Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

08/07/2009 5 phút đọc Hoàng Lan
Khoảng 300 đại biểu, trong đó có hơn 100 đại biểu là doanh nhân Việt Nam trên thế giới sẽ về tham dự Đại hội thành
Thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài
Khoảng 300 đại biểu, trong đó có hơn 100 đại biểu là doanh nhân Việt Nam trên thế giới sẽ về tham dự Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức trong hai ngày 9 & 10 tháng 8 tại Hà Nội.

Ngày 9/8 là phiên họp trù bị, còn đại hội chính thức diễn ra vào ngày 10/8.

Ông Phạm Gia Túc - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong số gần 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, có nhiều người đang làm việc ở các tập đoàn hàng đầu thế giới, hoặc làm chủ những doanh nghiệp lớn ở Nga, Ukraine, CH Czech, Đức, Mỹ…

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài cũng đã có những hoạt động kinh doanh thành công tại Việt Nam hoặc với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế đất nước.

Việc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài được thành lập sẽ đáp ứng mong mỏi của đông đảo doanh nhân kiều bào về một tổ chức chung để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nhân và thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam với các nước.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ là hội viên tập thể của VCCI.

Hiện tại, Ban vận động đang tích cực hoạt động, vận động các doanh nhân kiều bào tham gia Hiệp hội. Cho đến nay đã có 200 doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào từ nhiều nước trên thế giới đăng ký trở thành hội viên.


Chùm tin vắn Người Việt bốn phương

 
Hội Người Việt ở Hungary tuyên truyền vận động quyên góp hưởng ứng chương trình “Trái tim cho em” giúp trẻ em bệnh tim trong nước phẫu thuật. Toàn bộ số tiền từ thiện này sẽ được trao trực tiếp cho Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp đoàn sang làm việc và gặp mặt cộng đồng ngày 10/7 tới.

 

Những ngày văn hóa Việt Nam hôm 6-7/7 tại thành phố Upha, CH Bashkiria, đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 người Việt và bạn bè quốc tế tham dự. Với 14 tiết mục mang đậm nét đặc trưng của mỗi vùng miền, 30 nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Việt Nam đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng người dân Upha và bà con người Việt.



Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh trên đất Lào sẽ do Ủy ban Nhà nước Người Việt Nam ở nước ngoài và Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức vào cuối tháng 12 tới nhằm tri ân những anh hùng liệt sỹ của Việt Nam đã không tiếc máu xương, giành lại độc lập cho nước bạn Lào. Hiện các công tác chuẩn bị đang được tiến hành.


Hưởng ứng Cuộc vận động Sáng tác và Sưu tầm về Bác Hồ, bà Trần Thị Thanh Sơn, đang sinh sống tại Hungary, vừa công bố bài viết những kỷ niệm khó quên về Bác. Dù hơn 50 năm trôi qua, bà Sơn vẫn không thể quên ngày được gặp Bác khi đang học cấp I ở Hà Nội. Sau này, khi theo chồng sang Hungary, bà vẫn mang theo mình cuốn sổ tay có hình Bác kín những trang thư viết gửi Bác từ năm 1967.

 

“Dioxin - chất độc màu da cam" - bài tiểu luận dành cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH của Đinh Hoài Thu (bang Sachsen, Đức) đã gây được sự đồng cảm và tự hào trong cộng đồng người Việt ở Đức. Bài tiểu luận cho thấy, tuy sinh ra ở nước Đức xa xôi nhưng Hoài Thu rất có ý thức với quê hương, biết trăn trở với những hậu quả đau lòng của chiến tranh và thông cảm với số phận của các nạn nhân chất độc da cam ở quê nhà.

 

Ông Phạm Xuân Quang, một người Mỹ gốc Việt sẽ tranh cử chức vụ dân biểu liên bang trong kỳ bầu cử năm 2010 sắp tới. Từ một cử tri độc lập trong nhiều năm, ông Quang trở thành đảng viên Cộng Hòa và sẽ dành trọn mùa hè 2009 cho chiến dịch vận động tranh cử này. Được biết, ông Quang hiện là chủ một công ty chuyên về tiếp thị dược phẩm.

 

Chi hội người Việt mang tên “Đoàn Kết” tại Cộng hòa Tatarstan (thuộc Liên bang Nga) chuẩn bị xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thương mại Việt Nam vào cuối năm nay. Dự án này nằm trên khu đất rộng 2.500 m2 ở gần trung tâm thủ phủ Kazan. Tập đoàn Sarepta của ông Đàm Danh Lam và Công ty Vitacom của ông Dương Xuân Dũng đang tiến hành lập dự án.

 

Hội thảo "Hợp tác kinh doanh với Việt Nam” vừa được Phòng Thương mại - Kinh tế Croatia và Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia, tổ chức tại Thủ đô Zagreb.Ông Miroslav Karamarkovic, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Phòng Thương mại – Kinh tế Croatia đề xuất, hai nước nên ưu tiên phát triển hợp tác về các lĩnh vực xây dựng cầu đường, cảng biển, năng lượng, viễn thông, công nghiệp dược phẩm và hóa chất, hải sản, khai thác dầu khí và du lịch.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đồng tình và đề nghị các doanh nghiệp Croatia chú trọng việc xúc tiến thương mại, đầu tư, tham dự hội chợ triển lãm, hội thảo ở Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh hiệu quả hơn với các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Hoàng Lan (Tổng hợp)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu