Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nô nức trẩy hội đền Hai Bà Trưng

05/03/2010 4 phút đọc Tiến Dũng - Ngân Khánh – Cẩm Tú (BAVN)
Kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2010), Lễ hội đền Hai Bà Trưng 2010 vừa được long trọng tổ chức
Nô nức trẩy hội đền Hai Bà Trưng

Kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2010), Lễ hội đền Hai Bà Trưng 2010 vừa được long trọng tổ chức tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội-quê hương của Hai Bà và cũng là nơi Hai Bà xưng vương, lập đô sau khi đã đánh tan giặc ngoại xâm.

 

Lễ hội được tổ chức hàng năm là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng nhằm tôn vinh công đức của hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

 


Dân làng chọn ra những bô lão có đủ uy tín, đức độ để đánh trống, chiêng trong ngày hội.


Lễ rước kiệu vua, voi chiến cùng các lễ vật từ Đình Hạ Lôi đến Đền thờ Hai Bà Trưng.


Các thiếu nữ trong làng tham gia khiêng kiệu.


Du khách đến hội được xem biểu diễn các điệu múa truyền thống đất Thăng Long.


Người dân trong xã Mê Linh đóng vai quân lính Hai Bà Trưng năm xưa.


Nhiều nhà dân hai bên đường từ Đình Hạ Lôi đến Đền thờ Hai Bà Trưng có mâm lễ vật đặt trước
cửa nhà cầu mong vua Bà về đem lại may mắn, hạnh phúc cho dân làng, gia đình, dòng tộc…


Mâm lễ của người dân xã Mê Linh trong ngày hội.


Đi hội đền Hai Bà Trưng là niềm vui trong những ngày đầu xuân của các cụ bà ở thôn Hạ Lôi.


Lễ hội đền Hai Bà Trưng hấp dẫn muôn khách thập phương.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng dân tộc.


Các nam thanh nữ tú rất thích thú trò chơi đánh đu trong lễ hội.


Ngoài các hoạt động như múa rồng, múa sư tử, hát chèo…
thi đấu vật cũng thu hút rất đông người xem.


Lời thề của Hai Bà Trưng được khắc lại trên đá.


Hàng ngàn người tham gia lễ rước.

 

Trong tâm thức người Việt, hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi dẫn đầu đoàn quân xung trận, đánh tan quan quân nhà Hán giành độc lập cho dân tộc sau hơn hai thế kỷ bị phong kiến nước ngoài đô hộ là một kỳ tích trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sử sách đã hết lời ca tụng Hai Bà. Người Việt Nam xem Hai Bà là anh hùng của dân tộc nên đã lập đền thờ ở nhiều nơi.

 

Lễ hội năm nay được mở đầu bằng lễ rước kiệu vua, voi chiến, cùng các lễ vật từ đình Hạ Lôi đến Đền thờ Hai Bà Trưng, với sự tham gia của hàng trăm người dân xã Mê Linh cùng các đội tế lễ truyền thống. Nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi đã diễn ra trong lễ hội như múa rồng, múa sư tử, biểu diễn hát chèo, thi đấu vật, đánh đu, đập niêu đất…

 

Cùng với người dân địa phương, hàng nghìn du khách trong, ngoài nước đã về đây tụ hội, dâng hương tưởng nhớ công lao chống giặc giữ nước của Hai Bà. Lễ hội cũng là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu chuỗi hoạt động văn hoá lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

 

Thực hiện: Tiến Dũng - Ngân Khánh – Cẩm Tú (BAVN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu