Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những gương mặt Việt ghi dấu ấn ở NASA

22/11/2010 7 phút đọc An Đông
Trong số 15.000 chuyên gia làm việc tại Cơ quan Hàng không và Không gian vũ trụ Mỹ (NASA) có hàng trăm các nhà khoa học Việt đã
Những gương mặt Việt ghi dấu ấn ở NASA
Trong số 15.000 chuyên gia làm việc tại Cơ quan Hàng không và Không gian vũ trụ Mỹ (NASA) có hàng trăm các nhà khoa học Việt đã ghi dấu ấn làm vẻ vang đất nước và con người Việt Nam.
 

Hiện chưa thống kê được tổng số người Việt Nam đang làm việc cho 8 trung tâm NASA trên toàn nước Mỹ nhưng chỉ riêng Trung tâm nghiên cứu vũ khí ở Moffett Field (bang California) có hơn 100 chuyên gia Việt; Trung tâm phi hành không gian Marshall ở Huntsville (bang Alabama) có khoảng 7 người Việt...

 

TS Trịnh Hữu Phước: Dự án hệ thống đẩy dành cho robot khám phá mặt trăng

 

Với việc thử nghiệm thành công hai động cơ dựa trên tỉ số lực đẩy - trọng lượng, với một động cơ đẩy có trọng lượng 45,4kg để đáp xuống mặt trăng và một động cơ 2,3kg để kiểm soát độ cao, nhóm các nhà khoa học do TS Phước đứng đầu đã dẫn dắt thành công Dự án hệ thống đẩy dành cho robot khám phá mặt trăng.

TS Trịnh Hữu Phước mới đây được NASA trao tặng huy chương về những đóng góp xuất sắc, lâu dài của ông cho công nghệ kỹ thuật tên lửa và những ứng dụng kỹ thuật mới dùng cho các mẫu phi thuyền đổ bộ.

TS Võ Thị Diệp, vợ của TS Trịnh Hữu Phước, là kỹ sư vật liệu cấu trúc, sáng chế và thử nghiệm vật liệu dùng cho động cơ hoả tiễn nhiên liệu đặc của phi thuyền con thoi. Trong thời gian làm việc cho cơ quan NASA tại Huntsville, Alabama, bà tiếp tục đi học; năm 1997, bà tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Hoá học tại University of Missouri-Rolla. Bà hiện đang làm việc Trung tâm phi hành không gian Marshall ở Huntsville (bang Alabama).
“Những động cơ này sẽ là bước đầu tiên giúp giảm rủi ro trong công nghệ đốt cháy phục vụ robot đổ bộ mặt trăng. Các kết quả này sẽ là phương tiện để phát triển các kế hoạch tương lai khi thiết kế hệ thống đẩy dành cho tàu khám phá không gian”, TS Phước cho biết.

TS Trịnh Hữu Phước sinh ra ở tỉnh Bạc Liêu và rời Việt Nam sang Mỹ từ năm 1979 khi ông 16 tuổi. Ông chính thức về làm cho NASA sau khi tốt nghiệp cao học năm 1987, chuyên về phát triển động cơ tên lửa “LOX-methan” – sử dụng nhiên liệu oxygen và methan lỏng – cho phi thuyền bay vào mặt trăng.

TS Trịnh Hữu Phước hiện làm việc tại Trung tâm phi hành không gian Marshall ở Huntsville (bang Alabama). Nhiều năm qua, TS Phước đảm đương trách nhiệm trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật nghiên cứu và chế tạo động cơ tên lửa, chịu trách nhiệm chính về đề án hai loại tên lửa cho phi thuyền người máy RLL (Robotic Lunar Lander) dùng khảo sát mặt trăng. Trong đó, một loại dùng nhiên liệu lỏng điều khiển phi thuyền trong lúc bay và đáp xuống mặt trăng, một loại dùng nhiên liệu đặc để tạo ra phản lực làm giảm tốc độ của phi thuyền trước khi đáp. Và kết quả nghiên cứu là TS Trịnh Hữu Phước mới đây được NASA trao tặng huy chương về những đóng góp xuất sắc, lâu dài của ông cho công nghệ kỹ thuật tên lửa và những ứng dụng kỹ thuật mới dùng cho các mẫu phi thuyền đổ bộ.

