Mặc dù không muốn nhưng có vẻ như kế hoạch về lễ khai ấn đền Trần Nam Định năm 2012 sẽ tiếp tục phải nói một chữ “chờ” vì các ban ngành liên quan đến công tác tổ chức vẫn chưa có một ý kiến nhất quán.
Vài năm trở lại đây, lễ khai ấn đền Trần Nam Định bỗng nhiên trở thành tâm điểm của nhiều bài viết trên báo chí. Trước nguy cơ những hình ảnh không mấy đẹp sẽ làm ảnh hưởng tới ý nghĩa và tính trang nghiêm của lễ hội, đã có nhiều cuộc họp, hội thảo đưa ra nhằm tìm ra cách giải quyết thích hợp. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch về lễ khai ấn năm 2012 sẽ tiếp tục phải nói một chữ “chờ” vì các ban ngành liên quan vẫn chưa có một ý kiến nhất quán.
Bài 1: Sáng tỏ những khúc mắc xung quanh lễ khai ấn đền Trần 2011
Lễ khai ấn đền Trần tiếp tục được đưa ra mổ xẻ
Có lẽ khai ấn đền Trần là một trong những lễ hội được nhắc tới nhiều nhất trong số những lễ hội lớn của Việt Nam từ đầu năm đến nay. Một trong những nguyên nhân đưa lễ khai ấn đền Trần năm vừa qua đã trở thành tâm điểm đó chính là những hình ảnh không mấy đẹp xung quanh việc tổ chức lễ khai ấn và phát ấn cho người tới tham dự.
| Lễ khai ấn đền Trần Nam Định năm 2011. (ảnh: Thu Hương) |
Vài năm trở lại đây, sự kiện phát ấn đền Trần Nam Định vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng giêng bỗng trở thành tâm điểm “nóng” trên mặt báo. Trong đó điều mà người ta hay nhắc tới nhất, đáng buồn thay không phải những khía cạnh tốt mà lại là cảnh người dân chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để “cướp ấn”, chưa kể tình trạng ấn giả và cờ bạc diễn ra tràn lan gây mất mỹ quan và tính trang nghiêm của một lễ hội lớn.
Đã có nhiều cuộc họp, hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra phương thức tối ưu nhất vừa giúp giữ nguyên bản sắc vốn có của lễ hội, vừa giúp phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha ông trong một lễ hội dân gian ý nghĩa. Gần đây nhất, Viện Văn hoá nghệ thuật VN, Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch (VH-TT-DL), UBND TP.Nam Định phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức, quản lý lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012”. Theo đó, hội nghị sẽ thu thập những ý kiến của lãnh đạo ban ngành, các nhà nghiên cứu… để tiếp tục hoàn chỉnh đề án tổ chức lễ khai ấn năm 2012 dựa trên kết luận của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh: Thực hiện nghi lễ khai ấn bình thường, nhưng không phát ấn vào đêm 14 tháng giêng; còn việc thực hiện phát ấn sau đó hay không thì sẽ nghiên cứu.
Thực hư chuyện có một người chết tại lễ khai ấn đền Trần 2011?
Hội thảo bàn về rất nhiều vấn đề, trong đó có cả việc giải đáp những thắc mắc về việc tổ chức, quản lý lễ khai ấn năm 2011. Xung quanh những tin đồn về việc có một người dân đã bị chết trong lễ khai ấn đền Trần Nam Định vào tháng giêng âm lịch vừa qua, ban lãnh đạo địa phương và tỉnh Nam Định đã có câu trả lời công khai trước báo chí về vấn đề này.
| Chen lấn, giẫm đạp để xin “lộc” ấn. |
Khi được hỏi về thông tin có một người chết trong lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2011, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định trả lời: “Riêng việc người dân chen lấn, xô đẩy và ngất xỉu trong lễ khai ấn thì có, còn việc có người chết thì tôi xin cam đoan là không hề xảy ra”. Về phía lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Nam Định – bà Cao Thị Tính cũng khẳng định là không có ai chết trong quá trình tham gia lễ khai ấn đền Trần cả.
Một vấn đề khác cũng được làm rõ và công khai trước báo giới, đó là về “đường ra” của toàn bộ số tiền công đức của nhân dân và khách thập phương khi đến làm lễ tại đền Trần trong các dịp lễ hội lớn. Đại diện lãnh đạo TP. Nam Định – bà Cao Thị Tính cho biết: trước năm 2007, toàn bộ nguồn thu là do địa phương quản lý. Sau năm 2007, thành phố quản lý nhưng vẫn là UBND phường thu. Số tiền thu được sẽ được chia làm hai phần: 60% của địa phương thu và 40% đưa cho ban quản lý để dành tu bổ, tôn tạo di tích.
(Còn tiếp)
Thu Hương (Lao động)