Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Thủ phủ kiệu” miền Trung

26/01/2010 2 phút đọc Đình Phú
Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được mệnh danh là “thủ phủ kiệu” của miền Trung. Năm nay, toàn huyện trồng 430 ha kiệu,
“Thủ phủ kiệu” miền Trung

Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được mệnh danh là “thủ phủ kiệu” của miền Trung. Năm nay, toàn huyện trồng 430 ha kiệu, ước tổng sản lượng hơn 4.200 tấn, doanh thu khoảng 70 tỉ đồng.

 

Hàng ngàn hộ nông dân ở huyện Phù Mỹ đang nhộn nhịp vào mùa thu hoạch kiệu Tết.

 

"Tết này người trồng kiệu Phù Mỹ rất phấn khởi, chưa có vụ kiệu Tết nào được mùa được giá như năm nay, không trồng thì thôi, chứ trồng thì đều có lãi cao”, ông Phạm Văn Trà - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Mỹ cho biết.

 

Ông Đỗ Văn Xuân - Thôn trưởng Tân An, xã Mỹ Quang cho biết cả thôn có 128 hộ, 100% hộ ít nhiều đều trồng kiệu Tết. Người bán, người mua tấp nập, ai nấy hớn hở nụ cười tươi vì kiệu được mùa, được giá.

 

Đội ngũ lao động ăn theo như chặt, bó, xếp, cân kiệu, cho kiệu vào bao, chất chuyển lên xe, phải tính cả trăm. Đến người đan giỏ, dệt bao cước đựng kiệu cũng tất bật không kém…

 

Không chỉ nông dân trồng kiệu mà người thu mua, buôn bán kiệu cũng rất mừng vì đầu ra “ăn” mạnh. Rất nhiều tiểu thương ở xa đến tận nhà người dân thu mua kiệu củ chuyển vào Nam ra Bắc tiêu thụ trong những ngày giáp Tết.

 

 

Phụ nữ ra đồng thu hoạch kiệu

Cẩn thận xếp từng bó kiệu

Chao nước cho kiệu sạch đất

Niềm vui được mùa kiệu

Cùng khiên kiệu đến nơi tập kết


Cân kiệu bán cho thương lái


Chở đi xa phải đóng kiệu vào bao…


...Nhưng bán ở chợ huyện thì chỉ cần “bốc” lên thùng xe


Những luống kiệu non sắp đến ngày thu hoạch

 

Xuân Lộc - Đình Phú (thực hiện)Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu