Lượng mưa đo được tại các nơi phổ biến từ 225 - 463mm, trong đó tại Hà Bằng: 250,7mm; Củng Sơn: 241,4mm; Phú Lâm: 463,8mm; Tuy Hòa: 440,8mm; Hòa Mỹ Tây: 382,1mm; Sông Hinh: 225,3mm; Sông Cầu: 227,9mmm. Thêm vào đó, các hồ chứa nước nhà máy thủy điện đã đạt mực nước thiết kế và đang tăng xả lũ. Cụ thể: Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ hơn 6.000m3/s; Thủy điện Krông H’Năng từ 200 - 1.000m3/s; Thủy điện Sông Hinh: 2.000-2.500 m3/s. Do vậy, mực nước các sông Kỳ Lộ, Bánh Lái và Sông Ba... đang lên nhanh, đã vượt mức báo động cấp III, tiếp tục gây ngập lũ ở các vùng trũng thấp và nhiều khu dân cư bị chia cắt. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện ở Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh... bị ngập nước từ 0,5 mét đến 2,5 mét gây ách tắc giao thông, cô lập nhiều khu dân cư.
Trước tình hình diễn biến mưa lũ có chiều hướng phức tạp, ngay trong buổi sáng 9.11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ, điều động 7 canô ứng trực tại các vùng lũ TP Tuy Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa để sẵn sàng ứng cứu, sơ tán dân. Đặc biệt, huyện ủy, UBND huyện Phú Hòa đã huy động các lực lượng kịp thời di dời 121 hộ dân với gần 400 khẩu ở các vùng rốn lũ Hòa Định Tây, Hòa Hội. Đồng thời huy động 2 canô, lực lượng công an, dân quân tự vệ và phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vượt lũ trực tiếp cứu trợ 300 thùng mì tôm, 200 thùng nước uống cho dân vùng “rốn lũ” bị chia cắt hoàn toàn trong 2 ngày đêm là các thôn Phước Khánh, Quy Hậu (xã Hòa Trị), thôn Đông Phước (Hòa An).
Ông Hà Trung Kháng – Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết: “Do ảnh hưởng xả lũ từ thủy điện nên rất nhiều vùng dân cư nằm dọc sông Ba thuộc địa bàn huyện Phú Hòa bị ngập chìm trong biển nước. Do vậy, huyện chuẩn bị đầy đủ các phương tiện “Bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng cứu di dời dân, cứu hộ dân và chi viện thức ăn, nước uống cho dân vùng lũ trong buổi chiều và tối 9.11.
PV Lao động ghi lại một số hình ảnh cứu hộ, cứu trợ tại Phú Yên:
 |
| Cứu hộ dân ở vùng lũ Phước Khánh, Quy Hậu |

 |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc thị sát vùng lũ huyện Phú Hòa để chỉ đạo cứu hộ. |
 |
| Lũ ngập chìm vùng dân cư xã Hòa An |
 |
| Xe chở hàng cứu trợ bị nước lũ ngập chết máy tại xã Hòa An |
 |
| Hàng trăm nhà dân ở Phước Khánh, Đông Phước ngập chìm trong biển nước |

 |
| Các lực lượng công an, quân đội đang đưa phương tiện chuẩn bị cứu hộ dân vùng lũ huyện Phú Hòa |
 |
| Lực lượng công an vận chuyển mì tôm lên canô đưa đi cứu hộ |
 |
| Dân ở vùng lũ Phước Khánh dùng xuồng cứu hộ dân đến nơi an toàn |

 |
| Hàng trăm nhà dân ở Phước Khánh, Đông Phước ngập chìm trong biển nước |
 |
| Lực lượng công an, dân quân huyện Phú Hòa đi cứu hộ dân vùng lũ Phước Khánh |

 |
| Đưa hàng cứu trợ đến nhà dân vùng lũ |
 |
| Lực lượng cứu hộ đưa mì tôm, nước uống vào cứu trợ dân ở vùng lũ Phước Khánh |
 |
| Ông Hà Trung Kháng – Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, trực tiếp cứu trợ mì tôm, nước uống cho dân vùng lũ |
 |
| Mì tôm đưa đến kịp thời cho dân ở vùng lũ Phước Khánh, Quy Hậu |
 |
| Lũ ngập chìm Chợ trung tâm TP Tuy Hòa nên phải họp trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1. |