Ngày 8/11, tại cố đô Xanh Pê-téc-bua (Sankt-Peterburg) của LB Nga đã tiến hành "Ngày Văn hóa Việt Nam" do Chi hội người Việt Nam, Chi hội lưu học sinh và Chi hội hữu nghị Nga/Việt tại Xanh Pê-téc-bua phối hợp tổ chức.

Các khán giả Nga Việt trong ngày khai mạc
Tới dự có Công sứ Đại sứ quán nước ta Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Xanh Pê-téc-bua Lê Đình Vũ, Phó Thư ký Hội đồng chính trị Đảng bộ Xanh Pê-téc-bua của Đảng "Nước Nga Thống nhất" (ER) kiêm Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Chi hội hữu nghị Nga/Việt, ông Cô-xtan-tin Xe-rốp (Konstantin Serov), Chủ tịch Chi hội Nga/Việt, ông Ép-ghe-ny Dê-lê-ni-ốp (Evgheny Zeleniev), lãnh đạo nhiều trường Đại học và quận Pê-tơ-rô-grát (Petrograd), nơi diễn ra "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Xanh Pê-téc-bua, cùng gần 1000 người Nga và người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại cố đô nước Nga.
Đọc diễn văn khai mạc, ông Lê Đình Vũ nêu rõ thông qua việc tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Xanh Pê-téc-bua, Chi hội người Việt Nam mong muốn giới thiệu với các bạn Nga về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp và mến khách, mong muốn góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam.

Chương trình mở màn Ngày văn hóa Việt Nam
Công sứ Nguyễn Ngọc Bình phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và đối tác truyền thống hai nước đang ngày càng được củng cố, trong đó có những hoạt động trao đổi văn hóa như hai nước tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" và "Ngày Hà Nội" tại LB Nga, "Ngày Văn hóa Nga" và "Ngày Mát-xcơ-va" tại Việt Nam.
Công sứ nêu rõ đây là lần đầu tiên với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và bạn bè Nga, một chi hội người Việt cùng chi hội lưu học sinh phối hợp tổ chức thành công "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại một thành phố tuyệt với giàu truyền thống văn hóa như Xanh Pê-téc-bua.

Tiết mục múa của các sinh viên
"Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Xanh Pê-téc-bua được chia thành hai phần: Phần giới thiệu và trưng bày sản phẩm liên quan đến ẩm thực, lịch sử truyền thống, con người-dân tộc, tôn giáo-tín ngưỡng, thủ công-mỹ nghệ và hàng lưu niệm Việt Nam cùng Phần ca-múa-nhạc Việt Nam do sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga học tiếng Việt biểu diễn. Khán giả đã không ngớt vỗ tay tán thưởng các tiết mục múa "Con Lạc cháu Hồng", múa sạp, múa nón, biểu diễn võ "Hoa quyền", biểu diễn thời trang dân tộc Việt Nam, các bài hát "Nhớ mùa Thu Hà Nội" và "Chào Việt Nam", các bộ phim ngắn giới thiệu làng nghề Việt Nam và du lịch Việt Nam dưới tiêu đề "Việt Nam-đất nước tiềm ẩn". Phần văn nghệ kết thúc bằng bài hát "Hãy đến với con người Việt Nam tôi" do các ca sĩ không chuyên và toàn thể hội trường chật kín người cùng đồng ca./.

Tiết mục Múa sạp truyền thống
Bài và ảnh: Đình Lanh (mekongnet)