Sáng 29/4, hàng ngàn người dân từ khắp mọi nơi đã đến tham dự lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra tại đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tri ân công đức của những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa đã ngã mình để bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Mở đầu lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức khánh thành khu lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa gồm các hạng mục như đình làng An Vĩnh, tượng đài đội Hoàng Sa, nhà trưng bày, miếu Hoàng Sa và các ngôi mộ cai đội Hoàng Sa…
Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở đã trao bằng khen của Nhà nước cho đại diện tộc họ Đặng ở Lý Sơn vì có công trong việc lưu giữ tài liệu cổ liên quan đến chủ quyền biển đảo của đất nước ở Hoàng Sa suốt 175 năm qua.
Ngay sau nghi lễ của thầy pháp, những chiếc thuyền câu (mỗi chiếc dài 4 mét, rộng 1,2 mét, cao gần 1 mét, chia làm 3 khoang) và hình nhân thế mạng làm bằng đất sét đã được các ngư dân thả xuống lòng biển khơi.
| Cùng ngày, tại công viên Bạch Đằng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận 21 cây bàng vuông và 21 viên đá san hô biểu trưng cho 21 đảo, với 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa.  | | 21 viên đá chủ quyền được đặt dưới tượng đài Trần Hưng Đạo tại công viên Bạch Đằng. Ảnh: TTO | Mỗi viên đá được lấy từ các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, có trọng lượng 50-70 kg, có khắc tên đảo, tọa độ, vĩ độ từng đảo. |
Những hình ảnh trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa:
 |
| Giám đốc Sở VH-TT&DL đã trao bằng khen của Nhà nước cho đại diện tộc họ Đặng ở Lý Sơn |
 |
| Những chiếc thuyền câu dài 4 mét, rộng 1,2 mét, cao gần 1 mét, có 3 khoang |
 |
| Các hình nhân thế mạng bằng đất sét |
 |
| Các ngư dân thả thuyền câu ra biển |
Sỹ Phượng (Bee.net)