Sau buổi tiệc trọng thể của lễ ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam - Autralia tại khách sạn Mariott, trung tâm Melbourne, tôi có một cuộc dạo bộ dọc theo dòng sông nhỏ chạy qua thành phố. Melbourne về đêm lộng lẫy, tràn đầy sức sống nhưng vẫn nguyên vẹn sự bình yên mà ít có thành phố hiện đại nào có được.
|
Chuyên gia kinh tế Phan Văn Danh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Việt Nam - Australia.
|
Người đồng hành với tôi và cũng là người khởi xướng cuộc bộ hành này là ông Phan Văn Danh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Việt Nam - Australia. Sau những ngày tất bật chuẩn bị cho buổi lễ thành lập hội, ông thong thả kể cho tôi, một người mới từ trong nước sang những điều ông ấp ủ, những việc ông đã làm và cả những câu hỏi về quê hương của một người đã xa xứ trên 30 năm trời.
Có thể nói ông là người thành đạt trong số những doanh nghiệp VN tại Úc. Từ năm 1999, ông đã về VN tìm kiếm những cơ hội đầu tư với tư cách là Chủ tịch Hội Thương gia bang Victoria, Giám đốc Công ty Tư vấn kinh doanh thương mại, thuế và kiểm toán. Dường như những thành công của các doanh nghiệp người Việt tại Úc đều có sự tham gia của ông, một người rất nhạy bén về kinh tế, quảng giao nhưng lại thật khó khăn khi phải nói về mình.
Sau năm 1975, Úc là một trong những nước đặt quan hệ ngoại giao và thương mại với VN khá sớm sủa, trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Vậy mà đến hôm nay, Hội Doanh nhân Việt - Úc mới được thành lập, như thế có phải là muộn màng không thưa ông?
- Sớm hay muộn cũng không phải, mà quan trọng là đúng thời điểm, bởi vì phải có một thời gian với quá trình làm ăn của các doanh nghiệp với môi trường và luật pháp chặt chẽ của Úc, một quốc gia phát triển, tiên tiến họ mới thâu lượm đủ kinh nghiệm, những thành công nhất định và những thuận lợi cũng như khó khăn của môi trường kinh doanh ở đây. Bây giờ mới là lúc họ hướng về VN, tạo cầu nối giữa doanh nhân hai nước. Các doanh nghiệp trong nước sẽ có thêm cơ hội đưa sản phẩm của mình sang thị trường Úc và ngược lại.
Vậy với kinh nghiệm của riêng ông, ông rút ra được những thuận lợi và khó khăn gì khi làm việc với các doanh nghiệp trong nước?
- Thuận lợi lớn nhất đã có từ khi nhà nước ta mở cửa, càng ngày môi trường kinh doanh càng cởi mở, chúng tôi đã tìm thấy sự bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước, tìm thấy sự đánh giá cao của chính phủ trước những đóng góp của Việt kiều. Một thuận lợi thêm nữa là nguồn lao động trẻ trung và năng động trong nước, họ là một vốn quý báu nhưng không có nghĩa là vô tận bởi trình độ chuyên nghiệp, chuyên ngành sẽ là một thách thức lớn cho tiến trình phát triển kinh tế đa dạng.
Điều này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đó cũng sẽ là một khó khăn ngoài những khó khăn đã tồn tại rất lâu mà chúng tôi gặp phải là sự phiền phức rườm rà và các thủ tục hành chính ở các địa phương. Thêm nữa là vấn đề tài chính, rót vốn vào trong nước khá dễ dàng thuận lợi, nhưng đồng tiền quay trở về Úc lại vấp phải rất nhiều những thông tư thường là không thực tế và rất hay thay đổi.
Được biết ông là một doanh nhân thành đạt tại Úc, ông có thể kể đôi ba công việc chính đã thành công của ông tại Úc cũng như tại VN?
- Tôi đã ở Úc trên 30 năm, tôi học kinh tế thương mại tại đây. Tôi đã qua rất nhiều công việc, nhưng việc tôi tâm đắc là những gì tôi đã làm cho VN. Cụ thể là những khoá đào tạo phi công cho Vietnam Airlines hiện vẫn đang được tiến triển tốt. Các học viên của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam được học và thực hành trên những thiết bị tiên tiến nhất của Úc.
