Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những phụ nữ gốc Việt sáng giá trên đất Mỹ

03/12/2009 4 phút đọc Nhung Anh
Nhiều phụ nữ gốc Việt ở ngoài nước dần “phá" vai trò truyền thống “làm vợ, làm mẹ, hay làm người chăm sóc cho người
Những phụ nữ gốc Việt sáng giá trên đất Mỹ
Nhiều phụ nữ gốc Việt ở ngoài nước dần “phá" vai trò truyền thống “làm vợ, làm mẹ, hay làm người chăm sóc cho người khác” để khẳng định bản thân trong những lĩnh vực lâu nay chỉ dành cho nam giới, nhất là công dân của nước sở tại.

Thâm nhập ngành truyền thông

Leyna Nguyễn, người dẫn chương trình truyền hình gốc Việt, giành hai giải thưởng trong Lễ trao giải Emmy Awards lần thứ 60 - giải thưởng danh giá nhất của ngành truyền hình Mỹ. Đó là giải “Special Olympic Summer Games” về Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật và “Heal the Bay” - Chương trình tuyên truyền việc gìn giữ và làm sạch môi trường các vịnh biển của tiểu bang California.

Leyna Nguyễn dẫn chương trình truyền hình ở Mỹ

Là người gốc Quảng Trị, Leyna cùng gia đình sang định cư tại tiểu bang Minesota (Mỹ) khi mới tròn 5 tuổi. Năm 1987, cô đoạt vương miện Hoa hậu châu Á tại Mỹ và từng được bình chọn là một trong 25 người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng nhất tại nước này. Không chỉ nổi tiếng về tài năng và thành công trong sự nghiệp, Leyna còn được mọi người nhắc đến như một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, luôn hướng về quê hương nguồn cội.
 

Khẳng định vị thế trong ngành tư pháp

“Chúng tôi rất vui mừng khi một người Mỹ gốc Việt trở thành thành viên của Tòa án Liên bang. Thẩm phán Jacqueline Nguyen thực sự có đầy đủ tiêu chuẩn để thực hiện công việc này”, ông Karen K. Narasaki, Chủ tịch Trung tâm Tư pháp Mỹ - châu Á (AAJC), nhận xét.

Hôm 1/12, Thượng viện Mỹ chính thức bổ nhiệm Jacqueline Nguyen, Thẩm phán Tòa thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) làm Thẩm phán liên bang khu vực Trung California. Theo đó, bà Nguyen trở thành nữ thẩm phán liên bang gốc Việt đầu tiên, là nữ thẩm phán châu Á - Thái Bình Dương thứ ba trong lịch sử nước Mỹ.

Jacqueline Nguyen được chính Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ mới này hồi tháng 7 và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên trong Thượng viện. “Bà Nguyen là một thẩm phán vượt qua được quá trình thử thách với hàng loạt thành tích trên cương vị thẩm phán cũng như công tố viên liên bang”, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, nói. 

Bà Nguyen tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ra tại Đà Lạt. Khi lên 10 tuổi, bà cùng gia đình qua định cư tại Los Angeles, Mỹ. Bà từng trải qua một tuổi thơ cơ cực khi hằng ngày phải phụ mẹ lau chùi các phòng nha khoa và bán hàng tại cửa hàng bánh rán của gia đình ở North Hollywood vào dịp cuối tuần.

 

Ghi danh ở lĩnh vực khoa học

Tháng 7 vừa qua, Thao Viky Nguyen, tiến sĩ trẻ tuổi gốc Việt vinh dự có tên trong danh sách 100 nhà khoa học được Giải thưởng năm 2009 của Tổng thống Mỹ dành cho Các nhà khoa học và kỹ sư trong giai đoạn khởi nghiệp (Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers). Các nghiên cứu của Thao Viky Nguyen tập trung vào lĩnh vực cơ khí sinh học, như độ bền và độ dẻo của các loại nhựa polymer, sự phát triển và hình thành của những tế bào sinh học cũng như tái tạo các mô…, mà có thể ứng dụng cho y học, không gian vũ trụ và an ninh.

Thao Viky Nguyen đang hợp tác với Viện Mắt Wilmer tại Johns Hopkins để nghiên cứu hoạt động cơ học của giác mạc và cơ chế gây áp lực đối với dây thần kinh thị giác. Kết quả nghiên cứu này đang rất được giới khoa học Mỹ chú ý vì nó có thể giúp tạo ra các phương pháp điều trị khả quan hơn cho bệnh tăng nhãn áp. Hiện, Thao là trợ giảng tại khoa Cơ khí, ĐH John Hopkins. Cô từng học ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ về cơ khí tại ĐH Stanford.

Trước đó, tháng 9/2007, nữ tiến sĩ hóa học Huỳnh Mỹ Hằng đã giành giải thưởng MacArthur Fellowship, trị giá 500.000 USD cho phát minh "chất nổ cơ bản xanh" (green primary explosives).

 

Nhung Anh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu