Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không buộc thí sinh Hoa hậu thế giới người Việt nói tiếng Việt

19/04/2010 5 phút đọc Thùy Liên
Nhằm tạo cơ hội cho tất cả thí sinh Việt Nam và người có nguồn gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới có thể tham
Không buộc thí sinh Hoa hậu thế giới người Việt nói tiếng Việt
Nhằm tạo cơ hội cho tất cả thí sinh Việt Nam và người có nguồn gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới có thể tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai tại Khánh Hòa vào tháng 8/2010, Ban tổ chức quyết định không bắt buộc thí sinh phải nói tiếng Việt trong cuộc thi năm nay.
 

Thông tin trên được BTC đưa ra tại buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai tại Hà Nội chiều 19/4.

Đây là lần thứ hai cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt được tổ chức. Cuộc thi quy tụ thí sinh là người Việt Nam và có nguồn gốc Việt (chỉ cần có ông hoặc bà nội, ngoại là người Việt cũng đủ tiêu chuẩn) trên toàn thế giới. Vì vậy, người dự thi không bắt buộc sử dụng tiếng Việt trong phần trả lời ứng xử. Trong vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị sẵn đội ngũ phiên dịch viên để giúp các thí sinh.

 

Năm 2007, Ngô Phương Lan giành ngôi vị cao nhất. Trong ba năm giữ vương miện, cô liên tục tham gia các chương trình từ thiện, các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ảnh: Anh Tuấn

 

Theo giải thích của ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nếu áp dụng quy định cứng nhắc, bắt buộc thí sinh phải biết tiếng Việt thì ban tổ chức đánh mất rất nhiều cơ hội cho người đẹp có nguồn gốc Việt trên khắp thế giới. Hơn nữa, Hoa hậu thế giới người Việt là cuộc thi của những người đẹp, vì thế, tiêu chí ngôn ngữ không nên đặt thành vấn đề quan trọng đầu tiên. Ban tổ chức chỉ muốn thông qua cuộc thi khuyến khích việc học tiếng Việt và tìm hiểu về nguồn cội của người Việt ở nước ngoài. Ông Thân cũng kể lại câu chuyện phía sau khán đài trong cuộc thi lần thứ nhất của người đẹp Teressa Sam. Lần đó, vì không thành thạo tiếng Việt, thí sinh đã rất vất vả trong vòng thi ứng xử.Tuy nhiên, ngay sau cuộc thi, thí sinh này và mẹ cô chia sẻ, nếu Việt Nam tiếp tục tổ chức một cuộc thi tương tự cô sẽ tiếp tục đăng ký và lần đó chắc chắn sẽ sử dụng tiếng Việt thành thạo.

 

Teressa Sam đã rất vất vả trong phần thi ứng xử vì không nói trôi chảy tiếng Việt. Ảnh: Vnexpress.

 

Người đoạt vương miện trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai sẽ nhận được thưởng 500 triệu đồng, Á hậu 1: 300 triệu đồng, Á hậu 2: 200 triệu đồng. Đây là phần thưởng được cho là có giá trị lớn nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam.

 

Giải thích cho số tiền thưởng lớn này, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch VinGroup cho biết, vì đối tượng tham gia cuộc thi là các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới nên phần thưởng trao phù hợp với thời gian, công sức và chi phí thí sinh đầu tư cho cuộc thi. Tuy nhiên, cũng theo ông Hiệp, giải thưởng về tinh thần còn quan trọng hơn giá trị vật chất nên ông tin, cuộc thi sẽ đảm bảo được tiêu chí tốt đẹp đề ra là: tôn vinh vẻ đẹp tinh thần, trí tuệ và sắc đẹp hình thể của phụ nữ Việt Nam.

 

Bên cạnh các quy định về tuổi, tư cách đạo đức, chiều cao…, ban tổ chức cũng quy định rất rõ, tất cả thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT. Vì thời gian BTC nhận hồ sơ kéo dài từ 25/4 – 20/5, nghĩa là trước thời điểm học sinh Việt Nam thi tốt nghiệp THPT nên các thí sinh học lớp 12 năm nay không có cơ hội tham dự cuộc thi sắc đẹp này.

Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai tổ chức gần trùng với thời gian cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền phong tổ chức (ngày 15/6 – 15/8/2010 tại Hạ Long, Quảng Ninh). Tuy nhiên, BTC cuộc thi khẳng định không lo khan hiếm nguồn thí sinh, vì đối tượng của cuộc thi được huy động từ khắp nơi trên thế giới.

 

Ở cuộc thi lần thứ nhất (năm 2007) Ngô Phương Lan giành ngôi vị cao nhất. Trong suốt ba năm giữ vương miện, Ngô Phương Lan đã thể hiện rất tốt vai trò của mình: cô liên tục tham gia các chương trình từ thiện, tham gia các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai chính thức nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 25/4 đến hết ngày 20/5. Vòng chung kết được tổ chức từ 10 – 21/8 tại Vinpearl Land, Nha Trang, Khánh Hòa. Cuộc thi do Đài truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần du lịch Vinpearlland tổ chức. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại trang web chính thức: http:// ww.missvietnamworld.com.vn

 
Thủy Liên (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu