Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dăk Rông hùng vĩ và trữ tình

01/08/2009 4 phút đọc Thế Lực
Sự hùng vĩ của thiên nhiên, nét hoang sơ của dãy núi Ta Lung, Klu… sừng sững bên bờ sông Dăk Rông tráng lệ là điểm
Dăk Rông hùng vĩ và trữ tình
Sự hùng vĩ của thiên nhiên, nét hoang sơ của dãy núi Ta Lung, Klu… sừng sững bên bờ sông Dăk Rông tráng lệ là điểm khởi đầu thú vị đưa du khách đến với khu di tích - thắng cảnh Dăk Rông.

Đến Dăk Rông, du khách sẽ được hòa mình vào vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên, nét hoang sơ của núi rừng; làm quen với đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều cùng những căn nhà sàn lợp bằng lá tranh, mây, sàn lát bằng nứa hoặc gỗ. Dăk Rông cũng là nơi còn lưu giữ dấu ấn đậm nét của các giai đoạn lịch sử cách mạng, với những di tích nổi tiếng như: chiến khu Ba Lòng, sân bay Sa Mưu, xưởng quân khí Khe Su…

 

Dăk Rông hùng vĩ và trữ tình.

Dăk Rông là một huyện miền núi vùng cao, biên giới Tây Nam, địa bàn Quảng Trị, diện tích trên 120.000 ha. Điểm cao nhất là đỉnh Kovaladut 1.251 m, thấp nhất là khu vực bãi bồi Ba Lòng sâu 25 m so với mặt nước biển.

Sông Dăk Rông bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở phía Đông Nam huyện Dăk Rông, dài 85 km, gần biên giới Việt – Lào, hợp với sông Rào Quán, chảy dọc theo QL9, xuôi về Ba Lòng rồi đổ ra Cửa Việt (Dăk Rông còn được gọi là thượng lưu của sông Thạch Hãn).

Sông Dăk Rông không dài nhưng dốc nên tốc độ chảy lớn, hình thành nhiều thác nước gập ghềnh. Đoạn tại cầu treo được xem là đoạn sông đẹp nhất. Tuy không rộng nhưng đoạn này sông uốn lượn quanh co, men theo chân những dãy núi cao dựng đứng hai bên. Những năm 1959 - 1964, đoạn sông này là điểm vượt bí mật của Đường 559 - tuyến đường mòn Trường Sơn - Hồ Chí Minh đầu tiên. Ba điểm đầu Khe Xom, cầu Cu Tiền và Xom Rò (cách trung tâm khu danh thắng 3 - 7km về phía Đông) được công nhận là di tích cấp quốc gia từ 1986.

 

Người Dăk Rông mộc mạc, chân tình.

Thảm thực vật ở đây rất phong phú, cây rừng đủ chủng loại, loại cây có đường kính 0,5 - 0,7 m chiếm số lượng lớn. Bên cạnh đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Dăk Rông có diện tích trên 40.500 ha, sẽ là điểm đến hấp dẫn. Đặc biệt, các nhà khoa học phát hiện nhiều hang động với cảnh quan thiên nhiên, hệ thực vật rừng phong phú, đa dạng và rất đẹp ở đây.

Dăk Rông hiện có 579 loài thực vật bậc cao thuộc 366 chi, 118 họ, trong đó, có 5 loài đặc hữu là dâu da, thủy tiên hương và trầm hương; 5 loài trong sách Đỏ thế giới là hoàng đàn giả, kim giao, de hương, sến mật, trầm hương, gụ lau và 14 loài thực vật nằm trong sách Đỏ Việt Nam. Vùng này có khoảng 174 loài chim, trong đó, có 20 loài trong sách Đỏ thế giới.  

Ngoài khu hệ chim, Dăk Rông còn có 45 loài thú, 57 loài bò sát và ếch nhái, 209 loài bướm. Nhiều loài là động vật đặc hữu, hoặc động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, như, bò tót, sao la, sơn dương… Theo Khu bảo tồn thiên nhiên Dăk Rông, đây là nơi phát hiện ra loài gà lôi lam mào trắng, một loài mà vào năm 1996 bị cảnh báo đang trong tình trạng nguy cấp trên toàn cầu.

Đến nay, sau nhiều cuộc khảo sát, các nhà khoa học đều cho rằng Dăk Rông là quê hương của giống gà lôi nói chung và gà lôi lam mào trắng nói riêng, và là nơi còn lại quần thể lớn nhất trên thế giới của loài gà lôi lam mào trắng.

Thế Lực (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu