|
|
Đêm liên hoan đã thu hút các cây bút văn và thơ không chuyên, đông đảo các nhà hoạt động nghệ thuật người Việt và bà con yêu thích văn học tham dự. Bà Phan Ý Nhi, Tham tán Trưởng Ban công tác cộng đồng đã thay mặt Đại sứ quán ta tại Đức tham dự sự kiện này.
Tiến sĩ Phạm Thị Như Anh - Chủ tịch Hội Văn hóa Cửu Long giới thiệu hoạt động của Hội từ năm 2002 với mục tiêu góp phần gìn giữ, truyền bá và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam ở Đức. Những năm qua, Hội Văn hóa Cửu Long đã tổ chức nhiều Đêm Văn hóa về chủ đề "Người Việt xa quê" tại Đức, giới thiệu với bạn bè Đức và quốc tế các bài viết và tác phẩm văn học nghệ thuật của người Việt Nam đang sinh sống ở Đức.
|
|
|
|
Tại "Ngôi nhà Việt", tiến sĩ Phạm Thị Như Anh đã giới thiệu hai tác phẩm văn học "Hạnh phúc là gì" và "Mãi mãi tuổi hai mươi", mà bà chính là nhân vật trong đó, được minh họa bằng những thước phim sống động nói về tình yêu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì độc lập của đất nước, và cô gái Phạm Thị Như Anh.
|
|
|
|
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ định cư ở Đức hơn 20 năm đã giới thiệu tác phẩm văn học "Quyên" - cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh vừa ra mắt công chúng và được nhiều người đón đọc. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về đề tài người Việt ở châu Âu. Nhà văn đã cùng khán giả tọa đàm về tác phẩm và nhân vật "Quyên", một phụ nữ Việt Nam phiêu bạt, bươn trải cay đắng trong cơn lốc đi tìm một cuộc sống hạnh phúc cho mình nơi xứ người. Xen kẽ là các tiết lục văn nghệ của khán giả và thơ ca của các cây bút không chuyên, đặc biệt là các cây bút trẻ thuộc thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở Đức. Một số người đã trình bày các tác phẩm thơ, nhạc của mình góp vui trong đêm liên hoan.
Đêm Văn hóa người Việt xa quê đã khơi dậy một hơi thở văn hóa Việt trong lòng khán giả và cho thấy sinh hoạt văn hóa ngày càng trở thành nhu cầu của các thế hệ người Việt ở Đức./.
Nguyễn Xuân – TTXVN tại Đức




