Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mười thiếu niên người Việt xin tị nạn mất tích tại Australia

18/10/2011 10 phút đọc Theo: Bayvut
Trong mấy tháng gần đây đã có mười thiếu niên người Việt xin tị nạn tại Australia bỏ trốn khỏi các khu vực tạm
Mười thiếu niên người Việt xin tị nạn mất tích tại Australia

Trong mấy tháng gần đây đã có mười thiếu niên người Việt xin tị nạn tại Australia bỏ trốn khỏi các khu vực tạm giữ cộng đồng, biệt tăm tung tích và gây nhiều lo ngại.

 

[title]
Một thiếu niên tại trung tâm tị nạn Leonora miền Tây Úc. (ABC)

Biến mất!

Trả lời phỏng vấn của AFP, nữ phát ngôn viên di trú Australia cho biết trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười vừa qua có mười thiếu niên người Việt xin tị nạn, độ tuổi từ 15-18, đã biến mất và đến nay các nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy tung tích của những em này.

Thông tin cho biết một em đã trốn khỏi khu vực tạm giữ cho cộng đồng tại miền Tây Australia và chín em còn lại tại Victoria.

Cảnh sát đã được thông báo về sự việc này và cho biết rằng họ vẫn đang tiếp tục “xem xét những thông tin được chuyển đến” và không thể đưa ra những nhận định nào về sự việc. Cảnh sát cũng tránh không đề cập đến những đồn đại rằng những đứa trẻ này có thể đã rơi vào tay của bọn buôn người.

Những thiếu niên này được phép sống trong khu vực tạm giữ cho cộng đồng kể sau khi chính phủ công bố việc nới lỏng chính sách quản thúc bắt buộc đối với người xin tị nạn vào tháng 10 năm ngoái, nhằm giảm bớt dân số quá đông tại các trung tâm tị nạn.

Với quy định mới những trẻ vị thành niên, gia đình và những người có vẻ ‘dễ bị tổn thương’ được phép sống tại các khu vực tạm giữ cho cộng đồng với sự giúp đỡ của những tổ chức thiện nguyện trong thời gian đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt.

Tại những khu tạm giữ này không có quản giáo và người xin tị nạn được đi lại và sinh hoạt thoải mái hơn.

Trách nhiệm tìm kiếm

Tổ chức Chữ thập Đỏ mặc dù giữ vai trò quan trọng trong vụ việc trẻ vị thành niên bị mất tích này nhưng họ khẳng định rằng trách nhiệm tìm kiếm những thiếu niên này thuộc về chính phủ Australia.

“Vai trò của chúng tôi là tìm một nơi cư trú phù hợp và giúp đỡ những khách hàng của mình hòa nhập vào cộng động, tiếp cận với các dịch vụ y tế, học tiếng Anh và trường học. Vấn đề an toàn, tìm kiếm người mất tích thuộc trách nhiệm của bộ (Di trú),” nữ đại diện của tổ chức Chữ thập Đỏ cho biết.

Bộ trưởng Di trú Chris Bowen, người bảo trợ trước pháp luật của những thiếu niến xin tị nạn không có người lớn đi cùng, từ chối không trả lời về sự việc.

“Bộ (Di trú) hiện làm việc với các cơ quan chức năng để tìm kiếm các cá nhân mất tích,” người phát ngôn của ông Bowen cho biết.

Ảnh hưởng

Sự việc 10 thiếu niên mất tích này đã ảnh hưởng tới những trẻ người Việt xin tị nạn còn lại.

Nhân viên cơ quan di trú, bà Kate Pope nói rằng đáng lẽ họ chuẩn bị đưa những em nhỏ này sống với người bảo trợ và sau đó chuyển chúng sang các khu vực tạm giữ cho cộng đồng. Tuy nhiên, các em này có liên hệ với thiếu niên hiện đang mất tích nên họ chưa thể tiến hành được việc này. Bà cho biết hiên cơ quan di trú đang có gắng tìm ra giải pháp tốt nhất cho những trường hợp này.

Theo Bayvut

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu