Chiều 30-5, vào khoảng 17:30, một vụ cháy nữa lại xảy ra trên địa bàn Trung tâm thương mại Barabasova, ở khu vực modul TE-1421-TE1429 và TE1521-TE1529, với tổng diện tích khoảng 200 mét vuông. Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, bảo vệ TTTM đã huy động lực lượng khẩn trương dập lửa bằng các phương tiện của mình, đồng thời gọi cứu hỏa thành phố đến hỗ trợ. Theo thông tin từ Sở các tình trạng khẩn cấp tỉnh Kharkov, đã có 10 xe cứu hỏa cùng 50 nhân viên cứu hộ được điều động khẩn cấp đến hiện trường. Đám cháy được đánh giá ở mức độ 3 trên thang điểm 5 bậc về độ phức tạp.
Thông tin về vụ cháy đã làm cả cộng đồng người Việt ở Kharkov bị một phen hoảng loạn. Mọi người đổ ra chợ bằng mọi phương tiện với tâm trạng lo lắng đặc biệt, vì các dãy TE nằm gần như ở trung tâm khu vực chợ Việt Nam. Rất nhiều người địa phương và người nước ngoài khác cũng khẩn trương đến hiện trường.

Lúc đầu, vì mái nhựa che kín, khói không thoát ra được nên lan ra các dãy cửa hàng xung quanh, làm những người chứng kiến lo lắng, vì không xác định được mức độ cháy đến đâu. Nhiều người có cửa hàng ở những dãy lân cận đã hò nhau mở cửa để chuyển hàng ra xa khu vực hỏa hoạn. Một số thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn đã leo lên mái chợ, cắt các tấm nhựa để cho khói thoát ra, đồng thời ngăn chặn đám cháy có thể lan rộng sang các khu vực khác.
Sau khi khói tan bớt, mọi người đã phần nào yên tâm hơn, vì nhìn thấy những dãy cửa hàng lân cận còn nguyên vẹn. Đến khi lực lượng cứu hộ tuyên bố xử lý xong đám cháy, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm và dần dần ra về. Sau khi đám cháy được dẹp tương đối ổn thì các ngã bị nghẹt giao thông do bà con ta ra ứng cứu hoặc xem quá đông.

Tình trạng một số cửa hàng sau vụ cháy
Tổng cộng có 18 cửa hàng đã bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa trong đám cháy lần này, trong đó chỉ có 1 cửa hàng của người Việt Nam trực tiếp kinh doanh, 4 cửa hàng trống, không hoạt động, còn lại là các địa điểm của bà con mình cho người địa phương thuê. Do công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, nên kết cấu của các cửa hàng đều không bị biến dạng. Trong một số cửa hàng, hàng hóa cũng không bị cháy, mà chỉ bị ướt do nước cứu hỏa phun vào và cửa kính bị đập vỡ. Thiệt hại trong lần này ít hơn rất nhiều so với hai vụ cháy lần trước (xảy ra vào tháng 4 và tháng 8 năm 2008).


Lực lượng cứu hỏa đã làm việc rất hiệu quả trong vụ cháy này
Các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này. Theo nhận định sơ bộ, có khả năng ngọn lửa đã phát sinh từ tầng 2 của một cửa hàng trong dãy TE1421-TE-1429.
Các cửa hàng trên khu vực của chợ này đã từng cháy 2 lần năm 2008, vào tháng 4 và tháng 8. Kết quả là cháy mất 1,5 ngàn m2 và rât may là không có thiệt hại về người. Lãnh đạo tập đoàn AVEK, chủ của khu chợ này đã tuyên bố là do bị đốt nhưng công an hình sự thì kết luận do vi phạm kỹ thuật an toàn.
Riêng về vụ cháy tháng 8 năm 2008, cũng tại khu vực chợ đồ chơi trẻ em như vụ cháy hồi tháng 4 thì không có tuyên bố gì.
Ngọc Hà (Theo Vietinfo.eu)
