Tại Praha cộng hoà Séc, từ ngày 27 đến 31.5.2009 vừa qua đã diễn ra lễ hội quốc tế lần thứ 11 với tên gọi “PRAHA – TRÁI TIM CỦA CÁC DÂN TỘC” dành cho các cộng đồng người thiểu số tại cộng hoà Séc. Cộng đồng người Việt là một trong 12 cộng đồng tham dự lễ hội quốc tế lần thứ 11 này.
Hiện nay có hàng chục cộng đồng người Ngoại quốc sinh sống tại cộng hoà Séc nhưng chỉ có 11 cộng đồng được Séc chính thức công nhận là dân tộc thiểu số của Séc. Cộng đồng Viêt Nam là cộng đồng duy nhất không nằm trong danh sách các dân tộc thiểu số của Séc được mời tham dự Lễ hội.
Với các tiết mục văn nghệ chọn lọc, cộng đồng Việt Nam đã tham dự với 3 tiết mục: Múa lân, múa ô, múa quạt.
Những màn múa lân đặc sắc và các đặc sản ẩm thực truyền thống, điệu múa ô và múa quạt của Việt Nam làm cho lễ hội thêm phần phong phú, gây sự chú ý, sự cổ vũ nồng nhiệt của cộng đồng các dân tộc cũng như của hàng ngàn lượt du khách có mặt tại quảng trường Praha. Đoàn của cộng đồng Việt Nam tại CH Séc đã đóng góp tích cực cho sự thành công của Lễ hội.

Lễ bế mạc được tổ chức vào đêm 31.5.2009 tại nhà hát Na Vinohradech-Praha 2. Đến dự lễ bế mạc có các đại diện bên chính quyền Séc như Bộ trưởng bộ văn hóa, Bộ trưởng bộ giáo dục, các lãnh đạo thành phố Praha, bộ ngoại giao Sloven. Đại diện Việt Nam có Đại sứ Vương Thừa Phong, các cán bộ ĐSQ, BCH TƯ Hội người VN tại Séc, Hội Phụ nữ VN tại Séc, BCH Hội người VN tại Praha. Đại sứ của một số nước các dân tộc thiểu số tại CH Séc cùng gần 300 khách tham dự.
Các màn trình diễn tiêu biểu, đặc sắc của các dân tộc thiểu số được chọn lọc trong lễ bế mạc, một lần nữa chương trình múa lân của Việt Nam lại được trình diễn. Màn trình diễn bắt đầu cũng là lúc máy ảnh thi nhau chớp lia lịa. Khi tiếng trống vừa dứt tiết mục múa lân của cộng đồng người Việt kết thúc thì cũng là lúc những tràng vỗ tay vang dội kéo dài. Thật hiển nhiên tiết mục múa lân của cộng đồng người Việt đã gây được ấn tượng lớn trong lễ hội quốc tế lần thứ 11 “Praha - Trái tim của các dân tộc”.
Lễ hội quốc tế lần thứ 11 “Praha - Trái tim của các dân tộc” đã khép lại, nhưng dư âm của lễ hội thì còn vang vọng mãi bởi Lễ hội đã mang một ý nghĩa cao đẹp, giúp cộng đồng các dân tộc hòa nhập hơn với xã hội Séc và đặc biệt là nhằm thắt chặt mối quan hệ các dân tộc lại với nhau, qua loại hình văn hóa nghệ thuật. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Séc tự hào về bản sắc dân tộc của mình.
Chùm ảnh trong ngày Hội



Ngọc Hà (Theo Vietinfo.eu)