Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đề nghị chấp nhận lao động nhập cư trái phép ở Nga

12/07/2009 6 phút đọc Nguyên Minh
Viện Xã hội liên bang Nga vừa đề nghị Cơ quan di trú liên bang hợp pháp hóa những người lao động nhập cư trái phép mất
Đề nghị chấp nhận lao động nhập cư trái phép ở Nga

Viện Xã hội liên bang Nga vừa đề nghị Cơ quan di trú liên bang hợp pháp hóa những người lao động nhập cư trái phép mất việc sau khi "Chợ Vòm" đóng cửa.

 

Chợ Cherkizovo, nơi mà người Việt Nam thường gọi là chợ Vòm, tạm đóng cửa từ ngày 29/6. Ảnh: quehuongonline.vn.

Thư của Viện Xã hội liên bang được gửi tới ông Konstantin Romodanovsky, lãnh đạo Cơ quan di trú liên bang Nga, vào ngày 11/7.

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn lời Chủ tịch Ủy ban về quan hệ giữa các dân tộc của Viện Xã hội, ông Nikolai Svanidze, cho biết Ủy ban đã gửi thư đề nghị Cơ quan di trú liên bang cấp đăng ký hộ khẩu tạm trú tại Nga cho những người lao động nhập cư bất hợp pháp như là trường hợp ngoại lệ.

Theo ông Svanidze, Giám đốc Cơ quan di trú liên bang Nga đã hứa cân nhắc đề nghị này và sắp tới hai bên dự kiến sẽ có buổi làm việc để thảo luận vấn đề này.

Ông Svanidze cho rằng việc cấp đăng ký hộ khẩu một cách minh bạch, chứ không phải là hạn chế người lao động đến Nga, có thể là giải pháp duy nhất cho vấn đề lao động nhập cư.

Ông nhấn mạnh siết chặt việc nhập cảnh đối với người lao động nhập cư tới Nga sẽ dẫn đến sự gia tăng lớn hơn số người nhập cư bất hợp pháp.

Theo quyết định của tòa án, ngày 29/6, khu chợ Cherkizovo đã tạm thời đóng cửa trong ba tháng do vi phạm quy định vệ sinh dịch tễ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành việc kiểm tra tại khu chợ này.

Theo quy định của pháp luật, chỉ những người có hộ khẩu có mới có thể được tự do tìm việc làm ở Nga. Tuy nhiên, khái niệm "hộ khẩu tạm trú" đã không còn trong luật pháp của Nga từ năm 2007.

 *

Xung quanh sự kiện chợ Vòm đóng cửa

Trả lời phỏng vấn RIA-Novosti, Chủ tịch Liên đoàn người nhập cư Nga, ông Madzhumder Muhammad Amin nhận định rằng, việc đóng cửa chợ Cherkyzov, mà người Việt quen gọi là chợ Vòm, sẽ khiến hơn 100 nghìn người thất nghiệp.

Đến hôm nay, chợ Cherkyzov vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa trở lại sau khi bị đóng cửa ngày 29/6 theo đề nghị của Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Báo chí Nga đưa tin, theo quyết định của Tòa án, chợ Cherkyzov có thể bị đình chỉ hoạt động 90 ngày, nhưng thực tế ra sao vẫn là dấu hỏi lớn. Hiện các đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng Nga đang làm việc trên địa bàn chợ này.

Bàn tay nhấn ái vừa giơ ra, bị buộc phải rút lại

Ngày 10/7, Liên đoàn người nhập cư Nga đã tổ chức một bếp ăn miễn phí gần khu vực đầm “Bạc” cách không xa chợ Cherkizov với ba lều bạt lớn, xung quanh có lực lượng cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt. Bếp ăn phục vụ những người nhập cư nước ngoài, gồm: người Việt, người Trung Quốc, người Tajikistan, người Kyrgyzstan… bị mất việc làm, không còn phương tiện để sinh sống sau khi chợ Vòm bị đóng cửa. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cung cấp đồ ăn cho 500 người trong ngày 11/7 và dự định đề nghị lên chính quyền quận để được duy trì hoạt động này một cách thường xuyên”, ông Amin cho biết.

Tuy nhiên, theo tin từ Interfax, khi bếp ăn bắt đầu phục vụ được một giờ thì lực lượng cảnh sát xuất hiện ngày một nhiều; sau đó, một người đàn ông mặc thường phục xuất hiện, từ chối giới thiệu và tuyên bố: “Tất cả những hoạt động này là trái pháp luật. Các anh chưa xin phép ý kiến của ai cả. Cơ quan vệ sinh dịch tễ đã kiểm tra chất lượng các thực phẩm này hay chưa? Cần thu tất cả những đồ này lại”. Ngày 11/7, Chính quyền Moscow đã cho ngừng hoạt động của bếp ăn miễn phí này.

Bếp ăn miễn phí phục vụ người nhập cư nước ngoài do chợ Vòm đóng cửa.

Chưa dừng ở đó, trước thực tế chợ Cherkyzov đóng cửa khiến hàng nghìn người mất việc cũng như của cải và giấy tờ tùy thân, Viện Xã hội vừa bày tỏ sự lo lắng, kêu gọi Cục Di trú Liên bang thực hiện một việc làm ngoại lệ là cấp phép cư trú tạm thời cho những người nước ngoài là nạn nhân của việc đóng cửa chợ Cherkyzov.

Đáp lại, Cục di trú tuyên bố rằng, ở nước Nga không có khái niệm “Đăng ký tạm thời”. Chính quyền thành phố cũng từ chối giúp đỡ công ăn việc làm cho những người nước ngoài này. Các quan chức Moscow cho rằng, những người cư trú bất hợp pháp là việc của Cục di trú, còn buôn lậu là việc của những cơ quan điều tra.

Suy nghĩ của người dân Nga

Một bộ phận người dân Nga khi được phỏng vấn bày tỏ rằng, việc xóa bỏ vĩnh viễn chợ Cherkyzov là không cần thiết, mà chính quyền cần lập lại trật tự và tổ chức lại khu chợ để trở thành một trung tâm thương mại mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Matxcơva. Bà Marina (45 tuổi) cho biết: “Theo tôi, cần tổ chức lại hoạt động của khu chợ. Nhiều người dân vẫn không có đủ khả năng kinh tế để đi đến các trung tâm thương mại. Tôi biết có nhiều người thường sử dụng hàng hóa mua ở chợ, nhất là người dân các khu vực ngoài Moscow. Đối với một số người, chợ Cherkyzov là nơi kiếm sống, đối với một số khác tìm đến chợ là để giải quyết nhu cầu ăn mặc”.

Trong khi đó, số khác lại tán thành quan điểm đóng cửa chợ Cherkyzov của Chính quyền thành phố. Daniil, một nhân viên IT (24 tuổi), cho biết: “Tôi đồng ý với ý tưởng đóng cửa chợ. Các loại hàng bán ở Cherkyzov có thể mua tại các cửa hàng bình thường khác với cùng giá tiền trong giai đoạn giảm giá. Người dân hiện nay bắt đầu chuyển sang sử dụng các loại hàng có chất lượng cao hơn. Mặc dù vậy, theo tôi, sau một thời gian nữa, một khu chợ tương tự sẽ lại xuất hiện”.

Nguyễn Minh (Theo VnExpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu