Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cấp áo phao cho làng đu dây qua sông Pô Kô

01/06/2010 3 phút đọc Trí Tín - Sơn Nguyễn
UBND và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) ngày 1/6 đã bắt đầu cấp áo
Cấp áo phao cho làng đu dây qua sông Pô Kô

UBND và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) ngày 1/6 đã bắt đầu cấp áo phao cho các hộ dân qua lại sông Pô Kô.

 

Đây là giải pháp mới nhất được UBND huyện Ngọc Hồi đưa ra để hỗ trợ bà con xã Đắk Nông, Đắk Dục, Đắk Ang, và thị trấn Plei Kần khi qua lại sông  Pô Kô.

Thêm vào đó, UBND huyện yêu cầu, người già và trẻ em không được qua lại sông Pô Kô bằng cáp treo tự làm hoặc các phương tiện thiếu an toàn khác.

Người dân đu dây cáp quang qua sông Pô Kô. Ảnh: Bee
Người dân đu dây cáp quang qua sông Pô Kô. Ảnh: Bee


Các hộ dân qua sông không được chở vật nặng kèm theo người; trước khi qua lại phải kiểm tra độ an toàn và có các thiết bị bảo hộ, như áo phao, giá đỡ…

UBND huyện Ngọc Hồi cho biết, sẽ thường xuyên kiểm tra trụ đỡ, mố, dây cáp, ròng rọc... triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời để giúp người dân qua sông an toàn.

Từ sau khi cơn lũ lịch sử tháng 9/2009, toàn bộ hệ thống cầu treo tại các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông, thị trấn Plei Kần… bắc qua sông Pô Kô đều bị lũ cuốn trôi. Bởi vậy, rất nhiều người dân đã phải đu dây cáp vượt sông Pô Kô (cao cách mặt nước khoảng 20 mét, dài 150 mét) để sang vùng sản xuất thuộc tiểu khu 154, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi.

Ngược lại, hàng ngày 24 hộ dân (khoảng 100 khẩu) ở tiểu khu 154 cũng phải đu dây cáp để sang được đường Hồ Chí Minh để đi chợ, đến trường.

Theo tính toán trước đó của ông Phạm Văn Anh - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện huyện Ngọc Hồi, vì kinh phí để xây được một cây cầu  treo bắc qua sông Pôkô (tốn ít nhất 1,5 tỷ đồng) là quá lớn nên huyện chưa đủ khă năng thực hiện.

V.A (Bee.net)*

Vượt sông dữ bằng cách đu mình trên dây cáp

 

Hằng ngày người dân hai bên bờ sông PôKô (Kon Tum) phải qua sông bằng cách đu dây ròng rọc. Những cây cầu bắc qua sông đã bị cơn lũ lịch sử tháng 9/2009 cuốn trôi.
Các em học sinh cũng phải qua sông bằng cách này để đến trường.
Người đàn ông này đang nghiên cứu cách lắp cáp một cách an toàn trước khi lao mình ra giữa dòng. Đã có nhiều người gặp nạn, đứt cáp hoặc vỡ ròng rọc rơi tõm xuống dòng nước. Dòng sông PôKô chảy đầu nguồn Tây Nguyên, như những con sông miền núi khác, khá sâu, đặc biệt vào mùa lũ nước cuồn cuộn chảy dữ tợn nên không thể bơi qua được.
Người đu dây lơ lửng giữa dòng nước cuồn cuộn cho đến khi qua tới bờ bên kia. Chính quyền địa phương cho biết, người dân di chuyển qua lại hai bên bờ sông bằng cáp là rất nguy hiểm. Song huyện không có kinh phí để xây lại cầu, ước phải đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng một cầu treo.

 

Trí Tín - Sơn Nguyễn (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu