Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quan điểm cứng rắn của Nga về chợ Vòm

27/07/2009 5 phút đọc Thiên Long
Chợ Cherkizov ở Mátxcơva (người Việt quen gọi là chợ Vòm) từng là một trong những trung tâm bán buôn lớn nhất châu Âu,
Quan điểm cứng rắn của Nga về chợ Vòm
Chợ Cherkizov ở Mátxcơva (người Việt quen gọi là chợ Vòm) từng là một trong những trung tâm bán buôn lớn nhất châu Âu, với diện tích 200 ha. Chợ này đã bị đóng cửa do những lô lớn hàng hóa và sản phẩm buôn lậu tuồn về bán tại đây.

Hậu quả trước mắt của việc đóng cửa chợ là hàng chục nghìn người lâm vào cảnh thất nghiệp, trong đó có các công dân nước ngoài. Ước tính, mỗi năm doanh thu của chợ Vòm là khoảng 10-15 tỷ USD. Tại chợ này, người ta buôn bán các loại hàng hóa rẻ nhất, phần lớn là hàng lậu có xuất xứ từ châu Á. Ông Aleksandr Brod, thành viên Viện Cộng đồng Nga, cho rằng: “Những hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của người dân bởi chúng chứa các thành phần chất phóng xạ độc hại”.

Ngoài ra, theo Aleksandr Treshev, đại diện toàn quyền của Viện Luật gia của Liên minh châu Âu tại Nga, hầu hết các thương nhân nước ngoài, đặc biệt từ các nước châu Á, là những người buôn bán bất hợp pháp. Ông cho biết: “Đã xác minh được rằng số lượng lớn người nước ngoài từng có mặt trên địa bàn chợ Vòm đều thiếu những giấy tờ cần thiết. Họ không hề có cả hộ chiếu lẫn thị thực". Đa phần các thương nhân không qua kiểm tra y tế và chỉ có các sổ y bạ giả mạo. Hơn nữa, chỉ qua mấy cuộc kiểm tra đầu tiên đã phát hiện thấy hàng trăm người bị mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.


Chợ AST trong quần thể chợ Cherkizov


Ông Brod nhận định: “Không có gì phải bàn cãi nữa, đóng cửa chợ là giải pháp đúng đắn. Nhưng trong số các thương nhân, có nhiều người Nga cũng như người nước ngoài có giấy phép kinh doanh hợp pháp, có những giấy tờ khẳng định xuất xứ hàng hóa hợp lệ. Vì thế, giờ đây chính quyền cần giúp đỡ những người này một cách tối đa, tức là giúp những người đang tuân thủ pháp luật”.

Ông Treshev cho rằng việc đóng cửa chợ Vòm tuy là vấn đề của Mátxcơva, nhưng cũng chứa đựng những ẩn ý quốc tế vì động chạm đến quyền lợi của các thương nhân và các nhà sản xuất nước ngoài. Ông nói: “Nếu chuyện này diễn ra trên lãnh thổ các quốc gia khác, ở Mỹ hay ở châu Âu, chắc hẳn chính quyền nước sở tại còn cứng rắn hơn, mau lẹ và dứt khoát hơn. Và chắc chắn sẽ không đề cập đến chuyện bố trí công ăn việc làm cho dân nhập cư phi pháp. Chắc chắn sẽ không nước nào cho phép tồn tại các ổ kinh doanh bất hợp pháp như thế này”.

Chợ Vòm đã bị đóng cửa vĩnh viễn và tình thế không thể đảo ngược. Chính quyền thủ đô đang xem xét xây dựng cái gì trên vùng “hoang mạc rộng lớn” này. Chính quyền Mátxcơva dự định hỗ trợ cho tất cả những ai làm việc hợp lệ và tuân thủ pháp luật. Ngày 26/7, một bộ phận những người từng làm việc tại chợ Vòm đã di chuyển và tái ổn định tại các điểm buôn bán khác thuộc thủ đô Nga.

(mekongnet.ru)

 

Thủ tướng Putin đang đợi báo cáo của thị trưởng Luzhkov

 

Tờ life.ru đưa tin, chính quyền Matxcơva đang ráo riết chuẩn bị bản báo cáo lên thủ tướng V. Putin về “các vấn đề hiện nay” của thủ đô LB Nga.
 

 
Chủ đề của buổi gặp gỡ được niêm yết chính thức là “những vấn đề hiện này”, nhưng các quan chức thành phố không nghi ngờ cuộc nói chuyện sẽ đả động đến sự kiện đóng cửa chợ Cherkizov và số phận của những người nhập cư đang tìm kiếm việc làm ở Matxcơva. Tất cả đều hiểu đây sẽ là một chủ đề sâu sắc nhất.
 
Vì sự kiện này đã trở thành một vấn đề chính trị, nên ông Putin yêu cầu thị trưởng “mặt đối mặt” ở Nhà chính phủ. Nước đi này từ phía thủ tướng Nga là điều dễ hiểu, bởi lẽ chính ông nửa năm trước đã quyết định cho ông Luzhkov tiếp tục giữ cương vị thị trưởng thành phố Matxcơva. Cũng chính thủ tướng ra lệnh cho chính quyền và thị trưởng giải quyết vấn đề “một thị trường”.
 
Trong cuộc gặp sắp tới ông Putin sẽ đặt ra câu hỏi về việc thực hiện luật thương mại ở Matxcơva. Sauk hi chợ Cherkizov bị đình chỉ hoạt động, tất cả tiểu thương Trung Quốc và Việt Nam đã không rời khỏi Matxcơva, họ tỏa đi các chợ khác của thành phố. Hơn nữa, một bộ phận đã thỉnh cầu tổng thống Dmitry Medvedev xem xét vấn đề không rõ ràng về số phận của mình.
 
Bản thân ông Luzhkov trong thời gian công tác của các quan chức Trung Quốc vừa qua ở Nga đã trả lời rõ ràng là Matxcơva sẽ không giải quyết vấn đề bố trí công ăn việc làm cho những người Trung Quốc trên các chợ của mình./.
 
Thiện Long (hoidoanhnghiep.ru)
 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu