Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ủy ban điều tra đưa ra lý do mới để đóng cửa chợ Cherkizov

18/07/2009 9 phút đọc Hoàng Lan
Theo NTV, ngày 18/07, Ủy ban điều tra thuộc Viện kiểm sát tối cao LB Nga lại ra thông báo về những vi
Ủy ban điều tra đưa ra lý do mới để đóng cửa chợ Cherkizov
 
 
Theo NTV, ngày 18/07, Ủy ban điều tra thuộc Viện kiểm sát tối cao LB Nga lại ra thông báo về những vi phạm ở chợ Cherkizov. Lần này việc kiểm tra đã cho kết quả mới: chợ Cherkizov là một ổ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất.
 
 
 
Đại diện chính thức Ủy ban điều tra, ông Vladimir Markin cho biết, “Liên quan đến cơ sở đóng cửa chợ Cherkizov, những số liệu gần đây đã khẳng định rằng, đó là một quyết định đúng đắn và hợp thời.
 
Theo tư liệu của Trung tâm vệ sinh dịch tễ thành phố Matxcơva, với hơn 8 nghìn người buôn bán tại chợ Cherkizov được kiểm tra sức khỏe đã phát hiện ra 222 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó 114 trường hợp là bệnh lao, 36 trường hợp mắc bệnh giang mai và 13 trường hợp nhiễm HIV”.
 
Ông Vladimir Markin khẳng định, hơn 40 nghìn tiểu thương của chợ Cherkizov đã không được xét nghiệm y tế.
 
“Việc phát hiện những bệnh truyền nhiễm trong số những người buôn bán của chợ Cherkizov kèm theo những điều kiện kinh doanh, sinh sống, ăn uống không phù hợp với quy chuẩn vệ sinh dịch tễ có thể sẽ làm bùng phát những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho xã hội và làm cho tình trạng vệ sinh dịch tễ ở Matxcơva trở nên tồi tệ”, đại diện Ủy ban điều tra cho biết.
 
Ông Markin lần nữa thông báo đến các tiểu thương về việc họ có thể tự do lấy lại hàng hóa ở chợ Cherkizov sau khi chứng minh được mình là chủ sở hữu của những hàng hóa đó.
 
Phiên họp của Viện xã hội “nóng lên” vì vấn đề Cherkizov
 
Trong phiên họp điều trần của Viện xã hội ngày 17/7, các vấn đề nóng bỏng xung quanh sự kiện Cherkizov đã được đưa ra tranh luận với sự tham gia của đại diện các cơ quan chính quyền và các tổ chức xã hội Nga. VBA xin gửi tới bạn đọc những ý kiến chính trong phiên họp này.
 

Phiên họp điều trần của Viện xã hội về vấn đề Cherkizov
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách kiểm soát tình hình chợ Cherkizov với thành phần bao gồm đại diện của tất cả các ban ngành và tổ chức xã hội có liên quan. Theo thông tin ban đầu, tổ công tác sẽ do Giám đốc Sở nhân quyền Matxcơva Aleksandr Brod làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là theo dõi và ngăn chặn các hành động vi phạm quyền lợi của công dân Nga và người nước ngoài đang lao động tại chợ Cherkizov cũng như tư vấn cho chính quyền các khu vực nơi có tình trạng tương tự xảy ra. Sau đây là một số ý kiến chính trong phiên họp.
 
Giám đốc Sở nhân quyền Matxcơva
 
Theo ông Brod, hiện nay Viện xã hội vẫn chưa thể phối hợp hoạt động với chính quyền Matxcơva cũng như chính quyền liên bang, hơn nữa, hoạt động của cơ quan chuyên trách vấn đề này trực thuộc chính quyền quận phía Đông Matxcơva lại tỏ ra kém hiệu quả.
 
Phóng viên truyền hình, thành viên Viện xã hội
 
Một thành viên khác trong Viện xã hội đồng thời là phóng viên truyền hình - ông Nikolai Svanidze cho biết, những hành động của chính quyền Matxcơva đối với chợ Cherkizov thì ai cũng biết rõ, nhưng đa số người dân thủ đô lại không được cung cấp thông tin đầy đủ về những gì đang diễn ra và do vậy họ không nắm được bản chất của vấn đề. Hiện nay tại Matxcơva có hàng chục nghìn người nước ngoài, nhiều người trong số họ không có giấy phép cư trú, không việc làm lẫn tiền bạc, hơn nữa vốn tiếng Nga của họ rất kém, sống thu mình mà không được hòa nhập vào xã hội. Theo ông Svanidze, vấn đề không phải ở thành phần xuất thân của những con người này, mà đơn giản hoàn cảnh khách quan đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để đẩy họ vào con đường tội phạm.
 
Giám đốc Sở di trú Matxcơva
 
Tại phiên họp, phát biểu của Giám đốc Sở di trú Matxcơva Fedor Karpoves đã khiến nhiều người có mặt phải ngạc nhiên khi ông này tuyên bố rằng chỉ có 14 nghìn người đang buôn bán và làm việc tại chợ Cherkizov, trong đó khoảng 3 nghìn người là người nước ngoài và Cơ quan di trú chỉ phát hiện được 800 người nhập cư trái phép. Ông Karpoves cho biết: “Đến bây giờ không nên nhắc đến con số hàng chục nghìn người nhập cư bị đẩy ra đường vì Cherkizov đóng cửa. Trong số 100 nghìn người kia bao gồm tất cả những ai có liên quan đến khu chợ này, bao gồm những người buôn bán tại chợ, những người đến đây mua hàng rồi bán ở nơi khác, thậm chỉ cả những người mua bình thường cũng được tính đến.”
 
Liên quan đến đề nghị hợp pháp hóa tạm thời cho những người nhập cư bị mất việc ở Cherkizov để giúp họ có điều kiện tìm công việc mới ông Karpoves tỏ ý nghi ngờ: “Hiện nay mỗi ngày có 40 nghìn người từ các nước SNG đi tới Matxcơva với nhiều mục đích khác nhau, nếu chúng ta áp dụng chương trình hợp pháp hóa thì con số này sẽ tăng lên thành 140 nghìn”. Ông Karpoves cho biết, số người nhập cư trái phép ở Matxcơva hiện nay là hàng trăm chứ không phải hàng nghìn, vấn đề là ở chỗ đại bộ phận người nước ngoài đều có visa nhưng không phải tất cả họ đều làm những công việc giống như đã ghi trong giấy phép nhập cảnh. Trong số những người nước ngoài đang làm việc tại Matxcơva thì người Trung Quốc và Việt Nam chấp hành luật pháp tốt hơn cả, ông Karpoves nhấn mạnh.
 
Chủ tịch Liên đoàn người nhập cư Nga
 
Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn người nhập cư Nga (FMR) Muhhamad Madzhumder Amin lại bác bỏ những gì mà ông Karpoves đã nhận định, cho rằng những thông tin mà Giám đốc Sở di trú Matxcơva đưa ra chỉ nhằm “che mắt” dân chúng. Ông Amin nói: “Chúng tôi đã không ít lần thông báo cho Cơ quan di trú rằng ở Matxcơva hiện đang có số lượng lớn người nước ngoài cư trú trái phép và đề nghị họ giúp đỡ những người này, để họ không phải sống chui lủi, thế nhưng người ta lại trả lời chúng tôi rằng ở Matxcơva chẳng có người nào như thế cả”. Ông Amin bức xúc: “Về vấn đề này, đã hai năm nay chúng tôi không đạt được bước tiến nào cả khi làm việc với Cơ quan di trú”.
 
Tại hội nghị, Chủ tịch FMR cho biết thêm, cảnh sát thường bắt giữ những người nước ngoài mà không cần biết giấy tờ của họ có hợp pháp hay không, khi đó những người này chỉ còn hai con đường: hoặc là ngồi đợi ở đồn cảnh sát hàng giờ cho đến khi người ta làm sáng tỏ vấn đề hoặc là phải nộp một khoản tiền nào đó. “Tôi đã có lần phải bỏ tiền túi ra cho những người bị bắt giữ mỗi người 2000 RUB khi họ bị bắt tại bếp ăn miễn phí mà chúng tôi mở ra gần chợ Cherkizov” – Ông Amin bày tỏ trước hội nghị.
 
Phó giám đốc Sở thanh tra chất lượng hàng tiêu dùng khu vực Matxcơva
 
Về vấn đề bếp ăn miễn phí, Phó giám đốc Sở thanh tra chất lượng hàng tiêu dùng khu vực Matxcơva Sergei Fokin kêu gọi các tổ chức xã hội không tổ chức các bếp ăn miễn phí và các hoạt động khác liên quan đến cung cấp đồ ăn cho người nước ngoài mà không có sự đồng ý của chính quyền. Ông Fokin đưa ra lý do: “Chúng tôi không muốn có những vụ ngộ độc thức ăn tập thể xảy ra, hơn nữa thời tiết hiện nay rất nóng.” Tuy nhiên để giải quyết vấn đề cung cấp đồ ăn cho người nước ngoài như thế nào khi họ không còn nổi tiền để mua thức ăn, ông Fokin cũng không cho ý kiến gì thêm.
 
Phó giám đốc Sở an ninh xã hội Matxcơva
 
Theo Phó giám đốc Sở an ninh xã hội Matxcơva, việc cho phép những người kinh doanh tại chợ Cherkizov vào chợ lấy hàng ra đã bắt đầu từ 9/7 và diễn ra suốt ngày đêm. Tuy nhiên chính quyền chỉ trả lại những hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào Nga và có đủ giấy tờ chứng minh. Song theo thông tin từ FMR trong vòng một ngày đêm chỉ có khoảng 10 trường hợp được giải quyết lấy hàng ra.
 
Viện xã hội
 
Các thành viên của Viện xã hội giữ quan điểm cho rằng những con số mâu thuẫn nhau đến hàng trăm lần mà người ta đưa ra về số lượng người lao động tại Cherkizov cũng như việc các quan chức cấp cao từ chối tham gia đối thoại với dân chúng là những dấu hiệu cho thấy vấn đề Cherkizov vẫn chưa thể nhanh chóng được “gỡ nút”. Vì vậy, theo Viện xã hội, đóng cửa Cherkizov có thể là “chủ trương tốt”, tuy nhiên những gì mà người ta đang làm lại giống với câu thành ngữ “Chữa lợn lành thành lợn què”./.
 
Hoàng Lan (Theo hoidoanhnghiep.ru)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu