Cabramatta, thành phố Sydney - khu vực có cộng đồng người Việt đông nhất tại Úc. (Bay Vút)
John Nguyễn - Đảng Tự do
Sinh năm 1974, John Nguyễn cùng gia đình rời Việt Nam đến Úc vào năm 1980. John Nguyễn sống tại khu vực phía bắc thành phố Melbourne thuộc bang Victoria.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Thương mại ở Đại học Melbourne, John Nguyễn tiếp tục chương trình cao học ngành Tài chính tại trường Melbourne Business School và làm việc cho tập đoàn kiểm toán đa quốc gia KPMG tại Melbourne. Đến năm 1999, theo sự điều động của KPMG, John đến New York làm việc.
Năm 2004, John quay trở lại Melbourne và gia nhập Tập đoàn Ernst & Young. Hiện anh đang giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây.
Năm nay là năm đầu tiên John đại diện cho Đảng Tự do khu vực Chisholm tham gia tranh cử cấp liên bang. Khu vực Chisholm có khoảng 1% người Việt sinh sống.
John cho biết một trong những lý do khiến anh quyết định gia nhập Đảng Tự do là vì chính sách của đảng này ủng hộ giới kinh doanh nhiều hơn. Trong chính sách tranh cử của mình, John cho biết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp ở khu vực Chisholm. Theo John, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều người nhập cư làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nam Bùi - Đảng Xanh
Tốt nghiệp ngành luật tại Việt Nam, ông Nam Bùi sống ở Melbourne đã được hơn 20 năm. Đầu năm 2004, ông gia nhập Đảng Xanh và cho đến tháng 9 năm 2004 thì được chọn làm đại diện cho vùng Gellibrand, bang Victoria tham gia cuộc tranh cử toàn liên bang.
Đảng Xanh hiện được xem là đảng lớn thứ ba sau Đảng Lao động và Đảng Tự do. Một số nhà phân tích dự đoán với tốc độ phát triển nhanh chóng, vào năm tới, Đảng Xanh sẽ nắm vai trò cân bằng quyền lực giữa hai chính đảng tại Thượng viện Úc.
Ông Nam cho biết ông tham gia Đảng Xanh vì đảng này có một số chính sách có lợi cho cộng đồng người Việt, trong đó có chính sách về người xin tị nạn. Một điểm đặc biệt khác của đảng này so với các đảng còn lại là tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu.
Trong chính sách tranh cử của mình, ông Nam nhấn mạnh đến yếu tố ủng hộ cộng đồng đa sắc tộc tại Úc, trong đó có cộng đồng người Việt.
Về giáo dục, Đảng Xanh chủ trương cấp học bổng thu hút các sinh viên quốc tế chuyên ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu khan hiếm giáo viên song ngữ ở mọi cấp. Về y tế, Đảng Xanh chú trọng đào tạo thêm đội ngũ nhân viên y tế cộng đồng có khả năng sử dụng song ngữ. Về vấn đề việc làm, Đảng Xanh đề xuất phối hợp cùng các cộng đồng di dân để thử nghiệm thành lập các trung tâm dạy nghề song ngữ dành cho từng cộng đồng và khu vực.
“Ngoài ra, có một chính sách khác liên quan đến người cao tuổi tại Úc, trong đó có cộng đồng Việt. Đảng Xanh đề nghị dành thêm ngân sách để thành lập các trung tâm dưỡng lão, đào tạo nhân viên xã hội có thể nói được song ngữ để chăm sóc người cao tuổi tại nhà hay ở các trung tâm an dưỡng cộng đồng, cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam mong muốn học nghề và làm việc lâu dài trong lĩnh vực y tế công cộng tại Úc”, ông Nam nói.
Jason Clare - Đảng Lao động
Có khá nhiều ứng cử viên người Úc gốc Việt đại diện cho Đảng Tự do nhưng lại không có ứng cử viên nào của Đảng Lao động tham gia cuộc bầu cử liên bang năm nay.
Một ứng cử viên người Úc - ông Jason Clare là đại diện cho Đảng Lao động thuộc khu vực Blaxland, bang New South Wales. Blaxland gồm nhiều vùng, trong đó có Bankstown, Cabramatta là những nơi tập trung nhiều người Việt tại Sydney.
Năm nay 38 tuổi, Jason Clare đã tốt nghiệp cử nhân ngành luật tại Đại học New South Wales. Trước khi tranh cử vào quốc hội, ông Clare từng làm quản lý cho tập đoàn Transurban, đồng thời là cố vấn cho ông Bob Carr, cựu Thủ hiến bang New South Wales. Từ tháng 6 năm 2009, ông Clare giữ chức vụ Thư ký Quốc hội chuyên trách về việc làm.
Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Clare xem vấn đề việc làm như một trong những ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết mục tiêu của chính phủ Julia Gillard là giữ cho nền kinh tế Úc vững mạnh. Thực tế thì chính phủ đã thành công trong việc giúp nước Úc thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, điều đó cũng có nghĩa là giúp cho hàng trăm ngàn người lao động giữ được công ăn việc làm trên toàn nước Úc, trong đó có cả những khu vực tập trung đông người Việt như Cabramatta và Bankstown.
Đồng thời, ông Clare tiếp tục bảo đảm dự luật mới về việc làm sẽ được giới thiệu, tránh để Đảng Tự do áp dụng trở lại luật Work Choices bởi điều này sẽ đặc biệt gây khó khăn cho những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất vì họ sẽ không có nhiều khả năng để thương lượng với chủ doanh nghiệp.
Theo ông Clare, tỷ lệ thất nghiệp tại vùng Blaxland khá cao so với tỷ lệ trung bình của quốc gia. Rào cản ngôn ngữ là lý do chủ yếu khiến người dân nhập cư không tìm được việc làm. Vì vậy, chính phủ Lao động đã dành thêm nhiều ngân sách để dạy tiếng Anh cho người di dân và các kỹ năng khác để giúp họ có thể tìm được việc làm dễ dàng hơn.
Nói riêng về cộng đồng Việt, ông Clare cho biết: “Từ xuất phát điểm vô cùng thấp, sau 35 năm, cộng đồng Việt đã đạt được nhiều thành tựu và có những đóng góp đáng kể cho nước Úc. Tôi nhớ lại khi còn đi học ở trường Cabramatta, mỗi tuần chúng tôi đều đón nhận những người bạn mới từ Việt Nam. Họ kể về chiến tranh, những cuộc vượt biển và những mất mát... Họ lớn lên và trở thành những bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kế toán... Đó là những ví dụ cho thấy sự đóng góp đáng kinh ngạc của cộng đồng Việt cho xã hội Úc ngày hôm nay.”
Kim Anh (Bayvut)