Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hội sắc bùa của người Mường

22/02/2011 3 phút đọc Phạm Thị Thảo
Cùng với những ngày xuân sôi động ngay từ đầu năm của miền Tây Bắc, lễ hội sắc bùa (xéc bùa) tô thắm thêm cho sắc
Hội sắc bùa của người Mường

Cùng với những ngày xuân sôi động ngay từ đầu năm của miền Tây Bắc, lễ hội sắc bùa (xéc bùa) tô thắm thêm cho sắc xuân của các bản Mường – Hòa Bình. Cũng như mọi năm hội sắc bùa xuân Tân Mão 2011 vẫn tưng bừng rộn rã tiếng cồng, tiếng chiêng  để cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, bình an và sung túc.

 

Theo người Mường( Hòa Bình) sắc bùa hay còn gọi là xéc bùa, có nghĩa là xách cồng, là một hoạt động mang tính chất lễ hội kèm theo các trò vui chơi truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Mường. Lễ hội sắc bùa cũng là dịp đón khách quý từ xa tới thăm, góp vui và tạo mối tình đoàn kết giữa các dân tộc.

 

                               Phường bùa chuẩn bị cồng, chiêng để đi sắc

Phường bùa chuẩn bị cồng, chiêng để đi sắc.

 

Sắc bùa bao giờ cũng do những người biết hát, biết đánh cồng  và tự lập thành một phường bùa. Một phường bùa bao gồm 12 người tương ứng với một bộ cồng chiêng gồm 12 chiếc. Đứng đầu một phường bùa bao giờ cũng là một người hát hay, đánh cồng giỏi và biết cách ứng đối, đặc biệt là phải biết lựa chọn các thành viên cho phường bùa của mình. Trang phục dành cho những người sắc bùa cũng không cầu kì nhưng phải đẹp.  Nữ mặc váy áo Mường là trang phục truyền thống, đeo vòng tay, kiềng, bạc xích, nam mặc áo dài chít khăn đầu rìu.

 

Cùng gia chủ thưởng thức rượu cần

Cùng gia chủ thưởng thức rượu cần.

 

Từ sau ngày mùng hai Tết, phường bùa tiến hành đi sắc các gia đình trong bản và những ngày sau họ có thẻ đi sắc sang các bản làng bên cạnh. Đoàn sắc bùa đi theo thứ tự từ anh hát "Rằng thường đến những người xách các loại chiêng cái, chiêng năm, chiêng bảy, chiêng dàm". Đoàn sắc bùa đi đến đâu thì rộn rã tiếng chiêng đến đó. Từ xa các gia đình đã biết các phường bùa đang tới nhà mình nên chuẩn bị nghênh tiếp, thường là được hẹn trước như người kinh có tục xông nhà. Do đã được chuẩn bị từ trước, các gia đình tập trung đầy đủ bà con họ hàng ở trong nhà để đón phường bùa, Xong theo lệ, cổng làng vẫn phải đóng.

 

Vì thế, khi đến nơi phường bùa đứng ngoài ngõ đánh cồng, hát bài “ Khoác rác”, hát xong, cổng được mở ra , phường bùa tiến vào sân nhà , vừa đi vừa đánh cồng, sau đó là những bài hát gồm những lời chúc tụng ca ngợi gia đình sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

 

Cùng trổ tài qua các làn điệu dân ca Mường

Cùng trổ tài qua các làn điệu dân ca Mường.

 

Hát xong, chủ nhà mời phường bùa lên nhà và cùng quay quần bên vò rượu cần và thưởng thức các món ẩm thực cổ truyền của dân tộc Mường trong niềm vui phấn khởi của tinh thần đoàn kết. Trong men rượu của những ngày đầu năm, họ lại hân hoan trong cuộc thi thố tài năng bằng những làn điệu dân ca Mường trong trẻo, thân quen.

 

Sau mỗi đoạn hát họ lại hò reo chúc nhau năm mới sung túc. Trước khi ra về, chủ nhà đem gạo, bánh và những thức quà ngon nhất tặng cho phường bùa để cảm ơn.Và cứ thế phường bùa lại đi tới các nhà khác, tiếp tục cuộc vui của mình trong không khí ngày xuân ấm áp.

 

Phạm Thị Thảo (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu