Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cả nước trở lạnh

21/11/2009 6 phút đọc Ngọc Bằng - Ngọc Triển
Ngày 21-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bổ sung, nhiệt độ
Cả nước trở lạnh
Ngày 21-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bổ sung, nhiệt độ tại Sa Pa tiếp tục giảm, lúc 7g sáng 21-11 ở mức 1,5OC.

 

Băng tuyết ở đỉnh đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: Hồng Thảo

 

Tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ thuộc dãy Hoàng Liên Sơn giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, ở độ cao 2.070m, băng tuyết phủ trắng rừng cây và nương rẫy của người dân sinh sống tại đây, trời rét buốt. Đến khoảng 15g cùng ngày gió thổi mạnh, nhiệt độ tăng lên gần 5OC khiến băng tuyết tan chảy. Trong ngày, rất đông khách du lịch từ thị trấn Sa Pa và thành phố Lào Cai đổ lên đèo Ô Quý Hồ xem băng tuyết, gây tắc nghẽn tại khu vực thác Bạc.

 

Trời rét đậm khiến việc canh tác nông nghiệp và buôn bán của người dân Sa Pa gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đã có phương án di tản đàn gia súc xuống vùng thấp để tránh rét. Theo ông Lưu Minh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, trời lạnh 1,5OC nhưng nhiệt độ đó không kéo dài suốt ngày nên khả năng làm chết cây nông nghiệp không cao, chỉ làm cây non phát triển chậm lại.

 

“Đợt rét này đến sớm và gây lạnh đột ngột làm mọi người có cảm giác lạnh hơn. Đây cũng là một trận rét đột biến trong mấy năm gần đây. Cách đây tám năm vào ngày 16-11-2001, một đợt không khí lạnh tràn về cũng gây rét tương tự đợt rét hiện nay”. Ông Hải cho biết thêm khả năng xuất hiện băng tuyết có thể tiếp tục xảy ra sáng sớm hôm nay, sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần lên.

 

Xích lô chở khách du lịch phải bịt kín vì trời Huế gió lạnh và mưa phùn - Ảnh: THÁI LỘC

 

Tại Hà Nội hôm 21/11 trời đã có nắng, ít mây nhưng vẫn rét. Ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết trời hửng nắng làm nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc tăng lên. Nhưng trời nắng, quang mây cũng làm hiện tượng đối lưu xảy ra mạnh nên nhiệt độ ban ngày và ban đêm sẽ có sự chênh lệch lớn. Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội có thể cao hơn 20OC nhưng ban đêm nhiệt độ xuống mức 10-11OC.

 

Đợt không khí lạnh cũng sẽ tác động đến các tỉnh miền Trung khiến khu vực này tiếp tục rét và có mưa, nhiệt độ duy trì ở mức 18-25OC. Dự báo đến giữa tuần sau, đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu và chấm dứt.

 

Miền Nam: nhiệt độ tiếp tục giảm

 

Bếp lửa của hai cha con vá săm trên đường Quốc Tử Giám (Hà Nội). Vỉa hè là nơi vá săm ban ngày, ban đêm là nơi ngủ - Ảnh: Chí Hải

 

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết do không khí lạnh liên tục tăng cường nên không chỉ gây ảnh hưởng khu vực Bắc - Trung bộ mà còn lan xuống các tỉnh thành Nam bộ. Theo ghi nhận, nhiệt độ khu vực Nam bộ giảm 1-2OC, có nơi nhiệt độ giảm đến 3OC.

 

“Với tình hình thời tiết như hiện tại, nhiệt độ tại Nam bộ tiếp tục giảm nhẹ, có nơi dưới 20OC và kéo dài trong 3-4 ngày tới. Trên đất liền có mưa rào, dông, gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6” - bà Lan nhận định.

 

Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 21-11 nhiệt độ giảm còn 20,5OC tại Bình Phước, Biên Hòa (Đồng Nai) là 21,5OC, ở TP.HCM nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 23,2OC. So với thời điểm trước khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ trên đã giảm 1-3OC.

 

Riêng nhiệt độ tại các tỉnh miền Tây Nam bộ dao động 23-25OC, giảm 1-2OC.

 

T.PHÙNG - Đ.BÌNH - Q.KHẢI - H.THẢO (Tuổi trẻ)

 

****************

 

Ngắm Sa Pa “đông cứng” trong băng

 

Sáng 21/11, với nhiệt độ chỉ còn 1,5 độ C, một cảnh tượng thiên nhiên hết sức kỳ thú đã xuất hiện ở vùng du lịch Sa Pa: băng tuyết phủ trắng vùng đèo Ô Quý Hồ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển.

Anh Giàng A Kho, một người dân ở bản Ý Lình Hồ, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, nằm dưới chân đèo Ô Quý Hồ, trên đường đưa đoàn du khách châu Âu lên đỉnh Phan Si Păng, nhìn cảnh băng tuyết kỳ thú và lạnh giá, phán đoán: “Trời giá rét và có băng tuyết như thế này mà không mưa thì sáng ngày mai rất dễ có tuyết rơi”.

 

Kỹ sư Ma Quang Trung, Bí thư Huyện uỷ Sa Pa, thông tin ngày 21/11, nhiệt độ Sa Pa đang ở mức thấp nhất kể từ đầu mùa lạnh. Tuy nhiên các hoạt động của Sa Pa vẫn diễn ra bình thường vì bà con nơi đây đã quen với thời tiết lạnh giá. Huyện đã chỉ đạo phòng chống rét cho người và gia súc từ mấy ngày nay. Nhiều gia đình đã chủ động đưa trâu bò xuống vùng thấp tránh rét, còn các trường học sẽ đóng cửa nếu trời vẫn rét dưới 2 độ C.

 

Du khách dường như hứng khởi hơn khi được thăm Sa Pa trong những ngày giá lạnh thấu xương. Thông tin Sa Pa đóng băng và có thể có tuyết rơi trong vài ngày tới đang thu hút du khách xa gần tới tham quan và khám phá.

 

Có mặt trên vùng đèo Ô Quý Hồ lúc 10h sáng 21/11, chúng tôi đã ghi lại được vẻ đẹp độc đáo của băng tuyết đầu mùa trên vùng cao Sa Pa.

 







 






















 

Ngọc Bằng - Ngọc Triển (Dân trí)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu