Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mái nhà chung của doanh nhân Việt

11/08/2009 6 phút đọc Ngọc Trung Trần Tuấn Dũng
"Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài được thành lập là cột mốc đầu tập hợp các DN Việt Nam trên toàn
Mái nhà chung của doanh nhân Việt
"Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài được thành lập là cột mốc đầu tập hợp các DN Việt Nam trên toàn thế giới. Cùng với DN trong nước, các DN Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định.

Tại Đại hội thành lập Hiệp hội DN Việt Nam ở nước ngoài, được tổ chức hôm qua tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 250 đại biểu là các DN đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 100 đại biểu đại diện cho các tập đoàn, tổng công ty trong nước tham dự Đại hội.
  

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Tập hợp DN Việt Nam trên toàn thế giới

Chúc mừng các DN Việt Nam ở nước ngoài trong ngày hội lớn, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều là lực lượng tiên phong. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng, có tiềm năng rất lớn đối với sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và đất nước nói chung”.

Đánh giá cao những hoạt động của DN Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: "Với truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo, nhiều DN Việt kiều trở thành những biểu tượng của sự thành đạt. Chính phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Hiệp hội DN Việt Nam ở nước ngoài hoạt động tốt".

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, DN người Việt có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong đó, không ít doanh nghiệp có tổng tài sản lên tới hàng tỷ USD và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người. Hiện có khoảng 3.000 dự án do các doanh nghiệp Việt kiều đầu tư về trong nước, với tổng số vốn hơn hai tỷ USD.

Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn bảy tỏ mong muốn, sau khi được thành lập, Hiệp hội DN Việt Nam ở nước ngoài sẽ liên kết chặt với các doanh nghiệp trong nước để phát triển kinh doanh, sản xuất. Hiệp hội được thành lập không chỉ đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, mà còn là mong mỏi của hơn bốn triệu kiều bào đang sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau khi nghe công bố quyết định thành lập Hiệp hội, Đại hội hiệp thương và bầu Ban chấp hành khóa đầu tiên, bao gồm 32 thành viên. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Technocom, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Ông Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch Tập đoàn T&M Trans (doanh nghiệp Việt kiều Nga) được bầu làm Phó chủ tịch thường trực. 8 DN khác cũng được bầu làm Phó chủ tịch.

Tại lễ ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội, ông Phạm Nhật Vượng cam kết: "Với trách nhiệm của mình, Hiệp hội sẽ đem hết khả năng và quyết tâm để thúc đẩy xúc tiến thương mại và hợp tác trên các lĩnh vực khác với các doanh nghiệp trong nước". 

 

Đại hội bầu ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Technocom làm Chủ tịch Hiệp hội.

Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao bằng chứng nhận Hiệp hội DN Việt Nam ở nước ngoài là hội viên tập thể của VCCI, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội. 

 

Mảnh đất màu mỡ chờ doanh nghiệp Việt Nam khai phá

Ông Nguyễn Đồng Hải, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt kiều tại Slovakia cho biết, hàng hóa Việt Nam hiện được tiêu thụ khá nhiều tại châu Âu. Tuy nhiên, hoạt động thương mại của Việt Nam tại đây vẫn mang tính tự phát, chưa có những định hướng lớn, chưa cập nhật được nhanh nhất các thông tin về biến đổi của thị trường và luật lệ xuất nhập khẩu, vốn thường xuyên thay đổi.

Trong khi đó, theo ông Phạm Ngọc Chu, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, đa phần hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đều có thể bán được ở thị trường châu Âu. Thậm chí, kể cả những chiếc kẹo vừng, kẹo lạc, cốc nước chè xanh… cũng có thể tiêu thụ được.

Ông Chu cho hay, tất cả hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu đều có giá thành rất rẻ. “Tuy nhiên, tôi thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam thường dùng cách giảm giá để hy vọng tăng sức tiêu thụ mà ít ai nghĩ đầu tư cho marketing”, ông Chu nói và cho biết, ở châu Âu, các sản phẩm khi bán ra đều được dành từ 10 - 30% doanh thu để chi phí cho makerting.

Ngoài ra, ông Chu cũng cho rằng, có hai nguyên nhân chính khiến hàng Việt Nam ít xâm nhập được vào châu Âu là: thiếu tính kỹ xảo trong khâu làm bao bì sản phẩm và thiếu chiến lược từng bước thâm nhập thị trường.

Ngọc Trung

 
Trần Tuấn Dũng (Đất việt)
 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu