Sáng 9/8 là dịp gặp mặt đầu tiên tại Hà Nội của khoảng 280 doanh nhân hội viên Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài, đồng thời là cơ hội hiếm hoi để các doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với nhau và với các doanh nghiệp trong nước.
| Các doanh nhân Việt Nam tại Đức là đoàn đại biểu đông thứ ba tham dự đại hội - Ảnh: Quang Chí |
Anh Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại Ba Lan và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu, nói: “Lần đầu tiên, các doanh nghiệp Việt kiều được tiếp xúc trực tiếp với các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hoặc phó chủ tịch các tỉnh để được nghe giới thiệu và tìm hiểu môi trường đầu tư của các địa phương”.
Anh Huê bày tỏ mong muốn bản điều lệ của Hiệp hội được thông qua sẽ giúp Hiệp hội hoạt động thực sự hiệu quả. Ngoài ra, Hiệp hội cần có phương hướng để hoàn thiện tổ chức và gắn kết được sức mạnh của tập thể.
Là một trong những thành viên tích cực của Ban Vận động Thành lập Hiệp hội, anh Trịnh Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã về nước từ trước đây vài tuần để cùng anh em làm công tác chuẩn bị.
Anh Dũng phấn khởi: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã đầu tư trong nước ở các lĩnh vực may mặc, thủy tinh và công nghiệp. Chúng tôi sẽ là những đầu cầu thị trường giúp các doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng sang đó.
Nhận xét về việc thành lập Hiệp hội, ông Phạm Kim Nam, giáo sư kinh tế tại Thụy Sỹ, cho biết, chuyển giao công nghệ mới là đóng góp lâu dài và bền vững. Đó là việc tổ chức quản lý và điều hành công ty, xí nghiệp. Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhưng dường như cách điều hành của các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa bắt kịp với tư duy kinh doanh mới.
Ông Nam cho biết thêm: “Tôi đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam và giúp họ hình thành qui trình làm việc hiện đại. Để thực hiện được điều này phải mất ít nhất hai năm.
Hiện tôi mong muốn mang đến Việt Nam dịch vụ quản lý tài sản. Đây là xu hướng hiện đại trên thế giới nhưng chưa có tại Việt Nam, nơi đang phổ biến tình trạng lướt sóng của số đông các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch địa ốc, vàng, chứng khoán.
Tôi hy vọng, đây là dịp giao lưu với các doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng”.
Lan Anh (Tiền phong)
Thêm cầu nối giữa người xa xứ với quê hương
Việc thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn để doanh nghiệp kiều bào cống hiến cho đất nước.
![]() |
| Đầu mối đối thoại cho doanh nhân kiều bào. |
Trưởng đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan ở trong nước Lê Thanh Bình khẳng định: “Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tạo thêm một cầu nối giữa những người xa xứ và quê hương”. Ông Bình cho biết, trong cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan, thành phần có những đóng góp tích cực nhất chính là Hội doanh nghiệp Việt Nam ở Ba Lan. Trong những năm qua, Hội cùng với Hội người Việt Nam ở Ba Lan tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương. Ông Bình tin tưởng rằng, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ra đời sẽ tạo thêm cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam ở Ba Lan với quê nhà.
Cũng theo ông Bình, đoàn đại biểu Hội doanh nghiệp Việt Nam ở Ba Lan tham dự Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (ngày 9 - 10/8) lần này có 16 người, trong đó, có 5 người đang kinh doanh ở Việt Nam. Đây là những doanh nhân thành đạt trong kinh doanh và là những người hoạt động cộng đồng tích cực.
|
| Thêm cầu nối giữa người xa xứ với quê hương. Ảnh minh họa. |
Ông Hà Thủy Nguyên (kiều bào Newzealand), một trong những doanh nhân cao tuổi nhất ở Đại hội: “Đây chính là cơ hội doanh nhân chúng tôi được cống hiến trí và lực cho đất nước”
Hiện nay, ông Nguyên đầu tư trong nước trên các lĩnh vực thương mại, du lịch và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại du lịch Hà Thủy Nguyên Hạ Long ở Quảng Ninh. Ông Nguyên tâm sự, trong những năm bươn trải ở xứ người, những doanh nhân như ông vẫn không ngừng mong muốn có cơ hội được về nước chung tay, góp sức xây dựng quê hương.
Chính vì vậy, việc ra đời một Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài có một ý nghĩa vô cùng to lớn với cá nhân ông nói riêng và doanh nhân Việt ở nước ngoài nói chung. Ông hy vọng, sự ra đời của Hiệp hội tạo cơ hội để ông mang những kiến thức, hiểu biết… đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
“Đại hội chính là một trong những biểu hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam với những người xa quê như tôi. Vì vậy, dù bước sang tuổi thất thập, tôi vẫn vô cùng phấn khởi được đại diện cho đội ngũ doanh nhân kiều bào ở Newzeland tham dự đại hội lần này”, ông Nguyên nói.
Ông Bùi Thanh Long (kiều bào Nhật Bản): “Đại hội mở ra cơ hội gặp gỡ và học hỏi những đàn anh đi trước”.
Mới về nước đầu tư được gần hai năm, ông Long rất hào hứng khi được tham gia vào Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, bởi đây là cơ hội để ông giao lưu, gặp gỡ và học hỏi những đàn anh đi trước. Ông Long cho rằng, Việt Nam sau khi gia nhập WTO tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn.
Trong khi đó, Nhà nước có nhiều chính sách tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào về nước đầu tư, cũng như trở về quê hương làm ăn, sinh sống như: mua nhà, có hai quốc tịch, được mang theo ô tô đang dùng… Vì vậy, ngoài việc tiếp tục vươn mình đầu tư ở nước sở tại, ông cũng sẽ tận dụng cơ hội này mở rộng đầu tư về nước nhiều hơn.
Ông Long rất quan tâm đến lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Theo ông, đời sống của người Việt trong nước ngày càng tốt hơn, kèm theo đó là sự phát triển của ngành du lịch. Ông Long hy vọng mình có thể tạo được dấu ấn riêng ở lĩnh vực này. Ông hiện sở hữu một công ty chuyên về nhà hàng, khách sạn ở miền Bắc có tên là Công ty TNHH Long Nhu.
