
Ngày
thứ ba tuần tới 21/07/2020, Cung văn hóa và Khoa học (Pałac Kultury i Nauki –
PkiN) tại Vác-sa-va, Ba Lan sẽ tròn 65 tuổi. Vào lúc 16h00 ngày 22/07/1955, Cung văn hóa và Khoa học
đã bắt đầu mở cửa đón khách.
Trong
vòng 65 năm, Cung Văn hó và Khoa học đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của
Ba Lan. Từ nhiều năm, nó là biểu tượng của thủ đô và là chỗ dễ nhận biết nhất ở
Ba Lan. Trong nhiều năm, các khách quan trọng khi đến Ba Lan đều đến thăm Cung
Văn hóa và Khoa học. Hiện nay, phần lớn khách du lịch cũng bắt đầu từ điểm này
khi đi thăm thủ đô.
Sau
đây là một số chi tiết có thể bạn chưa biết về Cung Văn hóa và Khoa học:
1. Nó nằm ở địa chỉ: Plac Defilad 1,
Vác-sa-va.
2. Ngày khởi công xây dựng: 1/5/1952; hoàn
thành 21/07/1955.
3. Kết cấu: khung thép ở giữa, gạch đặc biệt
làm giảm trọng lượng tường 25% và công xây 21%. Lúc đầu nó chở từ Liên Xô, sau
làm ở Ba Lan theo công nghệ của Liên Xô. Mạt tường phủ bằng các tấm gốm đặc biệt
chế tạo ở một nhà máy ở Ural.
4. Chiều cao: 237 m (sau khi thêm cột ăng
ten năm 1994) và hiện đang là tòa nhà cao nhất Ba Lan. Lúc xây xong, nó là tòa
nhà cao nhất châu Âu (hiện nay chỉ đứng thứ 18).
5. Diện tích sử dụng: 123 084 m2; thể tích:
817 000 m3.
6. Kiến trúc sư là ông Lew Rudniew, tác giả
thiết kế trường đại học Lô-mô-nô-xốp ở Matxcova.
7. Trong Cung Văn hóa có 3288 buồng/sảnh. Vậy
nếu bạn vào và ngủ, mỗi đêm ở một phòng, thì bạn sẽ ra khỏi đấy sau hơn 9 năm!
8. Cung Văn hóa được xây như “quà tặng của
các dân tộc Xô viết cho dân Ba Lan”, theo ý của Józef Stalin. Sau khi xây xong
thì Stalin đã chết, nên Ba Lan không dùng tên ông để đặt cho nó nữa.
9. Kiến trúc sư L. W. Rudniew muốn công
trình có các bộ phận của kiến trúc Ba Lan nên đã cùng nhóm thiết kế đi thăm:
Kraków, Kazimierz, Chełmno, Płock, Sandomierz, Zamość, Toruń. Họ đã đề nghị 5 bản
thiết kế và phía Ba Lan đã chọn một.
10. Có 3500 công nhân Nga và 4000 công nhân
Ba Lan đã tham gia xây dựng. Công nhân Nga ở một làng xây riêng ở quận Wola khi
xây dựng Cung Văn hóa, 16 người đã chết do tai nạn khi xây dựng
11. Vào đêm Giao thừa của năm 2000 sang
2001, trên Cung Văn hóa được lắp mỗi mặt một chiếc đồng hồ to thứ hai ở châu
Âu, đường kính mỗi mặt đồng hồ là 6,3 m; trọng lượng mỗi mặt cả kim là 450kg và
lúc đó chúng là các đồng hồ lắp trên tháp cao nhất thế giới.
12. Cung Văn hóa và Khoa học được người Ba
Lan yêu và ghét khác nhau. Do tên của nó viết tắt tiếng Ba Lan là PKiN, nên một
số người gọi nó là “Pekin” (tức coi là đồ Tàu, tất nhiên Tàu lúc ấy kém!). Một
số khác còn đổi lời cho bài Quốc ca của Ba Lan:
“Co nam obca przemoc dała, nocą zabierzemy” („Cái gì nước lạ ép ta
nhận, thì đêm đến chúng ta sẽ dỡ nó đi!”.
Hiện PKiN đã vào danh sách các kiến trúc lịch
sử, nên quanh Cung văn hóa có một loạt các tòa nhà cao được xây để phá thế “độc
canh” của nó.
Vào hôm sinh nhật 65 tuổi lần này, khách đến
thăm chỗ ngắm thành phố (Taras Widokowy) sẽ được xem công nghệ in 3D mô hình
Cung Văn hóa ở tầng 30 do hãng Sygnis New Technologies giới thiệu. Các trẻ em
có thể tham gia thử in bút bi bằng máy in 3D, có thể chọn các gam màu khác nhau.
Hàng ngày, có thể ngắm toàn cảnh Vác-sa-va từ
10h00 dến 20h00, riêng ngày thứ sáu có thể ngắm thành phố về ban đêm từ 20h00 đến
22h00.
Nguyễn
Hữu Viêm (theo Internet)