
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo hội viên của Hội là những nhà thơ, nhà văn, dịch giả văn học, các ca sỹ, nghệ sỹ chuyên và không chuyên cùng một số doanh nghiệp hiện đang sinh sống và công tác tại LB Nga.

Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ đọc báo cáo 15 năm hoạt động của Hội
Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ, Chủ tịch Hội Văn Học - Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga có bài phát biểu nhìn lại đôi nét hoạt động của Hội kể từ ngày thành lập đến nay với sự tham gia của nhiều thế hệ các nhà thơ, nhà văn, những người từng học tập, nghiên cứu tại LB Nga từ những năm 90 của thế kỷ trước. Từng trải qua 3 kỳ Đại hội với không ít biến động do nhiều người kết thúc công tác nghiên cứu và học tập để trở về nước... những việc làm mà Hội đã thực hiện được trong suốt những năm tháng qua là rất đáng kể.


Các ấn phẩm của Hội
Những tên tuổi các nhà thơ, nhà văn, hoạ sỹ, nhạc sỹ, nghệ sỹ, dịch giả văn học, tiến sỹ ngữ văn ... gắn bó với Hội theo từng giai đoạn kể từ ngày thành lập Hội đến nay cần phải nhắc tới, đó là Hồ Quốc Vỹ, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đình Chiến, Lê Thanh Minh, Trịnh Bá Đĩnh, Bùi Mạnh Nhị, Bùi Quang Thanh, Châu Hồng Thuỷ, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Kim Hiền, Phan Chí Hiếu, Lê Tây, Thuỵ Anh, nghệ sỹ piano Tôn Thất Triêm, Nhạc sĩ Nguyễn Thế Thừa, nhạc sỹ Hồng Hà v.v...
Cuối cùng, nhà thơ Châu Hồng Thuỷ khẳng định: “Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga trong 15 năm qua đã trưởng thành, đã hoạt động đúng theo tôn chỉ mục tiêu đề ra. Đã có công đóng góp nhiều cho đời sống văn hoá, nghệ thuật, đời sống tinh thần của Cộng đồng. Làm được như vậy, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều của Đại Sứ quán Việt Nam tại LB Nga, của các doanh nghiệp Việt Nam và nhiều tổ chức hội khác”.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh phát biểu đánh giá cao hoạt động của Hội
Phát biểu chào mừng ngày thành lập Hội, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đánh giá cao hoạt động của Hội trong việc góp phần làm cho đời sống tinh thần của bà con cộng đồng Việt Nam tại LB Nga thêm phong phú và quan trọng hơn góp phần thúc đẩy sự phát triển của những tài năng văn học, nghệ thuật Việt Nam để họ tiếp tục cống hiến khi đã trở về Tổ quốc. Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nói: “Trong cuộc sống chúng ta không chỉ cơm ăn, áo mặc, nhà cửa mà văn hoá, văn nghệ, thơ ca cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cuộc sống cao.
Văn học, nghệ thuật, thơ ca, sự đoàn kết, mối giao lưu làm cho chúng ta tăng thêm sự hiểu biết về xã hội, yêu thương lẫn nhau, đoàn kết hơn và lạc quan hơn đối với cuộc sống. Chính vì vậy khi tôi sang công tác tại đây, được tham dự những buổi sinh hoạt văn học, nghệ thuật, đặc biệt là những đêm thơ Nguyên Tiêu, thơ ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi mối tình hữu nghị Việt – Nga, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam ... tôi rất vui. Những cái đó làm cho không khí trong ĐSQ, trong cộng đồng thêm phấn khởi, tạo khả năng mới để học tập và công tác tốt”.

Bà Irina, Thư ký trọng trách Hội Hữu nghị Nga Việt và Đại sứ chụp ảnh lưu niệm với các văn nghệ sĩ
Cuối cùng, đại sứ Bùi Đình Dĩnh đề xuất thêm việc Ban chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật nên mở rộng về số lượng và thu hút, khuyến khích lớp trẻ là những người đang học tập tại các trường văn hoá, nghệ thuật, văn học tại LB Nga tham gia.
Một chương trình văn nghệ do các ca sỹ chuyên và không chuyên vừa đoạt những giải cao trong cuộc thi “Tiếng hát Cộng đồng năm 2009” chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga đã kết thúc buổi lễ đáng nhớ đối với những người hoạt động văn học, nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga./.
Bài và ảnh: Điệp Anh (mekongnet)