Trong nước, ngoài việc đầu tư khu bất động sản tại Vinh, khu suối Lương Đà Nẵng, tôi đã thành công khi tạo được giống heo thuần chủng từ Canada đưa về nuôi tại trại heo ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Đây là giống heo có khả năng đề kháng bệnh cao sạch, phù hợp với điều kiện VN, được nuôi theo công nghệ tiên tiến nhưng không tốn kém nhiều, có thể phân thành những trại nhỏ gia đình. Chúng tôi đã thí điểm cung cấp heo giống, thức ăn rồi thu mua heo thịt, góp phần xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được phát triển ra các tỉnh khác trong nước. Còn rất nhiều những dự định nhưng giá tôi có thêm thời gian.
Những doanh nhân như ông tại Úc có nhiều?
Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành (thứ bảy, trái sang) chụp ảnh chung với BCH Hội Doanh nhân VN - Australia trong buổi ra mắt. Ảnh: Trịnh Tú.
|
- Đông, và có nhiều người còn thành công hơn tôi, ví dụ tôi có người bạn chủ một chuỗi nông trại cà chua và hiện đang cung cấp 70% lượng cà chua trên cả nước Úc, hoặc người thiết kế, điều hành hệ thống dẫn khí cho Melbourne là một kỹ sư VN. Đấy là chưa kể hàng ngũ giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy tại các trường đại học Úc… Tất cả chúng tôi luôn kiêu hãnh là người VN và thành quả của chúng tôi được Chính phủ Úc công nhận. Có một điều rất mừng là thế hệ thứ 2 cũng đều hướng về quê cha đất tổ, luôn có câu hỏi sẽ làm gì cho VN.
Vậy vai trò của Hội sẽ là rất lớn?
- Đúng vậy, Hội Doanh nhân Việt Nam - Australia có được sự ủng hộ nhiệt tình từ Đại sứ quán VN, như anh thấy đấy, ông đại sứ đã bay từ Canberra về đây để dự lễ ra mắt hội, rồi các tham tán đều có mặt cả. Qua Sứ quán VN, chúng tôi sẽ có những trao đổi rất cụ thể về thông tin kinh tế với các bộ, ngành chức năng trong nước, tạo ra những đầu mối làm ăn giữa doanh nhân hai nước, hướng dẫn ký các thủ tục về thuế về xuất nhập khẩu tại Úc, hướng dẫn doanh nhân Úc đầu tư theo các dự án của VN. Tôi phải nói rằng Ban Chấp hành của Hội khoá này gồm toàn những con người tâm huyết và rất giàu kinh nghiệm.
Anh Trần Bá Phúc - Chủ tịch Hội, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Việt kiều tại Úc là một người giàu về kinh nghiệm về thương mại và đầu tư, đã từng tham gia những dự án lớn, hay anh Lê Tony Huy - Phó Chủ tịch, anh Hồ Chí Vạn - thủ quỹ đều là những nhà kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ tập hợp đủ những khối óc và trái tim dành cho VN.
Thái độ của cộng đồng người Việt đối với hội có mặn mà không thưa ông?
- Hội được thành lập theo đúng luật pháp nước Úc, được Chính phủ Úc công nhận và ủng hộ vì là hiệp hội đầu tiên đại diện cho doanh nghiệp VN. Bà con Việt kiều đón nhận sự kiện này với một thái độ rất nhiệt tình vì họ nhìn thấy quyền lợi của họ được bảo vệ tại nước sở tại cũng như tại quê nhà. Những tiếng nói lạc lõng cũng không thấy cất lên. Đó là một thành công lớn. Tôi tin vào những tấm lòng xa xứ.
Doanh nhân trong nước muốn liên hệ với Hội theo hình thức nào thưa ông?
- Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số +1419331136 hoặc viết email theo địa chỉ: viis@primus.com.au
Xin cảm ơn ông!