Theo thông báo của Viện Xã hội Nga, ngày 17/07, sẽ diễn ra cuộc họp mở rộng về vấn đề “Những tiểu thương chợ Cherkizov” do Viện này tổ chức với sự tham gia của đại diện Cục di trú Liên bang (FMS) và chính quyền thành phố Matxcơva.

Chợ Cherkizov những ngày đóng cửa
Ngoài ra, tham dự cuộc họp còn có đại diện của các cơ quan thanh tra cũng như đại diện cho những người nước ngoài kinh doanh tại chợ Cherkizov.
Cuộc họp sẽ xoay quanh vấn đề bố trí công ăn việc làm cho 100 nghìn con người đang trong tình trạng thất nghiệp và thiếu thốn phương tiện sống sau sự kiện đóng cửa chợ Cherkizov.
Tình hình có vẻ phức tạp bởi phần lớn những người này thuộc diện cư trú bất hợp pháp nên không thể có được những việc làm chính đáng.
Liên quan đến vấn đề này, Liên đoàn di trú LB Nga – tổ chức khởi xướng cuộc họp, ngày 17/7 đã quả quyết rằng, những người đang trong tình trạng không có tiền bạc, nơi cư ngụ và thực phẩm có thể sẽ gây nên những hành động phạm tội hay tổ chức mít tinh, biểu tình.
Vào thứ tư, 15/07, hàng trăm người nước ngoài là các tiểu thương của chợ Cherkizov đã tập trung trước cổng tòa nhà hành chính của tổng thống Nga trên quảng trường Staraya. Họ than phiền rằng không biết làm sao để có thể lấy được hàng hóa ra khỏi chợ, không biết sẽ sống tiếp như thế nào.
Cuộc biểu tình nhiều nghìn người quanh chợ Cherkizov
Theo đài “Tiếng vọng Matxcơva”, hôm 16/07, đám đông chờ đợi đại diện tổng thống Nga đến chợ Cherkizov như đã hứa hôm qua đã biến thành cuộc biểu tình nhiều nghìn người. Không có ai xuất hiện, các tiểu thương chợ Cherkizov quyết định viết lá đơn thứ hai gửi tổng thống.
Hôm 16/07, chợ Cherkizov trở nên oi ả cả về nghĩa thực lẫn nghĩa bóng. Trên diện tích đất trước cổng một trong những chợ thuộc quần thể chợ Cherkizov có gần 3 nghìn người tập trung. Đó là những tiểu thương và nhân viên bán hàng của chợ. Họ có chung một tâm nguyện là được thấy chợ mở cửa trở lại.
Ít lâu sau người ta đặt một chiếc bàn ở giữa đám đông. Đứng trên chiếc bàn này là ông Mikhail Korshinov - thành viên của nhóm khởi xướng những người thuê chỗ. Theo lời của ông Korshinov thì các tiểu thương đã làm việc hợp pháp, còn những gì diễn ra đang làm hại đến quốc gia.
Leonid Razvozzhiev, một thành viên khác của nhóm khởi xướng quả quyết, Chợ Cherkizov tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ trên toàn nước Nga.
Theo lời của bà luật sư tập đoàn AST Olga Natapova, việc đóng cửa vĩnh viễn chợ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Công ty của bà đang sẵn sàng đòi lại sự công bằng tại tòa.
Lá đơn mà hàng nghìn người đã ký hôm 16/07 đã được gửi đến Phòng tiếp dân của tổng thống Nga. Theo lời của thành viên nhóm khởi xướng, phòng này đã nhận đơn và hứa rằng, ủy ban được thành lập tại văn phòng tổng thống sẽ đến chợ Cherkizov sau một tuần nữa./.
Hôm 16/07, chợ Cherkizov trở nên oi ả cả về nghĩa thực lẫn nghĩa bóng. Trên diện tích đất trước cổng một trong những chợ thuộc quần thể chợ Cherkizov có gần 3 nghìn người tập trung. Đó là những tiểu thương và nhân viên bán hàng của chợ. Họ có chung một tâm nguyện là được thấy chợ mở cửa trở lại.
Ít lâu sau người ta đặt một chiếc bàn ở giữa đám đông. Đứng trên chiếc bàn này là ông Mikhail Korshinov - thành viên của nhóm khởi xướng những người thuê chỗ. Theo lời của ông Korshinov thì các tiểu thương đã làm việc hợp pháp, còn những gì diễn ra đang làm hại đến quốc gia.
Leonid Razvozzhiev, một thành viên khác của nhóm khởi xướng quả quyết, Chợ Cherkizov tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ trên toàn nước Nga.
Theo lời của bà luật sư tập đoàn AST Olga Natapova, việc đóng cửa vĩnh viễn chợ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Công ty của bà đang sẵn sàng đòi lại sự công bằng tại tòa.
Lá đơn mà hàng nghìn người đã ký hôm 16/07 đã được gửi đến Phòng tiếp dân của tổng thống Nga. Theo lời của thành viên nhóm khởi xướng, phòng này đã nhận đơn và hứa rằng, ủy ban được thành lập tại văn phòng tổng thống sẽ đến chợ Cherkizov sau một tuần nữa./.
Hoàng Lan (Theo hoidoanhnghiep.ru)