GS Nguyễn Xuân Vinh: Vạch đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng

GS Nguyễn Xuân Vinh
Tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA ở Trung tâm điều khiển bay ở Houston (bang Texas) hiện vẫn lưu tên và ảnh của một người Việt ở vị trang trọng: Giáo sư - tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Vinh, người được NASA bảo trợ nghiên cứu thành công việc tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền để làm luận án tiến sĩ. 

GS Nguyễn Xuân Vinh là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên ở Đại học Colorado được cấp bằng tiến sĩ khoa học không gian vào năm 1962 với công trình này. Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này, được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất.

Sinh năm 1930 tại Yên Bái, GS Nguyễn Xuân Vinh là người gốc Nam Định nhưng theo học tại trường tiểu học Bonnal, nay là trường Ngô Quyền ở Hải Phòng. Từ thuở nhỏ, GS Vinh đã mê thích toán học, nhưng ông thực sự hiểu biết và đi sâu vào nghiên cứu toán học sau khi đọc được một bài viết của giáo sư Hoàng Xuân Hãn mang tựa đề Toán học.

GS Vinh còn là một nhà văn, nhà thơ với bút hiệu Toàn Phong.

TS Trịnh Hữu Châu: Người Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

 

TS Trịnh Hữu Châu
Ngày 25/6/1992, TS Trịnh Hữu Châu đã bay lên trạm không gian Skylab trên tàu con thoi Columbia 12, mang số hiệu STS-50. Đây được coi là chuyến bay dài nhất trong toàn bộ chương trình tàu con thoi với 13 ngày, 19 giờ, 30 phút.

Sinh ngày 14/9/1950 tại Sài Gòn, TS Trịnh Hữu Châu sống quãng đời thơ ấu tại Paris (từ năm 2 tuổi). Sau khi tốt nghiệp trung học tại Pháp, năm 1968 ông sang Mỹ. Ông tốt nghiệp cử nhân Khoa học tại Đại học Columbia năm 1972; hai năm sau, ông lấy bằng Cao học và đến năm 1977, trở thành Tiến sĩ Vật lý Ứng dụng tại Đại học Yale.

Năm 1979, TS Châu được nhận vào làm việc tại NASA tại phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực. Ông từng là Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Vật lý tại tổng hành dinh của NASA và hiện nay là Giám đốc Bộ phận Khoa học Tự nhiên tại thủ đô Washington D.C.

Cùng với GS Nguyễn Xuân Vinh và GS Nguyễn Hữu Xương thuộc Đại Học California ở San Diego, TS Trịnh Hữu Châu đã được ghi tên vào Bảng danh nhân Mỹ gốc Á ở Trung tâm Không gian Lyndon B. Johnson ở Houston (bang Texas).

 

Bên cạnh những tên tuổi nêu trên, còn có nhiều nhà khoa học Việt Nam khác được vinh danh ở NASA như: TS Bruce Vu (Thanh Vũ) đang làm việc ở Trung tâm Khong gian Kennedy ở Florida, chuyên nghiên cứu cách ứng dụng công nghệ nano để chế tạo những máy tính có kích thước nhỏ như tế bào. TS Bùi Trí Trọng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Dryden Flight ở Edwards (bang California), chuyên nghiên cứu và thử nghiệm các loại tên lửa. TS Nguyễn Quang Việt làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Glenn ở Cleveland (tiểu bang Ohio), chuyên thiết kế và kiểm tra các thiết bị chẩn đoán cho các buồng đốt hydro cao áp của động cơ hỏa tiễn. TS Peter Vệ Trần (Trần Vệ) hiện là Giám đốc Chương trình Áp suất Phi thuyền (Pressure Vessel Program) thuộc Trung tâm Không gian Stennis tại Bay St. Louis (tiểu bang Missouri)...

 
An Đông (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu