Đến thành phố ST. Peterburg, gặp những thanh niên Việt Nam đang học tập tại nhiều trường Đại học của thành phố, cảm nhận đầu tiên chúng tôi có được là các em có một tinh thần học tập thật nghiêm túc và cũng không kém phần nghiêm túc và đầy hào hứng, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, đoàn thể. Và cảm giác này chúng tôi cũng có được khi tham dự một buổi sinh hoạt ngoại khoá của sinh viên thành phố Volgagrad – Gặp mặt và giao lưu với nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng.

Hiện nay trên toàn LB Nga có khoảng 5 nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học ở rất nhiều trường Đại học, Học viện và đa ngành nghề. Trong số này có các diện theo học là do Nhà nước cử đi, có diện đi học tự túc...
Tuy nhiên, có thể nói kết quả học tập nhìn chung đều rất tốt. Năm học 2008 – 2009 vừa kết thúc có 450 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường Đại học hoặc hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Trong số này, một kết quả rất đáng tự hào là có đến gần 40% đạt “bằng Đỏ” (tức đạt loại xuất sắc). Và số học sinh kết thúc năm học xuất sắc cũng khá cao.
Thủ đô Moscow và thành phố ST. Peterburg là hai nơi có đông sinh viên Việt Nam theo học nhất, lên tới hàng nghìn em. Số các em học tập tốt và hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác của mình cũng rất đáng ghi nhận. Chu Tuấn Thành, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại thành phố ST. Peterburg cho biết: “Lưu học sinh VN tại thành phố Sanh Peterburg chủ yếu là diện đi học do Nhà nước cử đi, bởi vậy các bạn học tập rất chăm chỉ, đạt kết quả rất tốt.
Hàng năm có tới 30 đến 40% sinh viên đạt loại xuất sắc và số sinh viên thi lại rất ít (năm qua chỉ có 2 bạn), có những năm không có. So với sinh viên ở các thành phố khác thì sinh viên ở thành phố này học tập thuộc loại khá”.

Trò chơi Đường lên đỉnh Olimpia của sinh viên các trường ĐH tại Matxcơva
Sinh viên năm thứ tư - Đại học Bách khoa thành phố ST. Peterburg Nguyễn Quốc Quân, là bí thư đoàn Thành phố và là Uỷ viên Ban Cán sự đoàn toàn LB Nga, cho biết việc tham gia các hoạt động đoàn thể của sinh viên Việt Nam ở ST. Peterburg như sau: “Hoạt động đoàn thanh niên của sinh viên ST. Peterburg đã đi vào quy củ do các thế hệ đi trước đã gây dựng và nay vẫn được duy trì khá đều.
Hàng năm vẫn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. Về khía cạnh học tập thì thường ở từng trường tổ chức theo chuyên ngành và do các chi đoàn tổ chức, còn Thành đoàn cũng có tổ chức những diễn đàn giao lưu lớn, chủ yếu lôi kéo các sinh viên vào phong trào chung để thúc đẩy học tập tốt hơn.
Cũng như vậy, ở Volgagrad, nơi có số sinh viên đang theo học các trường Đại học khác nhau là khoảng 120 người... ngoài kết quả học tập rất tốt, sinh viên ở đây còn luôn luôn sẵn sàng tham gia các phong trào thanh niên chung. Hoạt động ngoại khoá luôn luôn được coi trọng và đó cũng chính là một hình thức hỗ trợ tích cực cho kết quả học tập ngày một tốt hơn.
Nguyễn Lê Dũng, sinh viên năm thứ 5, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Volgagrad, bí thư Thành Đoàn cho biết về phong trào Đoàn thanh niên của thành phố phương Nam này như sau: “Thành đoàn Volgagrat được thành lập năm 2006 và liên tục tổ chức các chương trình hoạt động để giúp cho sinh viên sau những giờ học tập mệt mỏi có thể tham gia những phong trào văn hoá – văn nghệ.
Một trong những hoạt động lớn, tạo tiếng vang cho sinh viên Volgagrad là việc tổ chức thành công “Những ngày Văn hoá Việt Nam” tại thành phố, thu hút sự tham gia tích cực của các sinh viên. Có một đặc điểm là sinh viên Việt Nam học tập tại Volgagrad có kết quả học tập gần như tốt nhất so với các bạn sinh viên nước ngoài khác và được bạn bè, thầy cô rất quý mến.
Đặc biệt, có những bạn như Phạm Đình Quốc Hưng, đã được tặng Huy chương tại Hội thảo Khoa học toàn Nga về công nghệ thông tin. Sinh viên Việt Nam luôn luôn giành giải đầu trong các kỳ thi Ôlimpic của trường. Kết quả học tập thì luôn luôn đạt trên 90 % là điểm 5.
Thành đoàn Volgagrad có mối quan hệ rất mật thiết với các thành đoàn khác, đặc biệt là thành đoàn Rô-xtôv, A-xt’ra-khan, Va-rô-nhej và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu về bóng đá, văn nghệ cũng như các trò vui chơi giải trí khác”.
Sinh viên Volgagrad luôn nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần rất lớn của một doanh nghiệp ở đây là Volga - Việt, bởi vậy các hoạt động phong trào rất mạnh và ngày càng phát triển, đồng thời thành tích học tập cũng luôn được phát huy.
Còn ở Thủ đô Moscow, nơi luôn luôn có số đông học sinh, sinh viên theo học với đủ các dạng khác nhau cũng rất mạnh về mọi phong trào và kết quả học tập. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao luôn được đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố chú trọng và xứng đáng được coi là nơi đi đầu của mọi phong trào, lôi cuốn các tổ chức đoàn, tổ chức sinh viên của Việt Nam ở tất cả các thành phố khác noi theo và tham gia tích cực.
Những giải bóng đá sinh viên hàng năm, những cuộc thi văn hoá, nghệ thuật... luôn luôn trở thành ngày hội lớn của mọi sinh viên. Đặc biệt các hoạt động lớn mà Đại sứ quán phát động hoặc tổ chức đều từ các đơn vị nòng cốt của Moscow mà lan toả về khắp các đơn vị ở các thành phố khác gần xa trên mảnh đất LB Nga rộng lớn hưởng ứng. Trong năm 2008, cuộc thi kể chuyện về “Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được kết quả rất tốt đẹp nhờ chính sự hưởng ứng tích cực của tất cả các tổ chức đoàn Thanh niên và Sinh viên Việt Nam.
Những gì sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga làm được và đang tiếp tục phấn đấu ... xứng đáng với lời đánh giá trong một phát biểu tổng kết của Bà Trần Kim Bảo, Tham tán, trưởng phòng công tác Lưu học sinh - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga: “Các thầy cô và bạn bè sinh viên Nga khi nói về sinh viên Việt Nam đều nhận xét “Sinh viên Việt Nam chăm chỉ nhất, tự giác nhất, đoàn kết nhất, yêu nước nhất và luôn đạt kết quả rất tốt”.
Đúng như lời đánh giá ấy, sinh viên Việt Nam du học tại LB Nga đang tiếp nối xứng đáng truyền thống hiếu học và học tập tốt của nhiều thế hệ đi trước, từng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô (trước đây) cũng như LB Nga ngày nay./.
Điệp Anh (mekongnet)