Mỗi năm Cù Lao Chàm đón gần hai vạn lượt du khách. Tuy nhiều tiềm năng nhưng cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu vẫn dựa vào đánh bắt hải sản, đời sống còn nghèo.
Với hệ động thực vật phong phú, trong phiên họp 21 của Ủy ban Điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển (MBA) diễn ra tại đảo Jeju – Hàn Quốc cuối tháng 5.2009, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu bảo tồn sinh quyển thế giới. Được UNESCO đánh giá là nơi tập trung nhiều loài san hô, động vật thân mềm, giáp xác, tảo biển. Nhưng thời gian gần đây, nhiều loài hải sản trên đảo bị đánh bắt vô tội vạ khiến nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Việc tìm ra giải pháp để đưa chất lượng cuộc sống người dân đi lên và bảo tồn được khu dữ trự sinh quyển thế giới đang là vấn đề đau đầu với các cấp quản lý ở đây. Dưới đây, chúng tôi ghi lại môt số hình ảnh của Cù Lao Chàm. Hình ảnh về các bãi biển tại Cù Lao Chàm Dân cư sinh sống trù mật trên đảo Âu thuyền trên đảo

Hòn Chồng tại Bãi Làng, tuỳ theo góc nhìn mà sẽ có nhiều hình dáng khác nhau


Cù Lao Chàm có tên hành chính là xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cách đô thị cổ Hội An hơn 10 hải lý. Với tổng diện tích15 km2, Cù Lao Chàm gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ là Hòn La, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Trong đó, hòn đảo lớn nhất là Hòn La với dân số khoảng 3.000 người.
Thùy Dương (Theo Đất việt)