Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kiều bào với tết cổ truyền năm Tân Mão

01/02/2011 7 phút đọc Trà Lý - PVQV tại Hà Nội
Năm nay kiều bào về Việt nam ăn tết cũng đông vui như mọi năm. Thành phố HCM đón khoảng 50.000 kiều bào chủ yếu về từ
Kiều bào với tết cổ truyền năm Tân Mão

Năm nay kiều bào về Việt nam ăn tết cũng đông vui như mọi năm. Thành phố HCM đón khoảng 50.000 kiều bào chủ yếu về từ các nước kinh tế phát triển Mỹ, Úc, Canada và nhiều nước Tây Âu. Tại Hà Nội, kiều bào về nước  chủ yếu từ các nước Đông Âu, châu Á. Kiều vào về nước ngoài mục đích thăm quê, thăm gia đình đã có cả hành trang con cháu nội ngoại, thuần việt hoặc pha nhiều dòng máu. Nhiều người Việt sau khi đã thành đạt ở nước ngoài muốn về Việt nam chuyển giao công nghệ, kiến thức học được vào sản xuất, kinh doanh, tìm cơ hội đầu tư, hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh đang có. Số ít tổ chức và cá nhân về nước trong dịp tết để làm từ thiện, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị lũ lụt năm 2010. Giáo dục, chứng khoán, bất động sản cũng là ngành hấp dẫn không ít Việt kiều. Nhà nước Việt Nam từ vài năm nay đã tổ chức gặp mặt đón Việt kiều về quê ăn tết. Tại buổi họp mặt kiều bào xuân Tân Mão ngày 22/1, hàng trăm kiều bào đã hội ngộ tại Dinh Độc Lập TP HCM để gặp gỡ, chia sẽ tâm tư tình cảm của mình.

 

Kiều bào trong buổi gặp mặt với Đài tiếng nói Việt Nam

 

Nhiều chuyên gia gốc Việt từng sống, làm việc tại nước ngoài đã bày tỏ tâm sự. Hôm 28.01 Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam đã có buổi gặp gỡ đại diện kiều bào về ăn tết ở Hà Nội. Ông Nguyễn Thái Hữu Hoà, một chuyên gia trẻ, từng có vị trí cao ở một công ty đa quốc gia tại Hong Kong, đưa cả gia đình về Việt Nam từ cuối năm 2010 để  tham gia Công ty cổ phần FPT với vai trò là Giám đốc chiến lược, đã tâm sự với 2 thông điệp: “ Khu vực châu Á sau Hong Hong, Singapor, Trung quốc, Việt nam phải là nước có thể có công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Ai còn sung sức về tuổi đời, chín về tuổi nghề, có năng lực phải dám thử sức trong khó khăn, thì cơ hội sẽ đến. Người trẻ có thể làm được rất nhiều việc để giành thị phần này. Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn thu hút các kiều bào trẻ về nước đóng góp", ông Hòa dự báo.  

Đại đa số những người đã về Việt Nam đầu tư, trong đó có cả người Việt tại Ba Lan, Nga đều thành đạt và cho rằng ở Việt Nam đang có nhiều cơ hội hơn. Ông Nguyễn Như Khuê từng là chuyên gia của tập đoàn đa quốc gia tại Đức, Singapor về nước được 15 năm, hiện là lãnh đạo Công ty Lotus Chemical Technology cảm thấy hạnh phúc khi kinh doanh tại Việt Nam và tự hào vì đã đóng góp một chút công sức mình vào phát triển đất nước. Bà Đỗ Minh Hiếu từ 3 năm nay hoạt động trong một tổ chức Từ thiện ở Canada, đầu năm 2011 đã đi suốt 15 tỉnh chia 2.000 món quà cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi và trại phong Văn Môn Thái Bình. Bà nói: “Mọi người hãy cố gắng tham gia hoạt động từ thiện, tôi đi khắp Việt Nam, tôi thấy người nghèo quá khổ, mà chính quyền cấp cơ sở thì lực bất tòng tâm, thủ tục hành chính thì mỗi nơi một kiểu”. Trong các buổi gặp gỡ như vậy bà con kiều bào được nghe lãnh đạo nhà nước nói về chủ trương, biện pháp nhằm hiện thực hoá mục tiêu “ dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thể chế hoá nghị quyết 36 về công tác đối với người VN ở nước ngoài. 

 

Kiều bào gặp gỡ nhau nhân dịp đón Tết ở quê hương

Đối với kiều bào đó là dịp được nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình trực tiếp với lãnh đạo của nhà nước, kể cả những trăn trở về hiện tình đất nước. Chiều 28.01 Uỷ Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức “ Xuân Quê Hương 2011” tại Hoàng Thành Thăng Long cho kiều bào về Việt Nam đón tết. Trong cái giá rét lịch sử của mùa đông năm nay, hàng nghìn kiều bào từ khắp nơi vui vẻ về dự, đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức ngoại giao, quốc tế công tác tại Việt nam cũng là khách mời của buổi lễ.  Chương trình ẩm thực ngon miệng, đa dạng về món ăn của nhà hàng “Ngoại Ô”, chương trình ca múa nhạc được dàn dựng kỳ công với hàng trăm diễn viên, ca sĩ đã sưởi ấm không khí buổi lễ, thể hiện sự quan tâm ân cần của nhà nước đối với kiều bào. Ai cũng cảm thấy về quê ăn tết thực sự có không khí chung ấm cúng, tấp nập và náo nức hơn. Ngày tết cổ truyền dân tộc luôn là điểm hẹn của những cuộc giao lưu thú vị, bổ ích và khó quên.

 

Ngày 29-1, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu kiều bào đến thăm và chúc Tết MTTQ Việt Nam nhân dịp Xuân Tân Mão 2011.

Tham dự buổi đón tiếp có Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết. 

 

Lãnh đạo Nhà nước và TP Hà Nội gặp gỡ kiều bào trong buổi lễ "Xuân Quê hương 2011"


Tại buổi gặp mặt thân mật, thay mặt Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ niềm vui mừng bởi trong những năm qua bà con kiều bào ở nước ngoài đã luôn đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại, Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam tại các quốc gia có người Việt Nam sinh sống.
Bên cạnh đó với tấm lòng hướng về quê hương, hầu hết kiều bào sinh sống ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai, bão lụt… Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới kiều bào ở nước ngoài tiếp tục đồng tâm hiệp lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Trà Lý - PVQV tại Hà Nội (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu