Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sức sống mới trên cao nguyên đá Đồng Văn

22/12/2010 3 phút đọc sức sống vẫn nở hoa trên đá Hương Ly
Tháng 10/2010 vừa qua, vùng cao nguyên đá Hà Giang gồm 4 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh,Quản Bạ đã chính thức được
Sức sống mới trên cao nguyên đá Đồng Văn
Tháng 10/2010 vừa qua, vùng cao nguyên đá Hà Giang gồm 4 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh,Quản Bạ đã chính thức được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy giá trị địa chất, địa mạo của cao nguyên đá, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đưa Hà Giang lần đầu tiên có mặt trên "bản đồ du lịch" thế giới, quảng bá hình ảnh đất và người của vùng Đông Bắc Tổ quốc VN vốn còn rất nhiều khó khăn này...

 

Toàn cảnh điểm đầu Công viên địa chất toàn cầu Đồng văn

Trao đổi với phóng viên Tamnhin.net, ông Ma Ngọc Giang - giám đốc Ban quản lý Công Viên địa chất Đồng Văn - cũng cho biết: "Điểm đặc biệt để cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, ngoài giá trị tự nhiên, chính là yếu tố con người. Chúng tôi đã gắn liền mục đích xây dựng công viên địa chất để bảo tồn giá trị di sản với xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên vùng đất rộng hơn 2350km2 này...."

Trên mảnh đất lâu nay vẫn được nhớ đến với những cuộc đời "sống trên đá chết vùi trong đá", thực ra, vẫn nở trắng hoa mận, hoa đào, vẫn ngất ngây tiếng khèn gọi bạn, vẫn say nồng men rượu ngô, và vẫn lung linh những phiên chợ Tình huyền thoại ...

Sau sự kiện cao nguyên đá được ghi danh vào hệ thống công viên địa chất toàn cầu, lên Hà Giang lại càng thấy nhịp sống rộn ràng hơn... Vẻ đẹp hùng vĩ, mê hoặc của mảnh đất cực Bắc xa xôi này, không bao lâu nữa, sẽ là điểm đến của rất nhiều khách du lịch khắp năm châu...

Khám phá công viên địa chất Đồng Văn qua ảnh:


Cột cờ Lũng Cú: Biểu tượng của Hà Giang


Hoang mạc đá


Hẻm vực khe Lía


Hẻm vực dưới Mã Pì lèng


Hoang mạc đá ở xã Vân chải (Huyện Đồng văn)


Hóa thạch Bọ Ba Thùy ở cao nguyên đá (được xác định là tồn tại ở biển sâu cách đây hơn 5 triệu năm)


Những đỉnh núi quanh năm mờ sương trắng


Độc đáo kiến trúc cổ nhà Vương


Sống trong lòng di sản


Người Mông xuống chợ


Sản xuất thổ cẩm – một nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Hà Giang


Phiên chợ Đồng Văn


Và sức sống vẫn nở hoa trên đá
 

Hương Ly (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu