Thành phố Wernigerode (CHLB Đức) mới đây tổ chức trao tặng giải thưởng cống hiến cho thành phố cho chị Hương Trute (tên đầy đủ là Lê Thanh Hương). Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại tòa thị chính thành phố với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình, Thị trưởng Peter Gaffert.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hòa Bình coi niềm vui này là sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền sở tại không chỉ đối với cá nhân chị Lê Thanh Hương, mà còn đối với sự hội nhập thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Wernigerode và tại nước Đức. Ông Peter Gaffert cũng đánh giá cao những cống hiến của chị Hương đối với thành phố Wernigerode nói riêng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa bang Sachsen-Anhalt và nước Đức với Việt Nam nói chung. Ông khẳng định Wernigerode tự hào khi có chị Hương và những người Việt Nam sống và làm việc tại thành phố...
Lập nhiều “đúp” giải thưởng
| Giải thưởng này chỉ được trao duy nhất một lần trong năm và chị Hương, dù được đề cử muộn nhất, song là trường hợp duy nhất tính đến nay nhận được 100% sự đồng thuận của ban xét duyệt giải thưởng. |
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình, chị Lê Thanh Hương trong buổi lễ vinh danh tại tòa thị chính thành phố Wernigerode, ngày 8/12. Ảnh: nguoiviet.de |
Trước đó, tháng 10/2008, tại Diễn đàn hội nhập toàn Liên bang với khẩu hiệu "Nước Đức nói lời cảm ơn - Vinh danh những cống hiến người lao động nước ngoài thế hệ đầu tiên", Chị Hương Trute trở thành người Việt Nam duy nhất cùng 4 đại biểu các nước Thổ Nhĩ Kỳ, I-ta-li-a, Tây Ban Nha và Xéc-bi-a được đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Angela Merkel, đồng thời là một trong 11 lao động Việt Nam được xướng tên vinh danh vì những đóng góp của lực lượng lao động người nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển nước Đức.
Ngoài ra, tại lễ hội văn hóa lần thứ 13 bang Sachsen - Anhalt được tổ chức tại thành phố Thale, từ ngày 12 - 14/6/2009, Chị Hương Trute cùng các đại diện cộng đồng đã tham dự với gian hàng Việt nổi bật, gồm các món ăn truyền thống dân tộc; trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, tranh, ảnh, sách báo và giới thiệu một chương trình văn nghệ đa dạng gồm các tiết mục ca, múa, nhạc nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè Đức và quốc tế. Nhân dịp này, chị đã được Đài truyền hình MDR trao tặng biểu tượng "goldene Thalix" (biểu tượng may mắn hạnh phúc) vì có nhiều hoạt động tích cực cho quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hòa nhập người nước ngoài vào cuộc sống chung của địa phương.
Nữ chủ nhân của nhà hàng châu Á "Orchidea HUONG"
Chị Lê Thanh Hương Trute là người Hà Nội gốc; đã tới CHLB Đức vào những năm đầu 1980 để học đại học. Sau khi tốt nghiệp và ổn định ở xứ người, chị kết hôn với một người Đức. Đầu những năm 2000, chị bắt đầu mở nhà hàng "Orchidea HUONG" với cách bài trí thuần Việt từ bộ bàn ghế, bức tranh trang trí hay các bức tượng, đồ gốm sứ..., và thực đơn 90% là món ăn Việt.
Chị Hương chia sẻ: các món ăn từ rau hay hải sản đều do chính chị và các cộng sự chế biến, không chỉ ngon mà còn được trang trí bắt mắt, giúp khách hàng thưởng thức một lần sẽ không thể quên. Hiện, nhà hàng của chị không chỉ là địa chỉ quen thuộc với người bản địa và du khách quốc tế lui tới để thưởng thức các món ăn ngon, mà còn là nơi quảng bá bản sắc văn hóa Việt tới người phương Tây, từ đó giúp họ hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. “Orchidea HUONG là nơi giới thiệu với thực khách văn hóa ẩm thực, phong cách sống, trang phục và các lễ hội của quê hương Việt Nam thân yêu của mình bằng... một thứ tiếng Đức cực chuẩn", bà Jutta Blumenau – Niesel, một người Đức, nhận xét.
