Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hồ treo trên cao nguyên đá

30/01/2010 3 phút đọc Trọng Chính
Bao đời qua, cuộc sống người dân vùng núi đá tai mèo thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và Yên Minh của tỉnh
Hồ treo trên cao nguyên đá

Bao đời qua, cuộc sống người dân vùng núi đá tai mèo thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và Yên Minh của tỉnh Hà Giang vô cùng gian khó vì thiếu đất trồng trọt, đi lại hết sức khó khăn, nhưng khổ nhất vẫn là thiếu nước sạch.

 

Không gì sung sướng hơn vào mùa khô lại có nhiều nước như thế này!

 

Chỉ đến khi công nghệ hồ treo được tiến hành thử nghiệm nơi đây thì tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trên cao nguyên đá mới phần nào được giải quyết. Đó là những hồ chứa thu gom nước từ các vách núi đá xung quanh, được xây dựng ở vị trí tương đối cao để có thể dẫn nước về các bể cấp nước nên được gọi là hồ treo trên núi đá tai mèo.

 

Theo tiến sĩ khoa học Vũ Cao Minh (Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học và công nghệ VN), công nghệ hồ treo đơn giản là xác định nguồn nước trong núi, xây dựng các “vách nhả nước” rồi xây dựng hồ, đưa “kho nước” từ núi vào hồ chứa.

 

Từ thực tế khảo sát và nghiên cứu ở bốn huyện vùng cao Hà Giang, các nhà khoa học xác định vào mùa khô nơi đây vẫn tiềm ẩn một nguồn nước ngầm, là niềm hi vọng lớn để giải cơn khát của cao nguyên đá kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

 

Từ hồ treo đầu tiên với dung tích khoảng 3.000m3 được xây dựng thử nghiệm năm 2002 tại bản Xà Phìn B (xã Xà Phìn, Đồng Văn), tỉnh Hà Giang đã xây thêm 10 hồ treo khác ở các xã Thài Phìn Tủng, Lũng Phìn (Đồng Văn), Lũng Chinh, Sủng Trà, Sủng Máng (Mèo Vạc).

 

Nhiều địa phương khác cũng đang gấp rút đục đá, xây hồ giữa cao nguyên đá để người dân sẽ có được dòng nước mát khi mùa khô năm 2010 lại đến...

 

Bốn huyện vùng núi đá phía bắc Hà Giang có tổng diện tích tự nhiên gần 2.400km2, dân số chiếm 34% toàn tỉnh. Riêng Đồng Văn, Mèo Vạc có đến 80% diện tích tự nhiên là núi đá, là vùng trọng điểm khan hiếm nước vào mùa khô.

 

Hết cơn khát ngàn đời!

Mỗi người dân trên cao nguyên đá của Hà Giang nay có thể xài 150 lít nước/ngày

Các gia đình người Mông ở xã Tả Lủng giặt giũ bên hồ treo

Hồ treo Tả Lủng (Mèo Vạc) có dung tích 3.000m3 được thiết kế rất đẹp

Người Mông ở xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) tham gia đục núi đá để xây lòng hồ

Người dân xã Sính Lủng (Đồng Văn) đến hồ treo lấy nước

 

TRỌNG CHÍNH (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu