Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga sẽ cưỡng chế các tiểu thương ra khỏi chợ Vòm vào tuần tới

20/06/2009 3 phút đọc Thùy Dương
Tin từ báo chí Nga ngày 19/6 cho biết, cơ quan thi hành án Moskva sẽ bắt đầu cưỡng chế các tiểu thương ra khỏi chợ Vòm
Nga sẽ cưỡng chế các tiểu thương ra khỏi chợ Vòm vào tuần tới
Tin từ báo chí Nga ngày 19/6 cho biết, cơ quan thi hành án Moskva sẽ bắt đầu cưỡng chế các tiểu thương ra khỏi chợ Vòm vào tuần tới. Trước đó một ngày, thư ký báo chí của Thị trưởng Moskva Sergey Soi khẳng định, chính quyền Moskva không lùi thời hạn đóng cửa khu chợ Cherkizovo (còn được gọi là chợ Vòm).
 
 Chợ Cherkizovo (còn được gọi là chợ Vòm).
 

Theo giải thích của ông Sergey Soi, chợ Vòm nằm trong khu vực thuộc quyền quản lý của Học viện Thể dục-Thể thao và Du lịch Nga (RGFKSIT). Vì vậy, mọi quyết định liên quan đến tương lai của khu chợ Vòm đều phải được thông qua trên cơ sở thỏa thuận chung giữa chính quyền Moskva và Cơ quan quản lý tài sản.

Thông tin từ TTXVN tại Nga cho hay, chiều 18/6, RGFKSIT đã ra thông báo khẳng định hợp đồng thuê chợ Vòm đã hết hiệu lực từ tháng 5/2007 và toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê khu chợ này đã được nộp cho ngân khố Nga.

RGFKSIT hy vọng sắp tới chợ Cherkizovo sẽ bị đóng cửa và học viện này sẽ lấy lại khu đất để xây dựng một làng sinh viên, trung tâm các môn thể thao dưới nước, sân vận động bóng đá, nhà bảo tàng thể thao và các công trình khác theo dự án được phê duyệt năm 2007.

Tuyên bố này cũng xác nhận vào năm 2007, Tòa án Trọng tài đã ra phán quyết đóng cửa khu chợ Vòm, nhưng sau đó, một số công ty thuê đất như "ILIEV", "KBF", "AST" và "Traidix" đã nộp đơn xin lùi thời gian đóng cửa chợ và đơn này đã được chuẩn y. Sau đó, các công ty đã lợi dụng các chỉ thị của chính quyền Moskva cho phép khu chợ này hoạt động đến ngày 31/12/2009.

Tuần qua, Ủy ban Điều tra (SKP) thuộc Viện Tổng Công tố Nga đã khởi tố điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc RGFKSIT Oleg Matysin với lời buộc tội ông này đã cho thuê đất trái phép và gây thiệt hại cho Nga 77,6 triệu rúp (khoảng 2,5 triệu USD). SKP cũng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc lưu kho tại khu chợ Vòm lượng hàng hóa được xác nhận là độc hại cho sức khỏe và cuộc sống con người.

Ngày 17/6, SKP đã gửi công văn cho Thị trưởng Moskva yêu cầu loại bỏ những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hoạt động tội phạm tại chợ Vòm, thực thi các biện pháp nhằm đóng cửa khu chợ này.

Chiều cùng ngày, Viện Tổng Công tố Nga đã quyết định thành lập Ban tham mưu điều tra những hành động phạm tội về tiêu thụ hàng lậu ở khu chợ Vòm. Các đài truyền hình Nga thì đưa tin, hiện các cơ quan chức năng Nga đang giữ tại chợ ACT (1 trong 17 chợ thuộc khu chợ Vòm) 6.000 container với số lượng hàng giả và hàng nhái trị giá 2 tỉ USD.

Hàng hóa bị niêm phong phần lớn là của chủ người Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều chủ hàng người Việt có liên quan. Số hàng này bị cho là hàng lậu, hàng nhái, không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh.

Thùy Dương (Theo CAND)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu