Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Séc thắt chặt chính sách với người Việt

16/05/2009 3 phút đọc Thanh An
Nhật báo Hospodarske noviny vừa đưa tin, cảnh sát Cộng hòa Séc ban hành quy định mới về việc phải kiểm tra các gia đình
Séc thắt chặt chính sách với người Việt

Nhật báo Hospodarske noviny vừa đưa tin, cảnh sát Cộng hòa Séc ban hành quy định mới về việc phải kiểm tra các gia đình người Việt tại nước này khi có thân nhân đến tìm và chỉ cấp visa học tập cho sinh viên.

Cảnh sát Séc kiểm tra chợ Sapa của người Việt ở Praha. Ảnh: Denik

Học sinh phổ thông người Việt không có cơ hội nhận visa học tập ở Séc theo quy định mới. Ước tính, hiện khoảng 60.000 người Việt sinh sống ở Séc.

Theo cựu Bộ trưởng Nội vụ Séc Ivan Langer, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và hoạt động phạm tội gia tăng trong cộng đồng người Việt, là lý do chính.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Séc từng khẳng định, tỷ lệ phạm tội trong cộng đồng người Việt là rất nhỏ. Cũng theo ông Langer, các quy định cứng rắn hơn được áp dụng cho tất cả người nước ngoài tại Séc.

Tuy nhiên, tờ Hospodarske noviny phát hiện tài liệu, trong đó, Giám đốc Cục Cảnh sát Ngoại kiều Vladislav Husak chỉ dẫn cho các sĩ quan cảnh sát cách cư xử với người Việt mà không đề cập đến nhóm người nước ngoài khác.

Theo kế hoạch, quy định trên được áp dụng trong vòng sáu tuần, nhưng sau đó, hoãn thực thi cho tới hết tháng 5/2009.

Tài liệu có từ giữa tháng 1/2009 nêu rõ, cảnh sát cần kiểm tra một cách toàn diện mối liên hệ gia đình của người Việt Nam, khi họ muốn sum họp và chỉ cấp visa cho sinh viên đại học.

Theo tờ Ceskenoviny, khi đưa ra quy định trên, cảnh sát và Chính phủ dựa vào các phân tích của Bộ Nội vụ cho rằng, tội phạm gia tăng trong cộng đồng người Việt.

Mặt khác, do khủng hoảng tài chính, Chính phủ Séc lo ngại, những người Việt thất nghiệp tại nước này có thể trở thành nạn nhân hoặc thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức.

Cũng do khủng hoảng kinh tế, Séc tạm ngừng cấp visa lao động, kinh doanh cho người Việt và công dân nhiều nước khác.

Bộ Nội vụ CH Séc đang triển khai chương trình tình nguyện trở về trị giá ba triệu USD trong giai đoạn đầu để đưa khoảng 12.000 lao động nước ngoài về nước. Theo đó, mỗi người nước ngoài tại Séc tự đăng ký trở về nước, sẽ được nhận vé máy bay và khoản tiền 500 euro.

Tuy nhiên, ông Marcel Winter, Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc - Việt, phát biểu trên tờ Ceskenoviny rằng, nhiều lao động Việt Nam phải trả khoản tiền rất lớn để sang Séc nên họ có thể sẽ không bao giờ trở về nếu không có nhiều tiền.

Trả lời báo chí địa phương gần đây, ông Winter cho biết, khoảng 5.000 lao động Việt Nam mất việc làm tại Séc và lâm vào tình trạng rất khó khăn, khi không có nơi cư trú, không tiền và thực phẩm.

Báo chí Séc tiếp tục chỉ trích chính sách thắt chặt đối với người Việt do cựu Bộ trưởng Nội vụ Langer khởi xướng.

Nhật báo Prado ngày 15/5 nói, toàn bộ chiến dịch nhằm vào người Việt (như tổng kiểm tra chợ Sapa) do ông Langer chủ trì, là vô lý và Séc sẽ cần nhiều lao động nước ngoài trong những năm tới.

Thanh An (Theo Tiền Phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu