Đài “Tiếng vọng Matxcơva” đưa tin, các container hàng hóa ở chợ Cherkizov đã được niêm phong vào giữa tháng Bảy. Cơ quan thi hành án sau khi nhận được lệnh của tòa án Ismailovo đã tiến hành niêm phong kẹp chì trên địa bàn chợ. Thế nhưng, trong đợt kiểm tra đầu tiên diễn ra sau thời điểm tiến hành niêm phong một ngày, đã phát hiện ra dấu vết của việc cậy, mở. Cơ quan thi hành án đang có ý định xử phạt hành chính những người đã làm việc này.

Các container hàng hóa có dấu hiệu bị cậy, mở
6 nghìn container hàng quần áo, giày dép và đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc đã bị thu giữ trên địa bàn chợ Cherkizov. Theo lời bác sỹ trưởng LB Nga Gennady Onishchenko, các chuyên gia của Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đã xác minh là tất cả số hàng hóa trên nguy hại cho sức khỏe.
Cơ quan thi hành án không chỉ niêm phong kho hàng, mà còn cả các tòa nhà hành chính, ngoại trừ các khu vực được phép chuyển hàng hóa ra khỏi chợ. Cơ quan này khuyến cáo những người buôn bán mong muốn nhận lại hàng hóa của mình đến gặp trực tiếp ban quản lý chợ.
Tiểu thương tại chợ Cherkizov bị lấy mất hàng khi ra khỏi chợ
LTS: Bản tin mang tính tham khảo. Quan điểm của tác giả bài viết không phản ánh quan điểm của BBT (VBA)
Theo lời một tiểu thương ở chợ Cherkizov những người bán hàng tại đây bị lấy mất hàng hóa: “Chỉ vừa thấy một người Tadzhikistan chở 1-2 túi hàng bằng xe đẩy ra khỏi chợ 5 anh chàng lực lưỡng đã tiến đến và lấy mất chỗ hàng không nói một lời”. Mà đó là tất cả những gì người đàn ông Tadzhikistan này còn lại.

Thất nghiệp đã khiến những những người này phải cướp bóc, trấn lột để sống
Ban quản lý chợ cho phép những người kinh doanh tại chợ được lấy một phần hàng hóa để họ có cái mà sống, vậy mà đến những thứ đó người đàn ông này cũng bị tước mất. Rất nhiều người không có tiền để thuê xe. Chuyện xảy ra vào buổi trưa khi quanh chợ vắng người.
Người đàn ông Tadzhikistan này sẽ không đến trình báo công an – anh ta đã quen với việc là cả công an cũng sẽ cướp sạch mọi thứ của anh ta”. Theo quan sát của phóng viên tờ ikd.ru cạnh các lối ra của chợ không có các bốt công an, còn bộ phận bảo vệ chợ chỉ chịu trách nhiệm với những gì xảy ra bên trong phạm vị chợ mà thôi.
Đại diện của chính quyền sở tại thú nhận rằng mong muốn lập lại trật tự không phải nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa chợ. Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh của Duma Quốc gia Nga, ông Gennadi Gudkov khi trả lời phỏng vấn tờ “Tin tức mới” đã đưa ra những lời bình luận như sau về sự kiện này: “Các chợ tương tự như Cherkizov là chỗ kiếm chác và kinh doanh của giới quan chức, và không chỉ là của giới quan chức cấp thấp, mà của cả những người giữ các chức vụ tương đối cao.
Những chuyện không hay diễn ra tại chợ Cherkizov không phải là điều gì ngoại lệ mà là thực tế bình thường tồn tại ở khắp các chợ trên đất Nga. Và trong việc này không có chút lỗi nào của những tiểu thương kinh doanh tại chợ hay của chủ các gian hàng và các kho bãi, mà trước tiên đó là lỗi của đại diện chính quyền: công an bảo kê, cơ quan di trú nhận hối lộ, các cơ quan dịch tễ và phòng cháy chữa cháy ngoảnh mặt làm ngơ.
Bởi lẽ ai cũng có phần của mình. Không nên biến chợ Cherkizov thành một con quỷ. Đó chỉ đơn giản là một khu buôn bán với tất cả những rủi ro và phức tạp, với nạn tham nhũng khủng khiếp và chỗ kiếm ăn ngon lành của giới quan chức. Còn tất cả những gì đang diễn ra là do chính quyền dựng lên.
Mọi việc khiến cho chúng ta có cảm tưởng như một vị sa hoàng nào đó nhận thấy trong chợ đang rất lộn xộn và các vị chức sắc trong triều đình như được phục hồi thị lực cũng nhận thấy điều đó và đâm đầu vào tìm mọi cách để gỡ rối. Một điều dễ hiểu là tất cả đội quân quan chức này không bảo vệ quyền lợi của người dân hay trật tự pháp luật mà chỉ bảo vệ ghế của mình. Và để làm được điều đó cần phải báo cáo và tường trình thật nhanh về công việc đã làm được lên cấp cao nhất”.
Phó Giám đốc Sở thị trường tiêu thụ và dịch vụ Matxcơva Vladimir Slepak đã nói với các phóng viên rằng vào thời điểm hiện tại đã có 1700 nhân viên của chợ Cherkizov tìm được chỗ bán hàng mới. Tuy nhiên nếu so với con số 40.000 mà chính quyền sở tại đưa ra thì số người này mới chiếm 4% toàn bộ số tiểu thương buôn bán tại chợ./.
Huyền Anh (hoidoanhnghiep.ru)