Làng Hiền Quan (tên cổ là Song Quan) thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội liên quan đến tục lệ thờ nữ tướng Thiều Hoa thời Hai Bà Trưng.
Tương truyền năm 16 tuổi Thiều Hoa đến tu tại chùa Phúc Thánh - Hiền Quan. Nghe tin Trưng Trắc dấy binh khởi nghĩa, Thiều hoa tập hợp được đội quân 500 người, hàng ngày luyện tập võ nghệ, chơi trò đánh phết, phóng lao, rồi về Hát Môn tụ nghĩa.
Hàng năm, tại đền thờ nữ tướng Thiều Hoa ở Hiền Quan có tổ chức lễ hội tưởng niệm nữ tướng và trò chơi đánh phết vào ngày 12 -13 tháng Giêng âm lịch.
Sau lễ tế, quả phết bằng gỗ sơn đỏ được rước ra đồng đặt vào hố phết đào sẵn ngoài bãi đất rộng. Hàng nghìn người cùng tranh giành với quan niệm ai chạm được vào quả phết hoặc giành được quả phết sẽ may mắn cả năm. Hội phết Hiền Quan luôn diễn ra rất quyết liệt với hàng nghìn thanh niên trai tráng cùng tranh cướp quả phết dưới bãi đất ven sông.
Quả Phết được làm bằng gỗ, sơn son thếp vàng nhìn rất bắt mắt. Trai làng hô to lấy khí thế trước khi vào cướp Phết Rất đông trai tráng tham gia cướp Phết, ai cướp được sẽ được coi là người may mắn nhất trong cả năm. "Phờ phạc" sau lễ hội nhưng ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi |
Các liền anh, liền chị giao duyên trên sân khấu |
Quang Anh (VnMedia)