Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Kiệu bay” hội năm làng Mọc

03/04/2010 4 phút đọc Tiến Thành
"Nhất vui mở hội 5 làng / Để cho thiên hạ phố phường vào xem...". Đã thành thông lệ, cứ 5 năm, 12 - 13/ 3 (âm lịch), hội
“Kiệu bay” hội năm làng Mọc

"Nhất vui mở hội 5 làng / Để cho thiên hạ phố phường vào xem...". Đã thành thông lệ, cứ 5 năm, 12 - 13/ 3 (âm lịch), hội năm làng Mọc lại được tổ chức tưng bừng.  

 

Đây là một lễ hội cổ truyền có từ lâu đời của 5 làng: Mọc Quan Nhân, Mọc Chính Kinh, Mọc Cự Lộc, Mọc Giáp Nhất (nay thuộc quận Thanh Xuân) và Mọc Phùng Khoang (nay thuộc Từ Liêm, Hà Nội).

 

Từ sáng sớm, đoàn rước kiệu, rồng, sư tử, bát bửu, chấp kích, cờ quạt… đã khởi hành từ đình Phùng Khoang đến đình Giáp Nhất. Đoạn đường rước dài trên 3km, đi qua làng nào đoàn rước của làng đó ra đón mừng rồi nhập cuộc. Đoàn rước của 5 làng nối tiếp nhau với một biển cờ, quạt, hương án, long đình, voi nan, ngựa gỗ... cùng đội múa rồng, múa sư tử, ông thổ, ông địa phe phẩy quạt ở giữa.

 

Điều độc đáo của lễ hội này là màn kiệu bay. Theo Ban tổ chức lễ hội thì 4 vị Thành hoàng của 5 làng Giáp Nhất, Phùng Khoang, Quan Nhân, Chính Kinh, Cự Lộc (Chính Kinh và Cự Lộc cùng thờ chung một vị thành hoàng) đều là anh hùng võ tướng có công đánh giặc yên dân lập nên làng nên xóm. Các vị thành hoàng này tuy sống ở những triều đại khác nhau (từ thời Bố Cái Đại vương Phùng Hưng cho đến thời Lý) nhưng trong tâm thức của người dân thì các vị đều là anh em và theo cổ lệ, cứ 5 năm, dân chúng tổ chức lễ rước kiệu chung cho các vị gặp nhau một lần.

 

Lễ hội 5 làng Mọc là một hình thức sinh hoạt văn hóa lâu đời của nhân dân trong vùng. Năm 1992, lễ hội  này chính thức được khôi phục lại.

 

Năm nay, hội năm làng Mọc được tổ chức tại đình Giáp Nhất, đoạn gần sông Tô Lịch

 

Từ sáng sớm, kiệu làng Giáp Nhất đã khởi hành để đón 4 kiệu các làng Mọc

 

Khênh kiệu bát cống phải là những trai làng khoẻ mạnh nhất

 

 

 Kiệu “bay”

 

 Nữ giới rước kiệu bà cùng “bay” theo kiệu ông

 

 

 

Trẻ em múa bồng trong ngày hội

 

 

Người lớn thì múa sính tiền

 

Các bà, các cô xúng xính trong trang phục tế lễ

 

Các chú, các anh thì vận áo dài, khăn xếp thổi kèn, đánh trống hội

 

Màn múa sư tử tại đình Giáp Nhất

 

Múa rồng đan xen với màn kiệu bay

 

  Nô nức trảy hội

 

 

4 kiệu bay được tụ hội tại đình Giáp Nhất

 
Tiến Thành (VOV)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu