Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bàn các biện pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Nga sau khi "Chợ Vòm" ở Mát-xcơ-va đóng cửa

24/07/2009 5 phút đọc BBT
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 23/7, tại trụ sở Đại sứ quán nước ta, dưới sự chủ trì của Đại sứ Bùi Đình
Bàn các biện pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Nga sau khi "Chợ Vòm" ở Mát-xcơ-va đóng cửa
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 23/7, tại trụ sở Đại sứ quán nước ta, dưới sự chủ trì của Đại sứ Bùi Đình Dĩnh, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán, Ban chấp hành Hội người Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt Nam, các công ty và trung tâm thương mại của người Việt tại Mát-xcơ-va và nhiều thành phố lớn tại Nga đã họp thảo luận bàn các biện pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Nga sau khi khu chợ Tréc-ki-dô-vô (Cherkyzovo) mà người Việt quen gọi là "Chợ Vòm", bị đóng cửa.


Đại sứ Bùi Đình Dĩnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ

Những người tham dự cuộc họp đã nêu bật những khó khăn của tiểu thương người Việt khi "Chợ Vòm" bị quyết định tạm thời đóng cửa, thông báo những biện pháp chính quyền Nga thực hiện nhằm chống hàng lậu và hàng nhái, quản lý chặt cư trú của người nước ngoài và buôn bán lẻ, nêu các biện pháp để cộng đồng khắc phục khó khăn hiện nay và dần chuyển sang những hình thức sản xuất và kinh doanh hợp pháp, phù hợp luật pháp LB Nga để duy trì và bảo đảm ổn định cuộc sống của cộng đồng. Một số ý kiến tập trung nêu các giải pháp hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn, ưu tiên vận chuyển an toàn, hợp pháp và trật tự hàng hóa bị lưu giữ tại "Chợ Vòm", tìm kiếm cơ hội làm ăn mới tại Mát-xcơ-va và nhiều địa phương khác ở Nga.


Ông Lê Tấn Trinh, Phó TGĐ TTTM Quốc tế báo cáo tình hình chợ Vòm những ngày gần đây. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ

Phát biểu tổng kết cuộc gặp, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã nêu lên 6 biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng gồm:

1- Kêu gọi bà con bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, không bị kích động và không tham gia chống đối, biểu tình,

2- Trung tâm Thương mại Quốc tế (KT) phải ưu tiên giải quyết cho bà con vận chuyển hàng hóa ra khỏi "Chợ Vòm", các hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga hỗ trợ, giúp đỡ KT hoàn thành tốt trọng trách này;

3- Các doanh nghiệp có cơ hội mở các chợ tạm thời (thực hiện giải pháp tình thế) giúp bà con bán hàng tồn đọng, nhưng chú ý áp dụng giá cả hợp lý và bảo đảm cơ sở pháp lý để chợ mới có thể hoạt động hoàn toàn phù hợp với luật pháp nước sở tại, nhưng phải dần dần chuyển thành các Trung tâm thương mại, để bà con kinh doanh theo pháp luật của Bạn;

4- Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp phối hợp và hỗ trợ tìm kiếm, tổ chức các hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp luật pháp của LB Nga để tạo thêm việc làm cho bà con.

5- Thành lập Ban hỗ trợ cộng đồng bao gồm cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội doanh nghiệp, Hội người Việt và một số nhà doanh nghiệp nhằm hỗ trợ bà con vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay;

6- Các Hội và các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm các thủ tục đăng ký cư trú hợp pháp theo pháp luật của Bạn để bà con ổn định cuộc sống và công việc tại LB Nga.
 
 

Dân “Cherkizov” rời bỏ các căn hộ Matxcơva

 
RIA-Novosti đưa tin, tình trạng giảm mạnh nhu cầu thuê căn hộ được ghi nhận ở khu vực phía đông Matxcơva sau sự kiện chợ Cherkizov bị đóng cửa. Việc này xảy ra vì nhiều tiểu thương đã rời bỏ các căn hộ thuê lại.
 
 
Khu chợ lớn nhất thủ đô đã bị đóng cửa vào ngày 29/07 vì những vi phạm quy chuẩn vệ sinh dịch tễ và an toàn cháy nổ. Theo tài liệu của Viện xã hội LB Nga, sau sự kiện đóng cửa chợ, 45 nghìn người nước ngoài đã trở nên thất nghiệp, trong đó có 20 nghìn trường hợp là những người cư trú bất hợp pháp.
 
Chủ tịch Khu vực hành chính phía Đông Matxcơva, ông Nikolai Evtihiev nói: “Ở khu vực quận Izmailovo và Bắc Izmailovo đang xảy ra hiện tượng giảm mạnh nhu cầu thuê căn hộ. Tại đó số lượng những người thuê căn hộ không còn nhiều. Nhưng chúng tôi cho rằng, đó là một điều hay”.
 
Ông Evtihiev giải thích rằng, phần lớn những người thuê căn hộ ở các khu vực này là những tiểu thương buôn bán tại chợ Cherkizov. Họ không ký kết hợp đồng với chủ căn hộ dẫn đến việc không nộp thuế vào ngân sách. Bên cạnh đó, đã có những trường hợp 10-15 người sống trong một căn hộ, chiếm hết nguồn nước sinh hoạt mà những người dân của các tòa nhà khác buộc phải trả phí./.

(Theo: TTXVN & hoidoanhnghiep.ru)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu