Để tiếp nối loạt bài “Biệt thự bức tử rừng thông” mà chúng tôi vừa nhận được phản hồi từ phía Ban Quản lý Khu du lịch Tuyền Lâm, Tiền Phong trở lại vấn đề xây sân golf ở tỉnh này.
| Sân golf Sacom lấn rừng thông. |
Núp bóng sân golf, xây biệt thự, nhà hàng
Theo dự kiến, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 6 sân golf, trong đó chỉ có sân golf Đồi Cù hoạt động đã lâu. 5 dự án sân golf còn lại đang triển khai dang dở đều bị dư luận ít nhiều phản đối.
Việc xây sân golf đang bị người dân Đà Lạt lo ngại do lấn rừng và chiếm quá nhiều đất, nhất là sân golf Sacom do Cty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông làm chủ đầu tư (Sacom). Theo báo cáo của Sacom, sân golf thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sacom Resort với tổng diện tích đất gần 270ha.
Ban đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho toàn bộ dự án thông qua một giấy chứng nhận đầu tư, nhưng sau đó tách thành 2 giấy chứng nhận để “thực hiện sớm các thủ tục đầu tư do tỉnh chủ trì xử lý”. Đó là Dự án sân golf hồ Tuyền Lâm 74ha và Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp 194ha.
Nhìn chung, toàn bộ dự án có vị trí đẹp. Phần đầu của sân golf nằm gối lên một bán đảo ở giữa hồ Tuyền Lâm thuộc phường 3, thành phố Đà Lạt, rồi sau đó chạy xuyên qua thung lũng giữa rừng thông, còn phần đuôi kéo dài đến phần đất của xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Về phần đất nằm trong rừng, Bộ Xây dựng trong văn bản thẩm định thiết kế cơ sở vào tháng 3-2010 cho biết: “Địa hình nhiều đồi dốc, thung lũng và khe suối, được bao bọc bởi những cánh rừng thông nguyên sinh”.
Diện tích sân golf nằm trong khu hồ Tuyền Lâm- một địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp, được Bộ Văn hóa- Thông tin (cũ) công nhận là Di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1998. Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án thuộc phân khu chức năng số 7 và số 8 của hồ Tuyền Lâm, riêng phân khu chức năng số 7 là bán đảo giữa hồ với diện tích gần 60ha. Ngoài ra dự án này khi thực hiện còn xóa sổ một tổ dân phố của phường 3, trong đó gồm hơn 30 hộ dân với 40ha đất trồng cây hồng, cây cà phê!
Đất sản xuất của thôn K’Rèn sẽ bị thu hồi làm sân golf. |
Còn phía bên xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, một lãnh đạo xã cho biết diện tích đất trồng cây lâu năm sẽ bị lấy đi 25ha, nhưng 17ha đất còn lại khi làm sân golf cũng sẽ mất đường vào.Vì được bao bọc bởi “rừng thông nguyên sinh”, nên chắc chắn số cây thông bị chặt đi nhường đất cho dự án không phải là nhỏ.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết, số lượng cây thông bị chặt khoảng 400 cây, nhưng tại bãi gỗ lớn nằm ngổn ngang trong dự án, số đánh dấu thứ tự cây thông bị chặt mà chúng tôi đếm được lên đến 758, có thân cây rất to.
Với vị trí đặc biệt, chủ đầu tư sân golf đã đưa ra các kế hoạch khai thác, xây những khối địa ốc lớn. Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp sẽ xây dựng 170 biệt thự, 1 khách sạn 5 sao 7 tầng với 400 phòng, nhà hàng, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí, bến thuyền. Khu sân golf và biệt thự sân golf gồm sân golf 18 lỗ, 230 biệt thự, 1 khách sạn 4 sao 150 phòng, câu lạc bộ golf.
Như vậy, chỉ tính riêng số biệt thự nằm trước mặt hồ Tuyền Lâm và ở khu thung lũng ven sân golf lên đến 400 căn! Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án khoảng 1.667 tỷ đồng, chủ đầu tư dự tính sẽ thu hồi vốn sau 7 năm đi vào hoạt động, nguồn thu chủ yếu là cho thuê biệt thự và kinh doanh nghỉ dưỡng.
| Vụ chặt rừng thông xây biệt thự tại Lâm Đồng: Chặt hạ gần 100.000 cây thông
Ngày 12-8, trả lời báo chí về những phản ánh xung quanh chuyện chặt phá rừng thông để xây biệt thự tại Khu du lịch ( KDL) hồ Tuyền Lâm, Ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm (Ban quản lý) cho biết đã có 292,6 ha (10,35% toàn khu du lịch) đất rừng và rừng phòng hộ đã được chuyển mục đích sử dụng để đầu tư KDL hồ Tuyền Lâm.
Việc chuyển 292,6 ha đất này sẽ khiến 737 hộ dân đang sinh sống và canh tác phải di dời để giải phóng mặt bằng; đồng thời sẽ phải chặt hạ 98.534 cây thông, trong đó có 21.134 cây thông tự nhiên, 77.401 cây thông trồng. Trong quá trình triển khai hạ tầng các dự án du lịch, độ che phủ của rừng sẽ giảm từ 70,7% xuống còn 68,8%. Theo Ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm thì diện tích này sẽ được tái tạo sau khi các dự án hoàn thành!? Hà Phan |
Hà Phan - Thiện Long (Tiền phong)