Trong cuộc họp với lãnh đạo vùng Trung tâm diễn ra vào ngày 08/07, người đứng đầu thành phố Matxcơva Yury Luzhkov đã tuyên bố về sự cần thiết phải tìm ra những thị trường tiêu thụ đối với những nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa chợ Cherkyzov.
Thị trưởng Matxcơva đã hứa sẽ giúp đỡ những doanh nhân tốt của chợ Cherkyzov, nhưng chỉ trong số những người Nga. “Cứ để những người Trung Quốc và Việt Nam nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước bị mất chỗ buôn bán vì việc đóng cửa chợ Cherkyzov. Tôi được thông báo là các doanh nghiệp dệt may ở Ivanovo và hàng loạt các doanh nghiệp khác đã bị thiệt hại”, ông Luzhkov phát biểu.
Thị trưởng Matxcơva đồng thời đưa ra chỉ thị trực tiếp cho lãnh đạo Phòng thị trường tiêu dùng và dịch vụ thành phố Vladimir Malyshkov yêu cầu giải quyết vấn đề này trong thời gian gần đây.
Tuyên bố của thị trưởng đã gây sự chú ý của cả người ủng hộ lẫn người không ủng hộ việc đóng cửa chợ Cherkyzov. Tờ GZT.ru cho biết, tất cả họ đều cho rằng thị trưởng cần thận trọng về mặt chính trị hơn nữa.
Chủ tịch chi nhánh Trung tâm hợp tác kinh tế thương mại Nga-Trung Sergey Sanakoyev nói: “Xét về những quan hệ quốc tế giữa Nga và Trung Quốc, cần phải thận trong hơn trong các phát ngôn kiểu này. Cách nói: “Hãy cho họ nghỉ ngơi” không hợp với văn phong chính trị. Nhưng nội dung của một phần bài phát biểu của thị trưởng là đúng. Tất cả việc buôn bán được tiến hành ở chợ Cherkyzov bởi các công dân Trung Quốc đều bất hợp pháp... Chính vì vấn đề này mà các nhà sản xuất nghiêm chỉnh của Trung Quốc không thể thâm nhập vào thị trường Nga. Họ đơn giản là không đủ khả năng cạnh tranh với sự lộn xộn này”.
Liên hiệp những người nước ngoài cư trú tại Nga: 70% những người buôn bán tại chợ Cherkyzov là người Nga
Tuyên bố của thị trưởng Luzhkov đã được “đáp lại” bằng số liệu mà lãnh đạo Liên hiệp những người nước ngoài cư trú tại Nga đưa ra. Ông Muhammad Amin Madzhumder, chủ tịch Liên hiệp này cho biết: “70% những người buôn bán tại chợ Cherkyzov là người Nga. Hay là thị trưởng xác định các nhà sản xuất trong nước bằng màu da? Phần lớn những các doanh nhân đã kinh doanh hợp pháp”.
Thông tin này được Hội người Trung Quốc xác nhận. Một người dân Matxcơva gốc Trung Quốc có tên Qiu Li nói với tờ GZT.ru: “Tôi có nhiều người quen buôn bán ở chợ này. Rất nhiều người trong số họ đã bỏ lại tất cả để trở về nước. Họ hiểu ngay là sẽ chẳng làm được gì, họ đã mất tất cả vì thế không còn chờ đợi điều gì”.
Theo ý kiến của luật sư Alexander Podrabinek, những người buôn bán Trung Quốc có thể đòi hỏi quyền lợi của mình ở tòa. Thế nhưng họ xác định là cơ hội thắng kiện trong tình huống phức tạp này là rất mong manh. Luzhkov đã vi phạm quyền con người. Theo Hiến pháp, tất cả công dân nước ngoài sống hợp pháp tại Nga đều có quyền như người Nga. Bây giờ những người Trung Quốc này có thể đâm đơn ra tòa và chân lý sẽ thuộc về họ”./.
Hoàng Lan (Theo hoidoanhnghiep)