Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm CLB đọc sách cùng con, Hà Nội , đơn vị đồng tổ chức Trại hè VCTV năm nay sang Ba Lan từ ngày 25-7-2014. Trước khi trại hè khai mạc, tiến sĩ đã có những buổi làm việc với ban tổ chức để thống nhất chương trình cụ thể đồng thời mở nhiều buổi tập huấn cho giáo viên và tình nguyện viên tham gia Trại hè. Nhân dịp Trại hè Vui cùng tiếng Việt 2014 khai mạc, QV đã gặp gỡ và trao đổi với tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh.
PV. Sau một năm trở lại Warszawa, chị thấy thế nào ?
Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh ( NTA) Đã là lần thứ ba tôi đến Vác-sa-va, ngỡ không còn lạ lẫm, ngỡ như mọi sự trở nên quen thuộc đến bình thường, ấy mà không phải vậy. Tôi vẫn thấy hồi hộp khi đặt chân xuống sân bay, thấy hân hoan khi gặp những gương mặt thương mến của anh chị, bạn bè ở đây. Đặc biệt, khi gặp các bạn nhỏ thì cảm giác vừa xúc động vừa thích thú. Bọn trẻ sau một năm đã lớn lên rắn rỏi. Chúng vẫn háo hức mong đợi trại hè. Bé Chi (11 tuổi) khoe: "Cháu lớn rồi! Năm sau cháu làm tình nguyện viên được, cô nhỉ?". Bé Lan Vy gặp tôi vào đúng hôm sinh nhật 10 tuổi của mình, đã nói một câu khiến tôi bất ngờ: "Trại hè là quà sinh nhật cho cháu!"... Những tâm sự bé bỏng chân thành như thế làm tôi cảm động. Có lẽ mỗi năm mỗi gắn bó với nơi này vì thế!
PV Thời gian qua, chị đã mở một số trại hè ở VN, chị có thể chia sẻ đôi điều về điều này?
NTA: Tôi say mê các mô hình trại hè vì đây là môi trường thú vị để các em nhỏ trải nghiệm cảm xúc, trải nghiệm cuộc sống tự lập, tự giải quyết các tình huống nảy sinh một cách độc lập và là nơi các em thể hiện mình, phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn, đồng thời học cách sống, làm việc, đồng thuận cùng tập thể. Mỗi trại hè có một mục đích riêng, từ đó có các nội dung hoạt động khác nhau nhưng phương pháp tổ chức về cơ bản giống nhau: thông qua hành động kích thích sáng tạo, thay đổi thái độ và hành vi. Trại hè "Vui cùng tiếng Việt" thể hiện mục đích rõ ràng ở cái tên. Làm sao cho trẻ vui để tiếp thu tiếng Việt! Vui không chỉ bằng trò chơi. Vui có thể có được qua những việc làm chung cả đội, qua lao động và những khám phá cá nhân...

Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh ( người đứng giữa) trong một buổi tập huấn giáo viên.
PV Chi có thay đổi gì rõ nét trong chương trình của Trại hè Vui cùng tiếng Việt năm nay?
NTA: Trại hè năm nay, ngoài các chủ đề nhỏ từng ngày, chúng tôi còn xây dựng hệ thống 4 chủ đề chạy xuyên suốt cả quá trình hoạt động: Tình bạn, tình cảm gia đình, Cổ tích Việt Nam và sống thân thiện với môi trường. Tôi kỳ vọng có thể phát huy cao nhất khả năng của mỗi trại viên. Các em sẽ được lựa chọn hoạt động năng khiếu yêu thích hoặc được mời thử sức trong các lĩnh vực: Hội hoạ, Sáng tác, Kịch, nhảy múa, đọc sách, làm đồ tái chế, các bài tập ngôn ngữ..v..v
Cấu trúc một ngày: luôn có các buổi học về kỹ năng, môi trường hoặc ngữ văn, có thời gian nhảy múa, hát, thể thao và làm đồ chơi khoa học. Có một ngày đi cắm trại xa với một trò chơi lớn: Truy tìm kho báu. Các bạn nhỏ sẽ phải học cách sử dụng la bàn và hợp tác hiệu quả với nhau mới vượt qua được thử thách để đi tới đích.
Năm ngoái chủ đề giao lưu được nhấn mạnh - Gặp gỡ các nhân vật trong cộng đồng. Năm nay chủ đề "hướng nội": tăng cường hỗ trợ khả năng ngôn ngữ, tạo mối giao lưu cảm xúc giữa các bạn nhỏ và kíc thích năng lực sáng tạo của từng bạn.
PV Chị có điều gì nhắn gửi tới các phụ huynh và học sinh người Việt tại Ba Lan?
NTA: Tôi có thể mạo muội đoan chắc rằng, bọn trẻ tham gia trại hè sẽ lưu giữ ấn tượng tốt đẹp và phấn khởi để sau đó quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn, quan tâm đến tiếng Việt một cách sâu sắc. Mong các bậc phụ huynh hỗ trợ để chúng ta đạt được kết quả như ý.
PV Xin cám ơn chị. Chúc Trại hè vui cùng tiếng Việt 2014 thành công.
QV.