Dọc kênh quận 7 có nhiều gia đình sắm cửa hàng tạp hoá bán trên sông nước, đặc biệt là bán buổi chợ. Công việc bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ trưa. Khách hàng của họ là con tàu.
| Hầu hết các ghe tạp hoá này xiêu dạt từ bến Bình Đông cũ sang quận 7. | |
| Họ bán đủ thứ từ các loại thực phẩm tươi sống như cá, thịt, rau xanh, đến nước uống, mì gói, dầu gội, card điện thoại. Nhiều khách còn yêu cầu cả bao cao su. | |
| Mỗi chuyến đi về tuỳ ngày đắt ế, nhưng trung bình kiếm được khoảng 300.000 đồng. | |
| Hoặc họ đi thẳng tới tàu để bán hoặc nhận đặt hàng qua điện thoại và tìm khách hàng để giao hàng. Đa phần khách là mối quen – các xà lan chở cát, hút cát từ các vùng sông nước xa tới neo đậu trên sông chờ nước ròng chui qua cầu Bình Lợi vào Sài Gòn, hoặc ngược lại. | |
| Gặp ngày trời quang đãng và có nắng sẽ bán được hàng nhanh do đội công nhân xà lan dậy sớm để chuẩn bị làm việc. | |
| Trời vừa hửng sáng, cửa hàng tạp hoá này đã ngược xuôi tìm khách. | |