Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phó Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga:“Tôi kêu gọi bà con đồng hương giữ bình tĩnh”

10/07/2009 5 phút đọc Thùy Dương
Ngày 10 tháng Bảy, ở Matxcơva, tại trụ sở hãng tin quốc tế  của Nga RIA-Novosti  đã diễn ra cuộc họp báo của ban lãnh
Phó  Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga:“Tôi kêu gọi bà con đồng hương giữ bình tĩnh”

Ngày 10 tháng Bảy, ở Matxcơva, tại trụ sở hãng tin quốc tế  của Nga RIA-Novosti  đã diễn ra cuộc họp báo của ban lãnh đạo Hiệp hội người nước ngoài tại Liên bang Nga về nội dung liên quan với việc đóng cửa chợ Cherkizov.

Các lãnh đạo của Hiệp hội này – các đại diện từ Bangladesh, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Marocco, đã nhận xét rằng, Hiệp hội hết sức lo ngại trước tình hình tạo nên do đóng cửa khu chợ, mà theo tư liệu của họ, là nơi làm việc của hơn 100.000 người.  Chợ Cherkizov đã thực sự trở thành trung tâm buôn bán lẻ của Nga, nơi đại diện của ngành kinh doanh nhỏ từ khắp các vùng của đất nước tìm về đây  để mua buôn và mua lẻ đủ thứ  hàng hóa rẻ tiền.

Từ trái sang: Ông Muhammad Amin Madzhumder (thứ 2) Chủ tịch và ông Lê Hải Phong (thứ 4) Phó Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại  Nga. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ 

Nhưng, đồng thời các lãnh đạo Hiệp hội cũng thừa nhận, chợ đã biến thành địa điểm thu hút các cơ cấu tội phạm khác nhau. Một nhóm các nhà kinh doanh, lợi dụng sự ủng hộ của mấy quan chức tham nhũng, đã tổ chức kênh buôn lậu, hoạt động nhiều năm nay và mang lại cho họ lợi nhuận kếch xù. Trong khi đó, họ không đóng thuế cho ngân quĩ Nhà nước, thực hiện những thượng vụ rửa  tiền thông qua các ngân hàng “đen”.

Như các lãnh đạo Hiệp hội người nước ngoài tại Nga nhấn mạnh, Hiệp hội hoàn toàn tán thành với quyết định của Chính phủ Nga về việc tiến hành lập lại trật tự trên lãnh thổ chợ, và đã đến lúc ngăn chặn hoạt động của các nhóm tội phạm tại đây.

Tuy nhiên, chợ Cherkizov không chỉ là địa bàn của hoạt động buôn lậu, mà còn là nơi mua bán các hàng hóa hợp pháp. Do đóng cửa chợ, cả những thương nhân và nhà sản xuất trung thực cũng bị thiệt hại. Mọi người đang tuyệt vọng, trên địa bàn chợ đã hình thành trạng thái dễ bùng phát, có thể dẫn đến gia tăng tội phạm, đụng độ liên sắc tộc và tôn giáo.

Hiệp hội người nước ngoài  tại Nga đang cùng với đại diện cơ quan chính quyền và Viện Cộng đồng Liên bang Nga tìm kiếm những con đường khắc phục tình hình khủng hoảng. Đó là giành cho các di dân bị mất doanh nghiệp của mình sự giúp đỡ và tư vấn về pháp lí. Cũng như, tranh thủ sự hỗ trợ  của Phủ Tổng thống Nga, Hội đồng Liên bang và Viện Đuma Quốc gia, tổ chức trên địa bàn chợ này một nhà bếp dã chiến để cấp đồ ăn cứu trợ cho các di dân vừa bị mất công ăn việc làm.

Quan sát viên Đài "Tiếng nói nước Nga" Aleksei Lensov đã có mặt  tại cuộc họp báo nói trên, và đã đề nghị ông Lê Hải Phong, Phó  Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga, cho ý kiến bình luận về tình hình chợ Cherkizov.

Ông Lê Hải Phong, Phó  Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ

Ông Lê Hải Phong thừa nhận về sự cần thiết lập trật tự và vệ sinh tại khu chợ này. Hàng ngày ông đều gặp các doanh nhân người Việt Nam, giải thích về nội dung hoạt động mà chính quyền thi hành. Ông cũng tham gia phái đoàn liên ngành kiểm tra địa bàn chợ. Phó  Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga cho rằng, vấn đề chợ sẽ được chính quyền giải quyết thấu tình đạt lí, có cân nhắc tối đa đến nguyện vọng của những doanh nghiệp trung thực. 

Khi nói về việc tổ chức nhà bếp dã chiến tại khu chợ, ông Lê Hải Phong nhận xét rằng, đây là việc làm có tính chất thí nghiệm và sẽ cho thấy cần thiết đến chừng nào.  Cùng lúc, việc tổ chức nhà bếp dã chiến sẽ giúp lý giải sâu sắc hơn về vấn đề của các di dân bị mất  việc làm.

Quan sát viên Aleksei Lensov hỏi Phó Chủ tịch Hiệp hội người nước ngoài tại Nga : “Thông qua Đài "Tiếng nói nước Nga", ông muốn  truyền đạt gì với các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại chợ Cherkizov ?”.

Ông Lê Hải Phong phát biểu như sau: “Tôi muốn kêu gọi bà con đồng hương nên giữ bình tĩnh. Không nên kéo ra chợ làm gì, vì như vậy giống như đi xin ăn. Trong khi vấn đề chưa được giải quyết, đi ra chợ  là vô ích và thậm chí nguy hiểm vì tại đó có nhiều kẻ gian trà trộn trong đám đông lợi dụng để móc túi. Bà con nên ở lại nhà, học thêm tiếng Nga, theo dõi các chương trình radio và ti-vi, cập nhật tin tức từ báo chí và internet. Tôi tin rằng vấn đề chợ sẽ được giải quyết, còn hiện thời điều căn bản là giữ bình tĩnh”.

Thùy Dương (Theo mekongnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu