Ông Dương Việt Dũng, Chủ tịch Hội người Việt ở thành phố Chomutov, cho biết, hiện đa số bà con người Việt tại các chợ vùng biên giới của Czech đang dần di cư về Praha, Plzeň để làm ăn sinh sống và thay đổi hình thức kinh doanh.
Bà con tiểu thương người Việt bắt đầu mở các loại cửa hàng thực phẩm, nhất là các cửa hàng loại nhỏ buôn bán thịt, thức ăn nhanh, gội đầu cắt tóc, quần áo, sách vở giá rẻ... và thường phục vụ tới tận khuya.
Trước đây, nắm bắt nhu cầu mua hàng của đối tượng người thu nhập thấp ở Đức, người Việt đã tạo nên một khu chợ dọc biên giới, luôn tấp nập từ khu Křimov hướng về Hora sv. Šebestián cho tới tận phía Bắc Czech.
|
| Người Việt ở Czech. (Ảnh minh họa) |
Tại trung tâm thủ đô miền Tây nước Czech, các cửa hàng của người Việt gần như chiếm đa số và dường như mô hình cửa hàng cao cấp đã bị thay thế bằng “bình dân”. Nhiều người dân bản địa cho rằng, khi vào trung tâm thành phố để mua sắm, cụ thể là đến phố B. Smetana, nếu không muốn mua hàng của người Việt thì giờ đây chẳng biết làm gì nữa.
Hiện có khoảng 70.000 người Việt sinh sống và làm ăn tại CH Czech. Tuy suy thoái kinh tế khiến nhiều người mất việc làm, nhưng theo đánh giá chung thì cộng đồng người Việt ở đây vẫn là một trong những nhóm người nhập cư thành công nhất ở Trung Âu. Nhiều người đã sở hữu cửa hàng, nhà hàng, và con cái họ đứng đầu các lớp học cùng với học sinh bản xứ.
Tháng 2, Chính phủ Czech đã ra chính sách hỗ trợ vé máy bay cùng khoản trợ cấp 500 euro cho những lao động nhập cư nước ngoài đang thất nghiệp, tình nguyện về nước. Song đại diện cho lao động Việt Nam cho biết, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng chấp nhận để được ở lại và chờ thời cơ.
Việt Khuê (Theo Đất Việt)