Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Moscow: Xưởng may lớn của người Việt bị đình chỉ hoạt động

22/08/2009 3 phút đọc Thành Công
Hôm 21.8, phòng an ninh kinh tế bộ Nội vụ Nga thông báo đã xóa bỏ một xưởng may “đen” lớn của người Việt Nam tại
Moscow: Xưởng may lớn của người Việt bị đình chỉ hoạt động

Hôm 21.8, phòng an ninh kinh tế bộ Nội vụ Nga thông báo đã xóa bỏ một xưởng may “đen” lớn của người Việt Nam tại Moscow với số lượng công nhân lên đến hơn một ngàn người, một bộ phận trong số đó cư trú bất hợp pháp tại Nga.

 

Hàng nhái mác được may tại các xưởng may đen của người Việt tại Nga.  Ảnh TL

Đây được coi là vụ lớn nhất trong loạt các vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất hàng may mặc giả, nhái mác của người Việt Nam tại LB Nga thời gian gần đây.

 

 Xưởng may này đã sản xuất các hàng hóa công nghiệp nhẹ nhái mác biểu tượng Thế vận hội “Sochi-2014” và một số mác nhãn nổi tiếng khác. Tại đây có 800 vị trí làm việc, trong đó 650 chỗ được trang bị các máy may chuyên nghiệp. Công nhân ở đây làm việc suốt ngày đêm theo chế độ ca kíp.
 
 Sản phẩm của xưởng chủ yếu là các hàng áo khoác ngoài dành cho người lớn và trẻ em. Công nhân nghỉ ngơi ngay trên tầng 2 của xưởng. Theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại bản quyền là khoảng 30 triệu RUB (gần 1 triệu USD).
 

Hiện nay các cán bộ điều tra đang tiến hành xác minh những nhân vật tham gia vào hoạt động phi pháp này, nơi tập kết hàng hóa và địa bàn phân phối.

 

Như Sài Gòn Tiếp Thị đã đưa tin, cách đây chưa đầy 1 tuần, phòng an ninh kinh tế bộ Nội vụ Nga đã xóa bỏ một xưởng may tương tự nằm trong tòa nhà 3 tầng của một nhà máy dệt may cũ tại thị trấn Ivanteevka, quận Pushkin, đông bắc tỉnh Moscow.

 

Xưởng may này có 300 chỗ làm việc được trang bị các máy may công nghiệp dành cho 600 công nhân là những người Việt Nam . Lô quần áo bị tịch thu tại đây là những hàng hóa nhái mác, trong đó có biểu tượng của Olympic “Sochi-2014”. Thiệt hại bản quyền được ước tính 50 triệu RUB (1,5 triệu USD).

 

Theo Bộ nội vụ Nga, vụ án liên quan đến xưởng may đen ở thị trấn Ivanteevka đã được khởi tố theo điều 180 Bộ luật Tố tụng Hình sự LB Nga (sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu của người khác). Các ông chủ của xưởng may này có thể sẽ phải chịu một khoản tiền phạt lớn hoặc bị lao động cưỡng bức với thời hạn 2 năm.

 

Ngay sau đó, công an Nga cũng xóa bỏ một xưởng in của người Việt tại Moscow chuyên in biểu tượng Olympic “Sochi-2014” lên các sản phẩm may mặc.

Thành Công (cộng tác viên từ Nga)(SGTT)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu