số Ba Lan thiếu người chăm sóc sức khỏe. Các bác sỹ Ba Lan thường di tản sang Đức, Anh, Irlandia, Na Uy, Hoa kỳ, Thụy Điển, Tây Ban Nha, và Đan Mạch. Ở Đức, bác sỹ trước khi tốt nghiệp cao học, lương trung bình 4 – 4,5 ngàn euro/tháng (khoảng 16,8 – 18,9 ngàn zloty). Sau cao học, thêm 1 – 2 ngàn nữa, như vậy gấp 5 – 6 lần so với lương của họ ở Ba Lan.
Hậu quả đầu tiên của vấn đề này là càng ngày càng khó gặp được các bá sĩ chuyên sâu, xếp hàng càng ngày càng dài để khám bệnh. Như vậy, cứ ba bệnh nhân thì một người mất đi quyền được chăm sóc sức khỏe.

Hai mươi nhăm năm tù cho người mẹ giết chết năm đứa trẻ sơ sinh.
Tòa án khu vực tại Łomza tuyên án 25 năm tù cho người đàn bà 43 tuổi – Beata Z. làng Hipolitowo (Podlaskie) về tội trong các năm 2000 – 2012 giết 5 đứa con sơ sinh. Theo bản án, trong các năm 2000, 2003, 2008, 2010, 2012, Beata Z. đã sinh ra 3 trai và 2 gái rồi để mặc cho chúng chết. Thi thể của hai đứa trẻ được tìm thấy trên tầng áp mái, hai thi thể khác ở tầng hầm kho chứa rơm, rạ, còn đứa thứ 5 thì vứt xuống ao (không tìm thấy xác). Beata Z. nhận tội và nói rằng, do khi có mang, gã nhân tình không quan tâm tới ả; buộc ả quyết định không muốn có con.

Nguyễn Sơn tổng hợp.