Thuỷ điện Nho Quế 3 đang được triển khai xây dựng nhằm khai thác tiềm năng của vùng đất Hà Giang. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi đây Sông Nho Quế bắt nguồn từ vùng núi đá có độ cao hơn 1.800 mét thuộc Vân Nam (Trung Quốc), chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam vào Việt Nam ở Cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang), rồi nhập với sông Gâm ở Nà Mát, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Sông Nho Quế có tổng diện tích lưu vực là 6.050 km2, trong đó phần thuộc về Việt Nam là 2.010 km2. Sông Nho Quế chảy qua Việt Nam ở khu vực núi non hiểm trở, lòng sông hẹp, có nhiều thác ghềnh. Hiện nay tỉnh Hà Giang đã phê duyệt 3 dự án thuỷ điện trên sông Nho Quế, trong đó dự án xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 do Công ty cổ phần BITEXCO Nho Quế (thuộc tập đoàn BITEXCO) làm chủ đầu tư (theo phương thức BOO) đang triển khai là hiệu quả hơn cả. Thuỷ điện Nho Quế 3 xây dựng trên địa bàn 5 xã của huyện Mèo Vạc là Lũng Pù, Cán Su Phìn, Sơn Vĩ, Khâu Vai, Pả Vi. Thuỷ điện Nho Quế 3 là thuỷ điện kiểu hở với kênh xả đổ nước ra sông Nho Quế, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 110 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 507.590.000 KW/h. Khởi công năm 2007, dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 4/2011, tổ máy 2 vào tháng 6/2011. Sông Nho Quế nhìn từ đỉnh Mã Pì Lèng Đường vào Thuỷ điện Nho Quế 1 Chợ tình Khau Vai – đường vào Nho Quế 3 nhìn từ trên cao Đường về bản giờ rộng rãi hơn nhờ Công ty BITEXCO Nho Quế làm đường vào Nho Quế 3 Đường vào Thuỷ điện Nho Quế 3 Sản xuất đá cho công trường Những đứa trẻ xã Sơn Vĩ bên dòng Nho Quế Đào hố móng nhà máy Dù cơ giới hoá cao, vẫn cần có những lao động cực nhọc như thế này Một góc công trường Nho Quế 3 Nơi đây sẽ là tim đập thuỷ điện Kênh dẫn nước nằm hoàn toàn trên bờ trái sông Nho Quế










Ngọc Hà (Theo vovnews.vn)